Chiều hôm đó, Lục Phi không có tiết học. Vừa thấy Nhược Hy tan học, cô đã chạy như bay tới, đôi mắt sáng rực:
“Nhược Hy, đi bơi không??”
Nhược Hy lập tức sáng mắt lên, theo phản xạ suýt nữa thì gật đầu cái rụp. Nhưng vừa định mở miệng, nàng lại khựng lại như nhớ ra điều gì đó, vội rút điện thoại ra.
“Đợi tớ gọi cho Băng Tâm đã…”
Lục Phi chống cằm đứng đợi bên cạnh, còn không quên trêu:
“Trời ơi, xin phép người nhà kỹ ghê ha~”
Đầu dây bên kia rất nhanh được bắt máy. Nhược Hy nói nhỏ vài câu, gương mặt từ hơi do dự chuyển sang vui mừng, cuối cùng ngoan ngoãn đáp:
“Vâng, tớ biết rồi.”
Cúp máy xong, nàng quay sang Lục Phi, nở nụ cười rạng rỡ:
“Đi được rồi!”
“Yeah!” Lục Phi reo lên, kéo tay nàng chạy thẳng về phía hồ bơi của trường.
Đi được nửa đường, Nhược Hy bỗng khựng lại, hơi lúng túng:
“Ơ… nhưng mà tớ không mang đồ bơi.”
Lục Phi bật cười, khoát tay đầy tự tin:
“Ôi dào, tưởng chuyện gì.”
“Cậu cứ thay đồ thể dục đi, đồ mùa hè thì cũng quần đùi áo cộc thôi mà.”
Nghe vậy, Nhược Hy mới yên tâm gật đầu. Hai người nhanh chóng vào phòng thay đồ, lúc bước ra thì hồ bơi đã vô cùng náo nhiệt. Tiếng nước bắn tung tóe, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp không gian, khiến tâm trạng Nhược Hy cũng bị kéo theo, phấn khích hẳn lên.
“Đông vui thật đó…” nàng khẽ nói, mắt lấp lánh.
Lục Phi đã nhảy xuống nước từ lúc nào, quay đầu lại gọi với lên:
“Xuống đây đi! Nước mát lắm!”
Nhược Hy bước đến mép bể, nhìn làn nước xanh trong rồi lại lắc đầu, hơi ngại:
“Không được đâu… tớ không biết bơi.”
“Không sao!” Lục Phi bơi lại gần, cười toe:
“Bể nông mà, đứng còn chạm chân. Tớ ở đây rồi, không sao đâu.”
Nghe vậy, Nhược Hy mới từ từ bước xuống bể nông. Làn nước mát lạnh chạm vào da khiến nàng khẽ rùng mình, sau đó bật cười khúc khích vì cảm giác mới lạ.
Nàng chỉ dám chơi quanh khu vực bể nông, vẫy nước nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng lại cười vì bị Lục Phi té nước trêu chọc.
Tiếng cười trong trẻo của Nhược Hy hòa lẫn với sự náo nhiệt xung quanh, khiến khoảnh khắc ấy trở nên vô cùng nhẹ nhàng — như thể mọi u ám trước đó cuối cùng cũng đã bị làn nước mát lành cuốn trôi.
Đến hơn bốn giờ chiều, tiết học của lớp Băng Tâm mới kết thúc. Vừa rời khỏi giảng đường, cô theo thói quen mở định vị trên điện thoại lên, nhưng màn hình lại trống trơn — tín hiệu đã mất từ lúc nào không hay.
Băng Tâm khẽ nhíu mày, không chậm trễ thêm, lập tức đi thẳng về phía bể bơi của trường.
Từ xa, cô đã nhìn thấy Nhược Hy.
Nàng đang ở trong bể nông, cười rất tươi, vui vẻ té nước với mấy bạn học khác. Dáng vẻ rụt rè, e ngại thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự thoải mái và hồn nhiên hiếm thấy.
Băng Tâm đứng lặng vài giây, ánh mắt vô thức dịu xuống, rồi mới cẩn thận bước lại gần mép bể. Cô cúi người, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười:
“Chơi vui quá nhỉ?”
Nghe thấy giọng quen thuộc, Nhược Hy quay đầu lại. Vừa thấy Băng Tâm, mắt nàng liền sáng lên, cười rạng rỡ:
“Vui lắm luôn! Cậu cũng xuống đây chơi đi!”
Nói rồi còn hào hứng giơ tay vẫy về phía cô, nước theo động tác bắn tung tóe. Băng Tâm khẽ bật cười, lắc đầu nhẹ:
“Cậu cứ chơi đi, tôi ở trên đây được rồi.”
Ánh mắt cô dõi theo từng cử động nhỏ của Nhược Hy, dịu dàng đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Đến lúc ấy, khi Nhược Hy giơ tay lên cao, Băng Tâm mới nhìn rõ chiếc nhẫn trên tay nàng. Cô lập tức hiểu ra vì sao định vị lại đột ngột mất kết nối.
Cô nhóc ham chơi này… xuống nước nghịch ngợm mà quên tháo nhẫn, để nước ngấm vào làm hỏng luôn thiết bị.
Băng Tâm khẽ thở ra một hơi, vừa bất đắc dĩ vừa nhẹ nhõm. Dù mất định vị, nhưng trước mắt — người cô lo lắng nhất vẫn đang cười rạng rỡ, bình yên ngay trước mắt cô.
Gần đến tối, trời dần dịu nắng, nhưng Nhược Hy vẫn còn ham chơi, lăn qua lăn lại trong bể nông, cười nói chẳng có ý định lên bờ.
Băng Tâm đứng nhìn một lúc, cuối cùng cũng đi lại gần, khẽ ngồi xuống bên mép bể. Giọng cô hạ thấp, mang theo chút dỗ dành nhưng không cho phép phản bác:
“Chơi vậy là đủ rồi, mau về thôi. Mai lại đến chơi tiếp.”
Nhược Hy bặm môi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cô, giọng nhỏ xíu như mèo con:
“Thêm… thêm một chút xíu nữa thôi mà…”
Nàng rõ ràng đang đánh vào điểm yếu quen thuộc, giống hệt lúc nghịch tuyết trước đây — chỉ cần nũng nịu là Băng Tâm sẽ mềm lòng.
Nhưng lần này thì không.
Băng Tâm liếc nhìn đôi tay Nhược Hy đã nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, ánh mắt thoáng nghiêm lại. Cô dứt khoát lắc đầu:
“Không được. Ngâm nước nhiều không tốt. Mau lên, mai cậu lại đến chơi tiếp.”
Nhược Hy mím môi, còn định nài nỉ thêm vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì Băng Tâm đã không nói không rằng thò thẳng một tay xuống nước.
Chỉ trong tích tắc, Nhược Hy đã bị kéo lên khỏi bể.
“Ê—!”
Tiếng kêu ngắn ngủi vang lên trong sự kinh ngạc của mọi người xung quanh. Nước từ mái tóc và quần áo nhỏ giọt xuống sàn, Nhược Hy còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Băng Tâm ôm gọn vào lòng.
Cả người nàng ướt sũng, mềm mềm ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ bị vớt khỏi nước.