Đến nội dung chính

Chương 90

admin 1.015 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng, đầu ngón tay vẫn gõ xuống bàn phím.

Băng Tâm:

“Em mua cho người yêu em.”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một giây.

Bên kia lập tức im bặt.

Ba giây.

Năm giây.

Rồi một chữ duy nhất hiện lên, ngắn gọn đến mức gần như bật thốt thành tiếng:

Vũ Phong:

“Hả?”

Ở bên kia bán cầu, Vũ Phong đứng sững giữa hành lang quân khu, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Màn hình vẫn sáng, dòng chữ “em mua cho người yêu em” như in thẳng vào mắt anh. Não anh… từ chối tiếp nhận thông tin.

Đứa em gái bé xíu ngày nào, còn hay níu vạt áo anh, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, chỉ cần anh biến mất khỏi tầm mắt là mếu máo gọi “anh ơi” — giờ lại… có người yêu rồi?

“…Không thể nào.”

Anh hít sâu một hơi, như đang cố trấn tĩnh. Nhưng chỉ được đúng ba giây.
“KHÔÔÔÔÔNGGGGGGG—!!!”

Tiếng gào thảm thiết vang dội cả khu quân sự yên tĩnh.

Mấy binh sĩ đi ngang qua giật nảy mình, đồng loạt quay đầu lại.

“Đội trưởng???”

“Có chuyện khẩn cấp à?!”

“Báo động sao?!”

Vũ Phong ôm đầu, xoay người tựa thẳng vào tường, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng của một người vừa bị phản bội bởi chính… dòng thời gian.

“Em gái tôi…”

“…có người yêu rồi…”

Cả hành lang im phăng phắc.

Một binh sĩ đứng gần nhất khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm túc:

“Ờ… thưa đội trưởng, chuyện đó… hình như là bình thường ạ?”

Vũ Phong quay phắt lại, ánh mắt sắc bén thường ngày giờ tràn đầy sát khí cảm xúc.

“Bình thường chỗ nào?!”

Như vẫn chưa tin nổi vào sự thật vừa đọc được, Vũ Phong lập tức bấm gọi về nhà. Chuông mới reo được hai tiếng, đầu dây bên kia vừa bắt máy
“Con—”

“MẸ!!!”

Anh gào lên, giọng cao vút, dồn dập đến mức không cho người ta kịp thở.

“TÂM TÂM CÓ NGƯỜI YÊU TỪ BAO GIỜ VẬY HẢ MẸ?!”

Đầu dây bên kia im lặng.

Mẹ Hàn khẽ “à” một tiếng, như đang lục lại ký ức. Bà suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức tim Vũ Phong đập thình thịch từng nhịp.

“Ừm… cũng khá lâu rồi ấy con.”

“…Hả?”

Giọng anh nghẹn lại.

“Thật ra hai đứa nó còn đính hôn rồi.”

Bà nói tiếp, giọng bình thản như đang kể chuyện hôm nay ăn gì.

“Tại sợ con phân tâm công việc bên đó nên mẹ với ba mới không nói cho con biết.”

ĐOÀNG—

Cả thế giới trong đầu Vũ Phong nổ tung.

Đính….HÔN…?

Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn phát ra tiếng cạch khô khốc. Anh đứng đờ ra đúng một giây, rồi hai chân mềm nhũn, cả người ngã thẳng xuống hành lang quân khu lạnh ngắt.
Không khóc thành tiếng.

Chỉ là nằm đó, mắt mở trừng trừng, linh hồn như vừa rời khỏi thể xác.

“Em gái… đính hôn rồi…”

“…mà anh là người cuối cùng biết…”

Một tân binh ôm xấp hồ sơ đi ngang qua, thấy cảnh tượng trước mắt thì đứng khựng lại. Anh ta nhìn đội trưởng uy nghiêm thường ngày giờ nằm vật ra sàn, tay che mắt, vai run nhẹ.

“…Đội trưởng…?”

“Anh… bị thương ạ?”

Vũ Phong không đáp.

Chỉ có một tiếng nấc nghẹn, rất khẽ, lọt ra từ kẽ tay.

Tân binh hoảng hốt quay đầu chạy đi:

“BÁO Y TẾ!!! ĐỘI TRƯỞNG GẶP SỰ CỐ TÂM LÝ!!!”

Không biết đã bao lâu trôi qua, Vũ Phong mới lờ mờ tỉnh lại.

Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi, trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt. Đầu anh nặng trịch, thái dương còn âm ỉ đau. Cánh tay truyền nước treo lủng lẳng bên cạnh, bên tai là tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.

“…Mình đang ở đâu vậy…”

Anh khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Chưa kịp nhúc nhích thì bíp— Điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung nhẹ. Vũ Phong cau mày, với tay lấy máy.

Tên người gửi hiện lên: Mẹ.

Anh nuốt khan, linh cảm chẳng lành, nhưng vẫn mở tin nhắn.

Một bức ảnh tải về. Khoảnh khắc hình ảnh hiển thị rõ ràng trên màn hình, đồng tử anh co rút mạnh. Trong ảnh, Băng Tâm mặc vest chỉnh tề. Bên cạnh là Nhược Hy trong bộ váy trắng tinh giản.

Chỉ một bức ảnh thôi cũng đủ đâm thẳng vào tim anh.

“…Đính… hôn… thật rồi…?”

Giọng anh run lên, tim đập loạn xạ như muốn phá tung lồng ngực. Màn hình điện thoại trượt xuống khỏi tay, rơi thẳng lên ngực anh.

Mắt Vũ Phong trợn ngược.

“—!”

Máy đo nhịp tim bên cạnh lập tức phát ra tiếng bíp bíp dồn dập. Chưa đầy một giây sau, cơ thể anh mềm hẳn ra, đầu nghiêng sang một bên— ngất xỉu lần nữa.

Cánh cửa bệnh xá bật mở.

“Bác sĩ!!”

“Đội trưởng lại tụt huyết áp!!”

Còn chiếc điện thoại nằm lặng lẽ trên giường, màn hình vẫn sáng, bức ảnh đính hôn kia rõ mồn một.

Như một đòn chí mạng cuối cùng giáng thẳng vào trái tim của người anh trai chưa kịp chấp nhận việc em gái đã lớn.

Ở bên kia bán cầu, Băng Tâm hoàn toàn không hay biết rằng có một người anh trai vừa trải qua hai lần ngất liên tiếp vì tinh thần sụp đổ.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi quay sang nhìn Nhược Hy. Nhỏ đang ôm cốc sữa, hai chân co lại trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình hoạt hình, thỉnh thoảng còn cười khúc khích.

Băng Tâm vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vành tai Nhược Hy.

“Hả…?”

Nhược Hy giật mình, quay đầu lại, ánh mắt ngơ ngác. Ngón tay cô xoa nhẹ phần thịt tai mềm mềm khiến nàng khẽ rụt cổ lại, nhột đến mức bật ra một tiếng cười rất nhỏ.

“Nhột quá…”

“Không có sao.”

Băng Tâm thì thầm, giọng thấp và trầm, như nói cho riêng mình nghe hơn là cho nàng.

“Gì cơ…?”

Nhược Hy nghe không rõ, nghiêng đầu lại gần hơn một chút, mắt mở to tò mò. Băng Tâm bật cười khe khẽ, thu tay về rồi véo nhẹ má nàng một cái, động tác rất nhanh nhưng đủ khiến Nhược Hy đỏ cả mặt.

“Không có gì đâu.”

“Cứ xem tiếp đi.”