Đến nội dung chính

Chương 10

admin 917 Chữ Cài Đặt

Băng Tâm giống như một nữ thần nho nhỏ, lặng lẽ đặt tay lên vai nàng mà kéo nàng ra khỏi cái vực sâu mang tên “Lâm gia”—nơi chỉ có lạnh lùng, trách móc, và những tiếng thở dài đầy khinh bỉ.

Mỗi lần bị cha quát mắng, mỗi lần bị mẹ kế nhìn bằng ánh mắt khó chịu, mỗi lần Tuyết Nhi và đám bạn của cô ta xô đẩy, nhục mạ—Nhược Hy chỉ cần mở tin nhắn, thấy cái icon tin nhắn của Băng Tâm, là đã thấy tim mình nhẹ xuống một chút.

Băng Tâm luôn ở đó, luôn nhắn:

“Có mệt không? Tôi nghe cậu kể nè.”

“Đừng buồn, mai tôi mua sữa dâu cho.”

Sao mà từ bỏ nổi…

Từ bỏ một người đã gom từng mảnh nhỏ tủi thân của nàng để vá lại trái tim rách nát đó—sao mà dễ dàng như thế được?

Nhược Hy cắn chặt môi, đôi bàn tay giấu dưới tay áo siết chặt đến trắng bệch.

Nếu bây giờ phải buông Băng Tâm ra… nàng thật sự không cam lòng.
Không phải chỉ là thích.

Mà là… Băng Tâm đã trở thành nơi duy nhất nàng cảm thấy an toàn trên thế giới này. Nhưng trái ngang ở chỗ—người nàng yêu… lại nhìn về hướng khác.

Nhìn về phía Tuyết Nhi, người luôn bật cười khinh miệt khi thấy Nhược Hy bị người khác bắt nạt.

Cho nên, Nhược Hy chỉ còn cách giữ mối tình đơn phương này trong lòng.

Âm thầm.

Lặng lẽ.

Không dám để ai biết.

Nếu nói ra… có lẽ nàng sẽ mất luôn cả Băng Tâm.

Mà mất Băng Tâm… thì nàng không biết mình còn lại gì nữa.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến những tháng cuối của năm học lớp 12. Không khí trong trường như đặc lại—ai cũng bận rộn với tương lai của mình.

Riêng Tuyết Nhi, vì học lực chỉ ở mức trung bình, lại chẳng có thành tích gì nổi bật để thi vào trường đại học danh tiếng, cha mẹ Lâm đành sắp xếp cho cô ta đi du học nước ngoài.
Một cách để giữ thể diện Lâm gia. Một cách để che đi sự thật rằng “tiểu thư Lâm gia” chẳng giỏi giang như người ta tưởng.

Và suốt quãng thời gian ấy… Băng Tâm vẫn kiên trì theo đuổi Tuyết Nhi như một điều hiển nhiên.

Đến mức mỗi lần nhìn thấy Băng Tâm chạy theo bóng lưng lạnh nhạt ấy, trái tim Nhược Hy đều co thắt một nhịp… nhưng nàng chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ đi đường vòng để không nhìn thấy cảnh ấy quá nhiều.

Hôm nay, sau giờ học, Băng Tâm hào hứng kéo Nhược Hy ra sau dãy phòng học vắng.

Ánh nắng cuối chiều rơi lên gò má cô, sáng đến mức khiến đôi mắt cô như biết cười.

“Nhược Hy! Cậu đoán xem?” – Băng Tâm phấn khởi tới mức giọng còn run nhẹ.

“…gì vậy?” – Nhược Hy cố giữ giọng bình thường, tay siết chặt quai cặp để che đi lòng bàn tay đã lạnh ngắt.
“Tôi quyết định rồi.”

Đôi mắt Băng Tâm long lanh đầy hy vọng.

“Buổi lễ tốt nghiệp sắp tới… tôi sẽ tỏ tình với chị Tuyết Nhi.”

Trái tim Nhược Hy đứng lại một nhịp.

Nàng mất hơn hai giây để nuốt xuống cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, ép mình nhếch lên một nụ cười gượng đến đau.

“V–vậy… chúc cậu… thành công.”

Băng Tâm càng hào hứng hơn khi thấy “bạn thân” ủng hộ.

Cô kể say sưa, từng chi tiết một:

“Tôi đã nhờ người trang trí sân trường rồi, ánh đèn sẽ bật lên khi tớ bước đến!”

“Với cả tôi đã đặt mua một bó hồng trắng rất đẹp, chị bán hoa còn nói là hợp với khí chất của chị ấy nữa!”

“À, còn bản nhạc tớ định bật lúc tỏ tình nữa—tớ đã tập cả tuần rồi!”

Mỗi lời rơi vào tai Nhược Hy… như kim nhọn chọc thẳng vào tim.

Nhưng nàng vẫn ngồi đó, gượng gạo cười, gật đầu đúng lúc, không để Băng Tâm phát hiện dù chỉ một chút đau lòng.

“Ừm… chắc chị ấy sẽ bất ngờ lắm…”

“Ừm… kế hoạch hay đấy…”

“Ừm…chị Tuyết Nhi… chắc sẽ thích…”

Nhược Hy nói mà không biết mình đang nói gì.

Đầu nàng trống rỗng, chỉ nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn, đau tới mức tay hơi run cũng chẳng kiểm soát nổi.

Băng Tâm không nhận ra.

Cô chỉ mải chìm trong hạnh phúc của ước mơ sắp thành hiện thực.

“Vậy… hôm đó cậu nhớ đứng dưới sân cổ vũ tôi nhé! Tôi muốn người bạn quan trọng nhất của tôi nhìn thấy khoảnh khắc này.”

Bạn quan trọng nhất.

Chỉ là bạn.

Chỉ có thể là vậy.

Nhược Hy cười dịu dàng.

Một nụ cười đẹp nhưng buồn đến mức gió thổi qua cũng nghe thấy vị mặn.

“Ừ… tớ sẽ đến.”

Ngày hôm ấy, bầu trời mang một sắc xám nặng nề, gió se lạnh và có cảm giác sắp mưa. Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, học sinh dần tản ra ngoài sân, nhưng không khí vẫn vang lên những tiếng xôn xao, bàn tán rộn ràng.

Ở giữa sân, Băng Tâm đứng đó, bộ đồng phục học sinh xanh trắng ôm sát người, tay cẩn trọng nâng bó hoa tươi thắm. Ánh mắt cô hướng về một phía, như đang trông đợi một người mà trái tim cô đã nhung nhớ suốt bao lâu.

Những tia nắng cuối chiều len qua mây, hắt lên mái tóc xám đậm, khiến cô vừa nổi bật vừa mang chút gì đó cô đơn giữa đám đông.