Đến nội dung chính

Chương 8

admin 811 Chữ Cài Đặt

Nàng không quen với sự quan tâm, lại càng không quen với việc có người muốn ở cạnh mình.

Một thoáng sau, nàng gật đầu nhẹ.

Nàng lấy trong túi ra chiếc điện thoại cũ kỹ — loại máy đã ngả màu, màn hình còn nứt một đường dài.

Khi hai chiếc điện thoại chạm vào nhau để quét mã, Băng Tâm thoáng sững lại.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến cô nhận ra một điều nhỏ bé nhưng khiến tim mình chùng xuống — người trước mặt, có lẽ đã sống quá lâu trong cô đơn và thiếu thốn.

Sau khi kết bạn xong, Băng Tâm mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Bạn học, tôi có thể biết tên cậu không?”

Nhược Hy khẽ mím môi, đáp nhỏ:

“Lâm Nhược Hy… cứ gọi tôi là Nhược Hy là được.”

Băng Tâm gật đầu, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy.

“Tôi là Hàn Băng Tâm. Cậu muốn gọi thế nào cũng được… Nhược Hy, hẹn gặp lại nhé.”
Cô đứng dậy, khẽ phủi bụi trên ống quần, rồi vẫy tay chào trước khi quay đi.

Dáng người cao gầy ấy hòa vào dòng học sinh đang rời khỏi lớp, để lại Nhược Hy ngồi lặng nhìn theo.

Trên môi nàng vẫn còn vương lại một nụ cười nhỏ — một nụ cười rất khẽ, nhưng ẩn chứa cảm giác ấm áp mà đã lâu rồi nàng mới cảm nhận được.

Trên đường trở về lớp, Nhược Hy ôm chặt chiếc điện thoại trong lòng.

Đôi tay nàng khẽ run, không biết vì hồi hộp hay vì dư âm của nụ cười ấy — nụ cười dịu dàng mà Hàn Băng Tâm để lại trước khi rời đi.

Trong đầu nàng, khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến tim đập nhanh một cách lạ lùng.

“Lần đầu tiên có người… muốn làm bạn với mình.”

Ý nghĩ đó khiến khóe môi nàng khẽ cong, ánh mắt vô thức nhuốm chút ấm áp.

Nhưng khi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác ấy, một cú va mạnh bất ngờ kéo nàng trở về thực tại.
“Bộ đi mà không có mắt à?” – giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Nhược Hy lùi lại vài bước, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay.

Khi ngẩng đầu lên, trái tim nàng khựng lại — người đứng trước mặt không ai khác ngoài Tuyết Nhi cùng nhóm bạn thân của cô ta.

Tuyết Nhi liếc xuống, ánh mắt khinh khỉnh dừng lại nơi chiếc điện thoại mà Nhược Hy đang ôm chặt.

“Cái gì kia? Mới được ai ban phát chút thương hại à?”

Cô ta cười nhạt, giọng nói chứa đầy mỉa mai.

Đám bạn xung quanh cũng bắt đầu cười rộ lên, lời lẽ độc địa như mũi dao đâm thẳng vào tim nàng.

“Nhìn bộ dạng này xem, đúng kiểu nịnh nọt người khác để kiếm chút quan tâm ấy nhỉ.”

“Chắc lại bám ai giàu nữa rồi, hèn gì lúc nào cũng lén lút!”

Nhược Hy chỉ biết cúi gằm mặt, hai tay siết chặt lấy điện thoại — thứ duy nhất còn khiến nàng cảm thấy có chút ấm áp.
Nhưng cơn giận của Tuyết Nhi chưa dừng lại.

Một cái hắt nước lạnh bất ngờ giội xuống từ chai trong tay ai đó, thấm ướt tóc và đồng phục của nàng.

Tiếng cười rộ lên vang vọng khắp hành lang, trong khi Nhược Hy chỉ đứng im, môi mím chặt đến bật máu.

Khi mọi người rời đi, hành lang chỉ còn lại tiếng nước nhỏ tí tách.

Nàng lặng lẽ nhặt lại cặp sách rơi bên chân, gượng gạo bước từng bước ra khỏi trường.

Chiều hôm đó, Nhược Hy trở về nhà trong bộ dạng tàn tạ: tóc rối, đồng phục lem nhem bùn đất, mắt sưng đỏ vì kìm nước mắt quá lâu.

Về đến nhà, Nhược Hy đóng cửa phòng lại.

Căn phòng nhỏ hẹp, ánh đèn vàng nhạt soi lên gương mặt còn vương nước mắt.

Nàng thả người ngồi xuống sàn, lưng tựa vào mép giường, hơi thở run nhẹ vì đã phải nhịn khóc quá lâu.

Chiếc điện thoại cũ rung lên một cái.

Nhược Hy ngẩng đầu, lau vội nước mắt bằng mu bàn tay.

Màn hình nứt nẻ sáng lên, hiện dòng tin nhắn mà nàng không ngờ tới:

Hàn Băng Tâm:

“Nhược Hy, cậu về đến nhà chưa?”

Chỉ bảy từ thôi… nhưng như có ai đó nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi bóng tối.

Nhược Hy cắn môi.

Cố điều chỉnh hơi thở, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn rơi.

Nàng không muốn Băng Tâm biết bộ dạng tồi tệ của mình, nhưng càng không muốn để người duy nhất đối xử tốt với nàng phải đợi.

Bàn tay run rẩy gõ từng chữ:

“Mình về rồi… Cảm ơn cậu.”

Chưa đầy vài giây sau, Băng Tâm trả lời ngay:

“Cậu ổn không? Hôm nay nhìn cậu có vẻ mệt.”

Nhược Hy ngồi chết lặng.

Không ai từng hỏi nàng câu này.

Không ai từng quan tâm nàng mệt hay không.