Một người quay đầu lại trước, sắc mặt lập tức tái đi. Vị trí ban nãy Nhược Hy đứng đã trống trơn, chỉ còn vài mẩu giấy gói kem vương trên đất. Người còn lại cũng sững sờ, ánh mắt quét nhanh xung quanh công viên.
“Vừa nãy còn ở đây mà…”
“Chỉ có vài giây thôi—”
Cả hai lập tức căng thẳng hẳn lên, tách ra tìm kiếm. Một người chạy về hướng quầy kem, người kia tiến sâu vào công viên, ánh mắt rà soát từng góc nhỏ, từng băng ghế.
“Thiếu phu nhân chắc chưa đi xa đâu,” một người cố giữ bình tĩnh nói nhanh qua tai nghe, “cô ấy còn cầm kem, lại vừa xem xiếc—”
Dù miệng nói vậy, trong lòng cả hai đều nóng như lửa đốt. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu để Băng Tâm biết chuyện này… bầu không khí dường như cũng trở nên nặng nề hơn hẳn.
Giữa công viên ồn ào tiếng cười nói, hai vệ sĩ tăng tốc tìm kiếm, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: nhất định phải tìm được Nhược Hy càng sớm càng tốt.
Nhược Hy đứng khựng lại giữa lối mòn phủ đầy lá khô, bàn tay đang nắm chặt cây kem đã tan chảy gần hết. Người đàn ông phía trước trùm kín khăn, chỉ lộ ra đôi mắt, thấy nàng dừng lại liền quay đầu ngoắc tay thêm một lần nữa.
“Đi đi,” giọng anh ta trầm thấp, nghe không rõ cảm xúc.
Nhược Hy theo bản năng lùi nửa bước. Xung quanh yên ắng đến lạ, tiếng ồn ào của công viên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và mùi ẩm mốc của rừng rậm. Lúc này nàng mới nhận ra—ở đây không còn một bóng người.
“Ơ… ở đây… vắng quá…” Nhược Hy lí nhí, ánh mắt đảo quanh, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mơ hồ.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sau lớp khăn. Anh ta tiến lại gần một bước, khoảng cách rút ngắn khiến Nhược Hy vô thức siết chặt cây kem trong tay.
“Không sao đâu, đi thêm chút nữa thôi.”
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Nhược Hy chợt lóe lên hình ảnh quen thuộc—Băng Tâm cúi xuống buộc dây giày cho nàng, giọng nói dịu lại hiếm hoi: “Ra ngoài nhớ đừng đi xa, có chuyện gì thì đứng yên tại chỗ, chờ tôi.”
Bàn chân nàng cứng đờ.
—
Ở bên kia đường, chiếc xe đen mang biển số quen thuộc bất ngờ giảm tốc rồi dừng hẳn lại. Băng Tâm ngồi sau tay lái, ánh mắt vô tình lướt qua hai vệ sĩ của Hàn gia đang hốt hoảng chạy ngược xuôi bên lề đường, dáng vẻ rõ ràng không ổn.
Cô hạ cửa kính xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực nặng nề.
“Xảy ra chuyện gì?”
Vệ sĩ vừa nhìn thấy Băng Tâm, sắc mặt lập tức tái đi. Mọi phép tắc trong đầu đều vứt sang một bên, anh ta gần như bật thốt:
“Thiếu phu nhân… thiếu phu nhân lúc nãy ra ngoài mua kem, sau đó có đứng xem xiếc ở công viên. Chỉ sơ sẩy một lát… chúng tôi không thấy người đâu nữa.”
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Băng Tâm sững người trong một nhịp thở rất ngắn, bàn tay đang đặt trên vô lăng chậm rãi siết chặt, khớp ngón tay nổi lên trắng bệch. Ánh mắt cô tối đi, lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện vô thức cúi đầu.
“Mất tích bao lâu rồi?”
Giọng cô rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta sợ hãi hơn cả nổi giận.
“Khoảng… vài phút. Chúng tôi đang tìm quanh công viên—”
“Đủ rồi.” Băng Tâm cắt ngang, mở cửa xe bước xuống.
Cô lấy điện thoại ra, ngón tay thao tác nhanh gọn, giọng nói không hề run dù chỉ một chút.
“Lập tức gọi thêm người. Phong tỏa toàn bộ khu vực công viên và rừng phía sau. Không được bỏ sót bất kỳ ai khả nghi.”
Cúp máy, Băng Tâm ngẩng đầu nhìn về phía rặng cây âm u phía xa. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở—giống như có thứ gì đó đang bị kéo ra khỏi tầm kiểm soát.
Băng Tâm gần như không cần suy nghĩ. Cô mở thẳng ứng dụng định vị — chiếc nhẫn trên tay Nhược Hy là thứ duy nhất cô chưa từng cho phép tháo ra, trừ lúc tắm. Trên màn hình, một chấm đỏ nhấp nháy hiện rõ ràng ở rìa một khu rừng hoang vu, cách công viên không xa.
Ánh mắt cô tối sầm lại.
Không chậm trễ thêm dù chỉ một giây, Băng Tâm đạp ga, chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời cung. Gió lùa mạnh qua cửa sổ mở hé, nhưng cô hoàn toàn không để tâm — trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Phải đến kịp.
—
Ở sâu trong khu rừng, Nhược Hy đứng cứng người. Không khí xung quanh lạnh lẽo khác hẳn sự ồn ào ban nãy ở công viên. Từ những tán cây rậm rạp, từng bóng người lặng lẽ xuất hiện, bước chân nhẹ đến mức khiến tim nàng đập loạn lên.
Nàng vô thức lùi lại một bước.
“Các… các người là ai?” Giọng Nhược Hy run rẩy, bàn tay siết chặt gấu bông trong lòng như thể đó là điểm tựa cuối cùng.
Người đàn ông trùm khăn kín mít đứng trước mặt nàng khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa khu rừng yên ắng nghe đến rợn người. Hắn chậm rãi đưa tay lên, tháo lớp khăn che mặt.