Không còn nức nở thành tiếng, chỉ là từng giọt, từng giọt rơi xuống trong im lặng.
Cha Hàn đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt lại. Ông khẽ quay đi, giả vờ chỉnh lại cổ tay áo, che giấu đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
“Ta sẽ nhờ đội ngũ luật sư tốt nhất,” ông nói, giọng trầm nhưng chắc nịch,
“giúp con cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Lâm.”
“Những gì đáng lẽ con phải nhận được trong những năm qua… ta sẽ đòi lại cho con, từng thứ một.”
Nhược Hy khẽ run lên, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ siết chặt vòng tay hơn.
Băng Tâm đứng cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. Tận mắt thấy Nhược Hy được bảo vệ, được yêu thương một cách công khai và không điều kiện, trong lòng cô bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Cô khẽ thở ra một hơi dài, bàn tay vô thức nắm chặt lại.
Lần này… Nhược Hy thực sự đã có một mái nhà.
Một lúc sau, Nhược Hy mới chậm rãi ngước đôi mắt đỏ hoe lên, rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ Hàn. Nàng còn chưa kịp lau khô nước mắt đã quay sang, gần như theo bản năng mà sà thẳng vào lòng Băng Tâm, hai tay vòng chặt lấy eo cô, cả người vùi sâu như tìm chỗ trốn quen thuộc.
Băng Tâm khẽ khựng lại một nhịp, rồi bật cười rất nhẹ. Cô đưa tay vuốt vuốt lưng nàng, động tác chậm rãi, kiên nhẫn như dỗ dành một chú mèo nhỏ vừa bị dọa sợ.
“Dính người vậy à?” – giọng cô mang theo ý trêu chọc quen thuộc – “Mấy hôm nay né tránh tôi, là vì sợ tôi sẽ đồng ý đổi người đính hôn sao?”
Nhược Hy không nói gì. Nàng chỉ vùi mặt sâu hơn vào ngực cô, gật gật đầu mấy cái rất khẽ, như sợ bị phát hiện.
Băng Tâm nhìn phản ứng ấy, trong lòng mềm đi. Cô cúi đầu, khẽ hôn lên trán Nhược Hy, giọng nói trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn.
– “Cậu là người đã tổ chức đính hôn với tôi.”
“Cho nên cả đời này,” cô dừng lại một nhịp, “tôi chỉ có một mình cậu thôi.”
Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng nhưng lại như chạm thẳng vào tim.
Nhược Hy lập tức đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp. Hai tay đang ôm eo Băng Tâm siết chặt hơn, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, tất cả sẽ tan biến.
Băng Tâm cúi xuống nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy dịu dàng.
Ở khoảnh khắc ấy, mọi bất an, sợ hãi và ký ức đau lòng dường như đều bị giữ lại phía sau, chỉ còn lại cảm giác an toàn mà Nhược Hy chưa từng có trong suốt những năm tháng trước đây.
Ngày hôm sau, tin tức Lâm thị bị phong sát như một cơn bão quét ngang giới truyền thông. Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, những bí mật từng bị chôn vùi năm xưa lần lượt bị đào lên, phơi bày không sót một mảnh.
Các bài báo nối tiếp nhau xuất hiện, tiêu đề giật gân đến chói mắt.
Nào là chủ tịch Lâm từng qua lại với người hầu trong nhà, sau đó thẳng tay phủi bỏ trách nhiệm khi đối phương mang thai.
Nào là bỏ rơi vợ con, dùng quyền thế ép buộc người khác im lặng.
Thậm chí, có người còn lục lại đoạn video cũ mờ nhòe ghi lại cảnh mẹ Nhược Hy nằm lăn lộn ăn vạ trước cổng Lâm gia năm ấy. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò, quần áo cũ kỹ, giọng nói khàn đặc vì khóc lóc van xin, khiến không ít người xem phải lặng đi.
Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt người hầu cũ của Lâm gia cũng lần lượt đứng ra làm chứng.
Họ xác nhận rằng năm ấy, khi nghe tin người phụ nữ kia mang thai, bà đã bị sỉ nhục công khai, bị xua đuổi như một kẻ không có nhân phẩm.
Còn chủ tịch Lâm, trong suốt thời gian đó, chưa từng thừa nhận mối quan hệ, càng chưa từng hỏi đến đứa trẻ trong bụng bà.
Dư luận lập tức đảo chiều.
Cái tên Nhược Hy từ một “con gái riêng không danh phận” trong lời đồn, trở thành nạn nhân khiến người ta vừa thương vừa phẫn nộ.
Tuyết Nhi cũng không thể thoát khỏi cơn sóng dữ.
Những thông tin cũ về cô ta bị đào lại sạch sẽ: từ hình ảnh ăn chơi sa đọa khi còn ở nước ngoài, đến những đoạn video tiệc tùng quá đà từng bị ém nhẹm trước đây. Tất cả đồng loạt bị tung ra, lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Chỉ sau một đêm, từ khóa
#Đại tiểu thư Lâm gia mang thai con ngoài giá thú#
leo thẳng lên top tìm kiếm, trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.
Trong căn phòng yên tĩnh của Hàn gia, Nhược Hy ngồi bên cửa sổ, điện thoại đặt úp trên bàn. Nàng không mở xem, cũng không cần xem.
Băng Tâm đứng phía sau, đặt tay lên vai nàng, giọng nói trầm ổn:
“Không cần quan tâm nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Nhược Hy khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài khoảng trời sáng nhạt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng cảm thấy quá khứ ấy… cuối cùng cũng đã được trả lại công bằng.
Chiều hôm ấy, Băng Tâm theo cha Hàn lên công ty bàn công việc. Trước khi đi, cô còn dặn người hầu chăm sóc Nhược Hy cẩn thận, ánh mắt không giấu được sự lo lắng quen thuộc.