Đến nội dung chính

Chương 83

admin 1.070 Chữ Cài Đặt

Căn nhà rộng lớn dần trở nên yên tĩnh. Nhược Hy ngồi cuộn mình trên sofa một lúc, tay ôm gối, mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi lại thở dài khe khẽ.

“Băng Tâm đi lâu thật…” nàng lẩm bẩm, giọng mang theo chút uể oải.

Một lúc sau, nàng bỗng ngẩng đầu lên, như nhớ ra điều gì đó.

“…Muốn ăn kem.”

Người hầu đứng gần đó nghe vậy liền hỏi:

“Thiếu phu nhân muốn ăn vị gì ạ? Dâu, vani hay socola?”

Nhược Hy chớp mắt, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi lắc đầu.

“Không biết… ra ngoài nhìn rồi chọn cũng được.”

Người hầu có chút do dự, nhưng thấy hai vệ sĩ đã sẵn sàng đi theo nên đành gật đầu.

“Vậy để người đi cùng thiếu phu nhân.”

Nhược Hy thay giày, vừa bước ra cửa vừa quay đầu lại nói nhỏ:

“Mình đi một lát thôi… mua kem xong sẽ về liền.”

Nhược Hy lon ton chạy ra đường, dáng vẻ vừa tò mò vừa hào hứng. Phía sau nàng là hai vệ sĩ cao lớn, bước đi đều đặn nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng cử động nhỏ của nàng.
Đi được một đoạn, nàng nhìn thấy một quầy kem ven đường, cái xe nhỏ cũ kỹ nhưng bày đủ màu sắc bắt mắt. Mắt Nhược Hy sáng lên, liền chạy vội tới, chỉ tay vào mấy cây kem đủ vị, giọng nói mang theo chút vui vẻ hiếm hoi.

Quầy kem nhỏ ven đường hiện ra trước mắt, đủ màu sắc khiến nàng không khỏi tò mò. Nhược Hy cúi người nhìn từng cây kem, rồi quay sang hỏi ông chú bán hàng:

“Chú ơi… cái này ngọt không ạ?”

Ông chú cười hiền:

“Ngọt vừa thôi cháu, con gái hay thích vị này lắm.”

Nhược Hy suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Vậy cháu lấy hai cây… à không, một cây thôi.”

Đến lúc trả tiền, nàng thò tay vào túi, lục ra một chiếc thẻ vàng chói mắt. Đó là thẻ Băng Tâm làm riêng cho nàng, toàn bộ tiền lì xì, tiền tiêu vặt đều được gửi vào đó, vì sợ nàng làm rơi tiền mặt.
Ông chú bán kem trung niên nhìn chiếc thẻ thì thoáng sững người, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. Ông cười hiền, xua tay:

“Xin lỗi cháu nhé, quầy của chú chỉ là hàng dạo, không có máy quẹt thẻ đâu.”

Nhược Hy nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đầy ngơ ngác. Nàng đứng im vài giây, rõ ràng không hiểu phải làm sao. Từ trước tới nay, nàng chưa từng tự cầm tiền mặt ra đường, cũng chẳng biết trong trường hợp này nên phản ứng thế nào.

Cuối cùng, nàng quay đầu lại nhìn hai vệ sĩ phía sau, ánh mắt vừa cầu cứu vừa vô tội.

Hai vệ sĩ nhìn nhau, trên mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy. Một người ho khẽ, người còn lại bắt đầu sờ túi áo, túi quần, lục lọi khắp người. Phải mất một lúc khá lâu, họ mới gom góp được vài tờ tiền lẻ nhàu nhĩ.

Một vệ sĩ vội vàng đưa tiền cho ông chú bán kem, gật đầu xin lỗi thay cho Nhược Hy.
Ông chú nhận tiền, cười xòa, đưa kem cho nàng:

“Lần sau nhớ mang tiền mặt nhé cháu.”

Nhược Hy ôm cây kem trong tay, khẽ gật đầu, nụ cười ngây ngô hiện lên trên khuôn mặt. Nàng vừa ăn kem vừa quay về, hoàn toàn không hay biết rằng phía sau dáng vẻ vô tư ấy là ánh mắt bất đắc dĩ xen lẫn buồn cười của hai vệ sĩ — và nếu Băng Tâm biết chuyện này, e là sẽ không nhịn được mà bật cười.

Trên đường quay về, Nhược Hy vừa cắn một miếng kem thì ánh mắt chợt bị hút về phía công viên nhỏ ven đường. Ở đó có một chú hề đang biểu diễn xiếc, chiếc mũ sặc sỡ lắc lư theo từng động tác khoa trương.

“Ơ…”

Nhược Hy khẽ dừng bước, đôi mắt sáng lên. Trước khi hai vệ sĩ kịp phản ứng, nàng đã ôm cây kem chạy chệch hướng vài bước.

“Xem một chút thôi… chắc không sao đâu.”

Chú hề đang thổi bóng, những quả bóng dài đủ màu sắc phồng lên trong tay ông rồi nhanh chóng được xoắn lại, biến thành đủ hình thù kỳ lạ. Một lát sau là chú chó, rồi thanh kiếm, rồi cả một bông hoa to tròn. Trẻ con xung quanh vỗ tay reo hò không ngớt.

Nhược Hy đứng lẫn trong đám đông, hai tay ôm kem, mắt không rời khỏi sân khấu nhỏ. Khi chú hề giơ cao một quả bóng hình thỏ, nàng không kìm được mà khẽ “oa” một tiếng.

“Đáng yêu quá…”

Chú hề nghe thấy, quay sang nhìn nàng, cười rộng miệng rồi cúi người làm bộ chào.

“Công chúa nhỏ thích con thỏ này không?”

Nhược Hy giật mình, ngập ngừng chỉ vào chính mình.

“…Chú nói cháu ạ?”

Chú hề gật đầu, tay đã bắt đầu thổi bóng mới.

“Ừ, nhìn con cười là biết thích rồi.”

Xung quanh có vài đứa trẻ cười khúc khích. Nhược Hy hơi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu rất khẽ.

“Thích ạ…”

Chẳng mấy chốc, chú hề đã xoắn xong một chú mèo bằng bóng, đưa về phía nàng.

“Tặng con nhé.”

Nhược Hy vội vàng cúi người nhận lấy, hai tay ôm chặt chú mèo bóng, giọng mềm hẳn đi:

“Cháu cảm ơn chú.”

Hai vệ sĩ đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng trước mắt vừa bất đắc dĩ vừa nhẹ nhõm. Một người khẽ nói nhỏ:

“Thiếu phu nhân cười như vậy… chắc cũng lâu rồi mới thấy.”

Đúng lúc Nhược Hy vừa quay người đi được vài bước thì một đứa trẻ bất ngờ chạy ngang, va mạnh vào một trong hai vệ sĩ. Cậu bé mất đà, ngã ngồi phịch xuống đất, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

“Ôi—!”

Hai vệ sĩ giật mình, phản xạ cúi xuống đỡ cậu bé dậy. Nhưng thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc lại vô tình khiến đứa trẻ càng sợ hơn, mím môi khóc nấc lên.

“Chú… chú đừng—”

“Không sao đâu, chú xin lỗi…”

“Cháu có đau chỗ nào không?”

Hai người luống cuống, một người vỗ nhẹ vai cậu bé, người kia cố gắng nặn ra nụ cười vụng về để trấn an. Mất vài giây để dỗ dành, đến khi cậu bé được người nhà chạy tới đón đi, cả hai mới thở phào đứng thẳng người lên.

Và rồi

“Thiếu phu nhân đâu rồi?!”