Băng Tâm chẳng buồn để ý ánh mắt tò mò của những người xung quanh, ôm chặt “chú mèo ướt” kia trong tay, sải bước thẳng về phía phòng thay đồ.
Chỉ để lại phía sau vài ánh nhìn ngơ ngác… và một Nhược Hy đỏ mặt, ngoan ngoãn rúc vào lòng cô, không dám phản đối thêm nửa lời.
Ở một góc bể bơi không xa, vang lên tiếng tách—tách—tách đều đều.
Lệ Phong đang nấp sau cây dù lớn, hai tay ôm chặt chiếc máy ảnh “xịn xò” vừa mua bằng toàn bộ tiền lì xì tích góp từ Tết. Ống kính được anh zoom sát hết cỡ, bắt trọn khoảnh khắc Băng Tâm bế Nhược Hy ướt sũng đi thẳng vào phòng thay đồ, động tác dứt khoát mà bảo vệ thấy rõ.
Ngay từ trước đó, hai tờ giấy đã được nhét vội vào mũi, giờ thì thấm đỏ từ lúc nào không hay. Nhưng Lệ Phong hoàn toàn không để tâm, ánh mắt sáng rực như vừa bắt được bảo vật hiếm có.
Vừa bấm máy liên hồi, anh vừa lẩm bẩm, giọng run run vì kích động:
“Đẹp… đẹp quá… đúng là cảnh kinh điển luôn á…”
Anh lau vội mũi, nhưng tay lại vô thức đặt lên nút chụp thêm một cái nữa.
“Thuyền của mình… đẹp đôi quá trời…”
“…kiểu này là sắp cập bến rồi đó…”
Khóe miệng Lệ Phong cong lên thành một nụ cười gian tà, thấp giọng cười khúc khích:
“Hẹ hẹ hẹ… tài nguyên quý giá thế này mà không giữ lại thì uổng phí nhân sinh quá…”
Ở phía xa, Băng Tâm hoàn toàn không hay biết rằng phía sau lưng mình vừa bị “tác nghiệp” không sót một khung hình nào. Còn Nhược Hy thì rúc trong lòng cô, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng lí nhí:
“Cậu… cậu đặt tớ xuống được rồi…”
Băng Tâm liếc xuống, bình thản đáp:
“Ướt hết thế kia còn muốn tự đi à?”
Nhược Hy cứng họng, chỉ có thể ôm chặt cổ cô hơn một chút, để mặc cho người ta bế thẳng vào phòng thay đồ — trong khi ở một góc khác của bể bơi, một “nhiếp ảnh gia” nào đó đang ôm máy ảnh, tim đập loạn nhịp vì cảm giác…
đẩy thuyền thành công đang đến rất gần.
Trong phòng thay đồ vắng người, Băng Tâm đặt Nhược Hy ngồi xuống băng ghế, cúi người cẩn thận nắm lấy bàn tay còn ướt nước của nàng. Ngón cái trắng mềm đeo chiếc nhẫn quen thuộc, giờ đã lạnh ngắt vì ngâm nước quá lâu.
Chiếc nhẫn được tháo ra.
Nhược Hy lúc này mới chợt nhận ra điều gì đó, ký ức từng lần đi tắm hiện về — lần nào Băng Tâm cũng nhắc nàng tháo nhẫn ra, không cho dính nước, không cho quên.
Nàng mím môi, ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt áy náy, giọng nhỏ hẳn đi:
“Xin… xin lỗi…”
Băng Tâm nhìn nàng một giây, rồi chỉ khẽ đưa tay xoa đầu, động tác rất nhẹ, chẳng hề có ý trách móc.
“Không sao.”
“Thay đồ nhanh rồi về thôi.”
Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy, nhưng lại khiến Nhược Hy nhẹ lòng hơn hẳn. Nàng ngoan ngoãn quay vào thay đồ, động tác cũng chậm rãi hơn thường ngày.
Băng Tâm cầm chiếc nhẫn bước ra ngoài. Dưới ánh đèn hành lang, cô mở lớp vỏ bảo vệ ra, vài thao tác quen thuộc, gọn gàng. Bên trong, các linh kiện đã ướt sũng, nước len lỏi khắp nơi, không còn khả năng cứu vãn.
Cô khẽ thở dài, giọng rất thấp, gần như chỉ để mình nghe:
“Có lẽ… hỏng thật rồi.”
“Lần sau vẫn nên đặt loại chế tác tinh xảo hơn vậy.”
Nói xong, Băng Tâm gấp lại chiếc nhẫn, nhét vào túi áo.
Đúng lúc ấy, cửa phòng thay đồ mở ra. Nhược Hy đã thay xong, tóc còn hơi ẩm, áo quần gọn gàng, ánh mắt len lén nhìn về phía cô như đang lo lắng điều gì đó.
Băng Tâm quay lại, tự nhiên đưa tay ra:
“Đi thôi.”
Nhược Hy nắm lấy tay cô, siết nhẹ một cái.
Hai người sóng bước cùng nhau rời khỏi khu bể bơi, ánh chiều tà rơi dài trên hành lang trường học — yên tĩnh, ấm áp, như thể mọi sóng gió trước đó cuối cùng cũng đã lắng xuống.
Đêm xuống, căn hộ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Băng Tâm và Nhược Hy ngồi tựa vào sofa, laptop đặt trên đùi cô khẽ phát ra ánh sáng xanh lạnh.
Trên màn hình là một sàn giao dịch đặc biệt — nơi bày bán những món trang sức gắn định vị, thiết kế kín đáo nhưng tinh xảo đến mức khiến người ta khó rời mắt. Đây không phải nơi ai cũng có thể truy cập. Chỉ những người trong quân đội hoặc những cá nhân có thân phận đặc biệt mới được phép mua.
Băng Tâm là ngoại lệ.
Con trỏ chuột chậm rãi lướt qua từng món đồ. Nhẫn, vòng cổ, ghim cài… tất cả đều mang phong cách tối giản, sắc nét, không dư thừa một chi tiết nào.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở một chiếc vòng tay mảnh màu đen nhám. Phần khóa được giấu kín đến mức nếu không biết trước, chẳng ai có thể đoán bên trong là một hệ thống định vị tinh vi đến vậy.
“Anh ấy lúc nào cũng thế…”
Băng Tâm lẩm bẩm, khóe môi bất giác cong lên.
Con trỏ chuột lần lượt nhấn thêm vào giỏ hàng.
Một món, rồi hai món… danh sách bên góc phải màn hình dài ra lúc nào không hay.
Đúng lúc Băng Tâm chuẩn bị chuyển sang bước thanh toán, góc màn hình bỗng bật lên một cửa sổ chat quen thuộc.
Vũ Phong:
“Ấy chà… mua nhiều thế này là đang lo cho ai sao?”
Băng Tâm khựng lại. Ánh mắt cô dừng trên dòng chữ ấy vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn đen năm nào, rồi cảm giác được che chở rất lâu trước đây.