Mỗi khi về đến nhà, nàng chỉ biết thu mình trong căn phòng nhỏ cuối hành lang — căn phòng tối, hẹp, nhưng là nơi duy nhất còn sót lại chút hơi ấm, nơi nàng có thể thở ra mà không sợ bị soi mói.
Gió trên sân thượng thổi mạnh, mang theo chút lạnh buốt của buổi sáng sớm.
Nhược Hy ngồi co ro nơi góc tường, đôi tay vòng quanh đầu gối, gương mặt giấu sau làn tóc rối bết.
Mắt nàng đỏ hoe, viền mi còn vương lại vệt nước, tựa như vừa mới khóc.
Phía dưới là sân trường đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng lên — xa vời đến mức khiến nàng thấy mình thật lạc lõng.
“Chỉ là… bị nhốt thôi mà…”
Nàng khẽ thì thầm, giọng khàn đi vì kìm nén.
Thế nhưng cổ họng nghẹn ứ, như có hàng nghìn mũi kim đang đâm vào, nặng trĩu không thể thở.
Một tiếng cạch khẽ vang lên.
Cánh cửa sân thượng bị đẩy ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào.
Nhược Hy giật mình, vội lau nước mắt, tưởng là giáo viên hay ai đó lên bắt gặp.
Nhưng khi nàng ngẩng lên — người đứng đó lại là Băng Tâm.
Cô gái ấy trong đồng phục học sinh chỉnh tề, mái tóc xám buộc gọn, vài sợi lòa xòa bay nhẹ trong gió.
Ánh mắt cô lạnh, nhưng không vô cảm — sâu như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trời. Thấy Nhược Hy, Băng Tâm thoáng ngập ngừng, rồi lặng lẽ bước đến.
Tiếng giày nhẹ khẽ vang trên nền bê tông, từng bước một, đều đặn.
Nhược Hy vội cúi mặt, cố giấu vẻ thảm hại của mình, nhưng Băng Tâm vẫn dừng lại ngay bên cạnh.
“Trốn học à?”
Giọng cô trầm, hơi khàn, mang một chút trêu nhẹ nhưng lại không có ý mỉa mai.
Nhược Hy lắc đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
“Không… tớ bị phạt, không cho vào lớp.”
Băng Tâm im lặng một lát.
Cô không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống cạnh nàng.
Không xa, cũng chẳng quá gần.
Gió lùa qua mái tóc cả hai, thổi tung những sợi tóc mảnh.
Một lúc lâu sau, Băng Tâm khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở:
“Chỗ này gió mạnh, ngồi mãi dễ cảm lạnh đấy.”
Nhược Hy chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.
Ánh nắng mờ mờ chiếu lên hai người, in bóng họ dài trên nền sân thượng — một người lạnh lùng, một người cô độc.
Từ khoảnh khắc ấy, số phận của họ dường như đã vô thức giao nhau.
Băng Tâm khẽ lục lọi trong túi áo, ánh mắt dừng lại vài giây trước khi rút ra một hộp sữa dâu nhỏ.
Cô đưa tay ra, đặt nó trước mặt Nhược Hy.
“Cậu… uống đi,” giọng cô trầm, mang theo chút gượng gạo.
“Tôi mua thừa một hộp, không uống đến nên cho cậu.”
Nhược Hy ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi sưng khẽ mở to.
Nàng có vẻ ngạc nhiên — dường như không nghĩ một người như Hàn Băng Tâm lại chủ động đưa thứ gì đó cho mình.
Ngập ngừng vài giây, nàng mới khẽ đưa tay nhận lấy, giọng nhỏ như sợ gió cuốn mất:
“Cảm ơn… cậu.”
Băng Tâm quay mặt đi, tránh ánh nhìn của nàng.
Thật ra, cô không hề mua thừa.
Hộp sữa dâu ấy vốn là cô mua cho Tuyết Nhi — nhưng người đó lại chỉ cười nhạt, nói rằng mình “không thích mấy thứ trẻ con như thế”.
Băng Tâm không biết phải làm gì ngoài việc cầm nó theo cả buổi sáng.
Giờ đây, khi thấy cô gái bên cạnh với khuôn mặt ủng hồng, đôi mắt trong veo mà buồn đến lạ — đột nhiên cô cảm thấy, có lẽ hộp sữa này… đã đến đúng tay người cần nhận.
Nhược Hy khẽ mở nắp, uống từng ngụm nhỏ.
Vị ngọt thanh lan dần trên đầu lưỡi, hòa với mùi hương dâu thoang thoảng — quen thuộc đến mức khiến tim nàng se lại.
Từ nhỏ, nàng đã thích dâu, nhưng hiếm khi được ăn thứ gì trọn vẹn.
Nếu có, cũng chỉ là những quả dập, nhăn nheo mà người khác bỏ đi.
Lúc này, khi vị ngọt ấy chạm vào đầu lưỡi, nàng bất giác mỉm cười khẽ.
Một nụ cười nhẹ, dịu dàng và ngắn ngủi, nhưng khiến Băng Tâm thoáng khựng lại.
Cô không nói gì thêm — chỉ ngồi lặng nhìn xa xăm, song trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng… Một thứ gì đó vừa ấm áp, vừa khiến trái tim cô mềm nhũn ra một cách khó hiểu.
Tiếng chuông tan tiết vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
Hàn Băng Tâm cất bút vào hộp, do dự một lát rồi lấy điện thoại ra, khẽ chìa sang phía Nhược Hy.
“À… tôi có thể thêm WeChat của cậu được không?”
Nhược Hy hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Câu hỏi ấy khiến nàng khựng lại, hàng mi khẽ run, dường như không hiểu vì sao người vốn lạnh nhạt như Băng Tâm lại chủ động nói chuyện với mình.
Trước ánh nhìn ấy, Băng Tâm hơi lúng túng, bàn tay nắm chặt điện thoại rồi vội gãi đầu, cố nở nụ cười gượng:
“Cái này… nhiều lúc tôi thấy cậu chỉ có một mình, chắc là không có nhiều bạn. Nếu cậu không phiền… thì có thể nói chuyện với tôi, được chứ?”
Không khí giữa hai người bỗng trở nên dịu lại.
Nhược Hy im lặng một lúc, rồi khẽ cúi đầu suy nghĩ.