Đến nội dung chính

Chương 9

admin 971 Chữ Cài Đặt

Nàng siết điện thoại thật chặt, rồi gõ chậm rãi:

“Mình không sao… chỉ là hơi buồn một chút.”

Băng Tâm không hỏi thêm điều gì, chỉ gửi một tin nhắn ngắn:

“Nếu buồn thì nói với tôi. Tôi nghe.”

“Dù là chuyện gì.”

Nhược Hy bật cười trong nước mắt.

Một nụ cười nhỏ, mong manh nhưng thật lòng.

Lúc ấy, nàng không biết thứ cảm giác len vào tim mình là gì.

Chỉ biết rằng… lần đầu tiên trong nhiều năm, nàng không còn thấy cô độc nữa.

Quan hệ của hai người ngày càng thân thiết.

Không quá thân mật, không vượt ranh giới… nhưng đủ để mỗi lần nhắn tin, mỗi lần gặp mắt, trái tim đều rung lên một nhịp rất nhẹ.

Băng Tâm dạo này hay đến lớp Nhược Hy vào giờ ra chơi.

Có lúc chỉ để đưa gói bánh dâu mới mở.

Có lúc chỉ để cùng nàng ngồi trong thư viện đọc sách.

Cũng có lúc chẳng nói gì nhiều… chỉ ngồi cạnh nhau, vậy mà vẫn thấy yên lòng.
Nhưng hôm nay, khi cả hai đang ngồi cạnh cửa sổ tầng hai ngắm sân trường, gió mát thổi qua len vào mùi bạc hà quen thuộc từ áo của Băng Tâm, cô đột nhiên hỏi:

“Nhược Hy… chị gái của cậu có người yêu chưa?”

Nhược Hy hơi khựng lại.

Đôi đũa đang gắp miếng bánh nhỏ cũng dừng giữa không trung. Nàng quay sang nhìn Băng Tâm, đôi mắt vẫn trong nhưng đáy mắt khẽ xao động.

“Chưa… vẫn chưa.”

Một tia sáng vụt qua đôi mắt sâu xanh của Băng Tâm, rõ ràng đến mức khiến Nhược Hy thấy chói.

“Vậy chị cậu thích những thứ gì? Cậu có thể nói cho tôi biết không?”

Khoảnh khắc đó… không khí bỗng nghẹn lại.

Tim Nhược Hy như bị ai đó bóp nhẹ.

Không đau dữ dội, nhưng âm ỉ… rất âm ỉ.

Nàng cúi đầu, giọng thấp đi một chút.

“…Cậu… thích chị ấy à?”

Băng Tâm lập tức đỏ mặt, không dám nhìn thẳng, ngượng đến mức phải đưa tay gãi nhẹ sau gáy.
“Không được sao…?”

Nụ cười nhỏ của cô rất hiền, nhưng như mũi kim chọc thẳng vào ngực Nhược Hy.

Không biết vì sao… nàng thấy khó thở.

Giọng Nhược Hy khẽ run, nhưng nàng cố ép mình bình tĩnh:

“Không phải không được… chỉ là… chị ấy ít khi về nhà. Tớ cũng không biết chị ấy thích gì.”

Băng Tâm hơi thất vọng nhưng giấu rất nhanh, khoé môi cong lại thành một nụ cười nhẹ để che đi cảm xúc thật.

“À… không sao. Tôi có thể tự tìm hiểu.”

Nhược Hy im lặng.

Gió lại thổi qua.

Lạnh hơn lúc nãy.

Nhưng nàng không nói gì cả, chỉ nhìn xuống hộp sữa dâu trong tay mình – hộp sữa mà Băng Tâm đưa từ sáng.

Chẳng hiểu sao… vị ngọt hôm nay lại nhạt hơn hẳn.

Từ sau hôm nghe Băng Tâm thừa nhận thích Tuyết Nhi, mỗi ngày đến trường với Nhược Hy lại giống như một hình phạt mới.
Cô không nhớ rõ từ khi nào mình đã quen với việc bước vào lớp là thấy Băng Tâm dựa vào bàn nàng, cười nhẹ, phất phơ vài sợi tóc trước trán rồi hỏi:

“Nhược Hy, hôm nay có mệt không?”

Hoặc là chìa cho nàng hộp sữa, cái bánh bao nóng thơm phức nào đó.

Quen với việc tan học, hai người sóng bước trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường—đường lát gạch cũ, hai bên là hàng cây rụng lá vàng xào xạc.

Ánh nắng chiều nghiêng xuống, bao giờ cũng rơi đúng vào vai Băng Tâm, khiến bóng cô kéo dài, chạm đúng vào mũi giày Nhược Hy.

Nhược Hy đã quen với điều đó.

Thậm chí… nàng đã bắt đầu mong chờ nó.

Trái tim nàng dường như bị Băng Tâm dùng sự quan tâm vô tình kia mà sưởi ấm từng chút một. Chỉ cần nghe giọng Băng Tâm gọi “Nhược Hy”, nàng đã thấy yên bình đến lạ.

Cho đến khi… tất cả thay đổi.

Từ khi biết Băng Tâm thích chị gái cùng cha khác mẹ của mình, cái tên “Tuyết Nhi” cứ như một mũi kim nhỏ, ngày nào cũng châm vào tim nàng một cái.

Mỗi lần ra chơi, Băng Tâm lại chạy theo Tuyết Nhi—mang nước, mang bánh, hỏi han, ánh mắt sáng rỡ như một chú cún trung thành bám sau chủ.

Nhược Hy đứng từ xa nhìn lại, cảm giác ấy như nuốt phải một viên đá lạnh. Nặng nề.

Nàng đau chứ.

Đau đến mức ngực thắt lại, đau đến mức không dám nhìn lâu.

Nhưng rồi, nàng lại tự siết chặt dây cặp, cúi đầu bước đi.

Hai người… chỉ là bạn bè.

Bạn bè thì có tư cách gì mà ghen?

Nàng chẳng là gì cả—chỉ là đứa em gái không ai thèm để ý trong gia đình, là cái bóng mờ nhạt chẳng ai nhìn thẳng. Bây giờ ngay cả người nàng thầm thích… cũng vì chị gái nàng mà rực sáng.

Nhược Hy cười nhạt, lòng chua đến tê rần:

“Cậu ấy thích Tuyết Nhi… thì liên quan gì đến mình đâu.”

Dù biết là tự dối mình, nhưng ngoài dối mình ra… nàng còn lại gì?

Nhưng… đâu phải nói từ bỏ là bỏ được đâu chứ.

Nếu người khác chỉ xem Băng Tâm là một bạn học hoạt bát, dễ gần—thì với Nhược Hy, Băng Tâm lại là cả một phần ánh sáng mà nàng không thể dễ dàng buông tay.

Chính cô là người kéo nàng khỏi cái bóng ma quá khứ, khỏi những ngày tháng bị mắng chửi, bị cô lập đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này.

Chính cô là người ngồi bên cạnh nàng ở những buổi chiều u ám, mua cho nàng hộp sữa dâu bé xíu nhưng khiến lòng nàng ấm lên.

Chính cô là người không cười nhạo chiếc điện thoại cũ nát của nàng, không chê nàng nghèo nàn, không xa lánh nàng vì thân phận “đứa con không ai cần” trong Lâm gia.