Đến nội dung chính

Chương 81

admin 951 Chữ Cài Đặt

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Nhà họ Lâm hiểu rõ, từ khoảnh khắc này, cánh cửa giữa hai gia tộc đã hoàn toàn khép lại.

Tuyết Nhi tái mặt, cuối cùng không chịu nổi nữa liền quỳ sụp xuống nền nhà lạnh ngắt. Váy áo xộc xệch, nước mắt trào ra không kiểm soát, cô ta bò đến bên chân Băng Tâm, giọng nói run rẩy xen lẫn tuyệt vọng.

“Băng Tâm… chị xin em… đừng tuyệt tình như vậy được không?”

Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe, cố níu lấy chút quá khứ mong manh.

“Chẳng phải ngày xưa em từng yêu chị rất nhiều sao? Chỉ cần cho chị một cơ hội thôi… một lần thôi cũng được…”

Băng Tâm cúi xuống nhìn Tuyết Nhi. Ánh mắt ấy không hề dao động, cũng không mang theo thù hận, chỉ là lạnh lẽo và xa lạ đến tàn nhẫn.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh năm nào chợt lướt qua tâm trí cô—Tuyết Nhi khi ấy đứng thẳng lưng, gương mặt kiêu ngạo, không chút do dự dẫm nát bó hoa mà cô đã chuẩn bị cả đêm, ánh mắt đầy khinh thường như đang nhìn một kẻ đáng thương.
Bây giờ cũng là người đó, nhưng lại đang quỳ rạp dưới chân cô, khóc lóc cầu xin.

Băng Tâm khẽ nhíu mày, cảm giác chỉ còn lại là chán ghét.

“Cơ hội?” cô nhàn nhạt cất tiếng, giọng không cao nhưng đủ sắc bén. “Chị đã dùng hết nó từ rất lâu rồi.”

Cô lùi nửa bước, tránh khỏi bàn tay đang run rẩy níu lấy ống quần mình, rồi khó chịu phất tay.

“Bảo vệ.”

Giọng nói lạnh băng vang lên giữa căn phòng.

“Mau tiễn khách.”

Hai chữ tiễn khách được nhấn mạnh rõ ràng, không chừa lại chút thể diện nào.

Tuyết Nhi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bảo vệ kéo đứng dậy. Tiếng khóc nức nở vang lên, nhưng Băng Tâm không hề quay đầu lại lấy một lần.

Đối với cô, người trước mặt đã không còn là quá khứ, càng không xứng đáng để lưu lại trong hiện tại.

Cha Lâm thấy Băng Tâm đã hoàn toàn cắt đứt đường lui, liền vội vàng quay sang Nhược Hy như kẻ chết đuối vớ được cọc. Ông ta bước lên nửa bước, giọng nói khàn đặc vì hoảng loạn.
“Nhược Hy… con gái ngoan…”

Ông ta cố nặn ra vẻ thân tình quen thuộc, ánh mắt đầy van xin.

“Con không nỡ để gia đình mình chịu khổ đâu, đúng không? Con ngoan mà… làm ơn tha cho gia đình ta một con đường sống đi…”

Nhược Hy không đáp. Nàng chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt con gấu bông trong lòng.

Cha Lâm thấy nàng im lặng, tim càng loạn nhịp, lời nói trở nên gấp gáp hơn, như sợ chỉ cần chậm một giây là mọi thứ sẽ sụp đổ.

“Nhược Hy à… dù sao con cũng nể tình ta đã nuôi nấng con bao nhiêu năm…”

“Con là đứa trẻ ngoan, con hiểu chuyện mà, đúng không?”

Hai chữ nuôi nấng như một mũi kim đâm thẳng vào ký ức.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh Nhược Hy dường như tan biến. Trước mắt nàng hiện lên hình ảnh của nhiều năm về trước

Đêm mưa lạnh lẽo, trước cổng Lâm gia xa hoa.
Mẹ nàng, một người phụ nữ lương thiện, gầy gò, quần áo ướt sũng, không còn giữ nổi chút tự trọng nào, quỳ rạp dưới đất, khóc lóc van xin chỉ để cha Lâm chịu nhận lại đứa con gái nhỏ.

Tiếng khóc, tiếng mưa, ánh mắt dửng dưng của những người đứng sau cánh cổng sắt… tất cả như còn nguyên vẹn.

Và đêm hôm ấy— Chiếc hộp nhạc cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc, phát ra giai điệu méo mó nhưng dịu dàng.

Đó là món quà đầu tiên… cũng là món quà duy nhất mẹ nàng để lại.

Không lâu sau đó, bà qua đời.

Mắt Nhược Hy bất giác đỏ hoe. Hơi thở nàng run lên, ngón tay bấu chặt vào lớp lông mềm của con gấu như thể chỉ cần buông ra là bản thân sẽ sụp đổ.

Nàng lặng lẽ nép sát hơn vào mẹ Hàn, như tìm một chỗ dựa an toàn cuối cùng. Mẹ Hàn cảm nhận được sự run rẩy ấy, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, không nói gì nhưng đủ để che chở.

Cha Hàn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Ông đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.

“Đủ rồi.”

Chưa để nhà họ Lâm kịp phản ứng, ông lạnh lùng quay sang bảo vệ đứng chờ sẵn bên ngoài.

“Tiễn toàn bộ khách không mời ra ngoài.”

Tiếng khóc lóc, van xin, gọi tên vang lên hỗn loạn. Tuyết Nhi gào khóc, cha mẹ Lâm cố níu kéo, nhưng tất cả đều vô ích. Cánh cửa lớn khép lại, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh ồn ào và cả một mối quan hệ vốn đã mục ruỗng từ lâu.

Phòng khách rộng lớn rơi vào im lặng.

Mẹ Hàn lúc này không kìm được nữa, đôi mắt đỏ hoe. Bà bước tới, nhẹ nhàng ôm Nhược Hy vào lòng, vòng tay ấm áp bao trọn lấy thân người nhỏ bé đang run rẩy.

“Tiểu Hy ngoan…”

Giọng bà dịu đi hẳn, mang theo sự thương xót và kiên định.

“Dù con là ai, có xuất thân thế nào… thì từ hôm nay trở đi, ta vẫn sẽ là mẹ của con.”

Nhược Hy sững người trong giây lát, rồi như thể tất cả những phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Nàng ôm chặt lấy mẹ Hàn, vùi mặt vào vai bà. Những giọt nước mắt bị kìm nén suốt bao năm rơi xuống, ướt đẫm vạt áo.