Đến nội dung chính

Chương 87

admin 1.014 Chữ Cài Đặt

Đến lượt luật sư Lâm gia đứng lên lần nữa, giọng nói đã mất hẳn sự tự tin:

“Thân chủ của tôi… đang mang thai. Mong hội đồng xét xử xem xét yếu tố nhân đạo…”

Luật sư Hàn gia lập tức đáp lại, lạnh lùng:

“Mang thai không phải giấy phép để phạm pháp.”

Câu nói vừa dứt, phòng xử án im phăng phắc.

Vị thẩm phán gõ búa, giọng nghiêm nghị vang lên tuyên án.

Kết quả phiên tòa gần như đã được định đoạt từ trước.

Nhà họ Lâm thua trắng tay.

Vì Nhược Hy đã đủ mười tám tuổi, việc cắt đứt quan hệ huyết thống được tòa án phê duyệt nhanh chóng, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đồng thời, phía Lâm gia bị buộc phải bồi thường hơn 5 tỷ đồng cho Nhược Hy vì những tổn hại cả về tinh thần lẫn an toàn cá nhân.

Mẹ Lâm vừa nghe xong phán quyết thì sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy ôm ngực. Chưa kịp nói thêm lời nào, bà ta đã lên cơn đau tim và ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến cả phía Lâm gia nhốn nháo trong giây lát.
Còn Lâm Tuyết Nhi — khuôn mặt vốn kiêu ngạo giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Với tội danh có ý đồ bắt cóc không thành, cô ta bị tuyên án ba năm tù giam. Tuy nhiên, do đang mang thai, tòa quyết định hoãn thi hành án theo đúng quy định pháp luật.

Nhược Hy ngồi trên ghế bị hại, bàn tay được Băng Tâm nắm chặt từ đầu đến cuối phiên tòa. Khi nghe xong phán quyết, nàng không khóc, cũng không tỏ ra hả hê. Chỉ lặng lẽ thở ra một hơi thật dài — như thể cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng đè ép suốt nhiều năm qua.

Từ giây phút ấy, nàng không còn là “con gái của Lâm gia” nữa.

Chỉ là Nhược Hy — người được lựa chọn, được bảo vệ, và được yêu thương đúng nghĩa.

—————————

Máy bay dần ổn định độ cao, tiếng động cơ đều đều như ru người ta vào một nhịp thở chậm rãi hơn.
Băng Tâm liếc sang bên cạnh. Nhược Hy đang dựa lưng vào ghế, tâm tình rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Không còn dáng vẻ co ro, hoảng loạn như mấy ngày trước, đôi mắt nàng sáng hơn, khóe môi thỉnh thoảng còn cong lên khi nhìn ra cửa sổ.

Băng Tâm khẽ thở phào trong lòng.

Cô mở hộp đồ ăn, gắp một miếng nhỏ đưa tới trước môi nàng.

“Ăn thêm chút nữa đi, trên máy bay lạnh, để bụng rỗng không tốt.”

Nhược Hy ngoan ngoãn há miệng, vừa ăn vừa nhìn cô, giọng mơ hồ vì còn đang nhai:

“Ừm…”

Băng Tâm thấy vậy liền bật cười khẽ, giơ tay lau vụn thức ăn nơi khóe môi nàng, động tác tự nhiên đến mức chính cô cũng không nhận ra. Rồi như nhớ ra điều gì, giọng cô chậm lại, nghiêm túc hơn:

“Nhớ cho kỹ.”

“Từ nay về sau, không được tự ý đi theo người lạ nữa, có nghe chưa?”

Nhược Hy ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt to tròn chớp chớp, sau đó gật đầu thật mạnh.
“Có nghe rồi.”

“Có vệ sĩ mà không gọi là lỗi của tớ.”

Băng Tâm nhướng mày:

“Chỉ vậy thôi?”

Nhược Hy khựng lại một chút, rồi chậm rãi đưa tay nắm lấy tay cô, giọng nhỏ hẳn xuống:

“Còn… nếu có chuyện gì, tớ sẽ gọi cậu trước tiên.”

Câu nói ấy khiến lòng Băng Tâm mềm đi rõ rệt. Cô siết nhẹ tay nàng, giọng cũng dịu hơn rất nhiều:

“Nhớ lời đấy.”

Nhược Hy lại gật đầu, lần này ngoan ngoãn tựa sang vai cô, như một con mèo nhỏ tìm được chỗ an toàn. Không lâu sau, nhịp thở nàng dần đều lại, rõ ràng đã ngủ thiếp đi.

Băng Tâm cúi nhìn người trong lòng mình, ánh mắt trầm xuống nhưng không còn căng thẳng. Thành phố S đang đợi họ phía trước—những ngày học tập bận rộn, những buổi sáng vội vàng, và cả những điều bình yên mà cô sẽ cố gắng giữ cho nàng bằng mọi giá.

Cô khẽ chỉnh lại tấm chăn mỏng, để Nhược Hy ngủ yên hơn.

Lần này, cô sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương nàng nữa.

Ngày hôm sau, vừa bước chân vào cổng trường, Nhược Hy còn chưa kịp định thần thì một bóng người đã lao tới.

“Nhược Hy——!!!”

Lục Phi gần như phi thẳng đến, ôm chầm lấy nàng, bám dính không buông, nước mắt nước mũi tèm lem khóc bù lu bù loa giữa sân trường.

“Cậu làm tớ sợ muốn chết luôn đó có biết không hả!”

“Tuần trước tự nhiên nghỉ học, điện thoại thì không liên lạc được, tớ còn tưởng nhà cậu xảy ra chuyện gì không may rồi cơ!”

Nhược Hy bị ôm đến suýt nghẹt thở, vội vỗ vỗ lưng Lục Phi trấn an:

“Không sao rồi… tớ ổn mà.”

Lục Phi buông nàng ra một chút nhưng vẫn nắm chặt tay áo, đôi mắt đỏ hoe:

“Ổn cái gì mà ổn! Tớ lo đến mức mấy hôm liền ngủ không yên luôn ấy!”

Nói đến đây, cô sụt sịt một cái, giọng nghẹn lại:

“Cho đến khi phiên tòa giữa hai nhà Hàn – Lâm bị quay lại rồi đăng đầy trên mạng… tớ mới biết rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì.”

Lục Phi nhìn Nhược Hy từ đầu đến chân, càng nhìn càng xót, giọng thấp xuống hẳn:

“Nhược Hy… cậu chịu khổ nhiều quá rồi.”

Nhược Hy khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng không còn yếu ớt như trước:

“Qua hết rồi. Từ giờ… sẽ ổn thôi.”

Lục Phi nghe vậy liền hít mũi, lau nước mắt, ánh mắt bỗng kiên định hẳn lên:

“Từ nay tớ sẽ trông chừng cậu.”

“Ai dám bắt nạt cậu nữa, tớ liều mạng với người đó!”

Đứng cách đó không xa, Băng Tâm khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy Nhược Hy đã có thể cười, có thể được bạn bè ôm chặt như vậy, trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều. Ít nhất… nàng không còn phải một mình nữa.