Đến nội dung chính

Chương 78

admin 954 Chữ Cài Đặt

Khoảnh khắc ấy khiến Nhược Hy thoáng khựng lại. Cảm giác này… rất quen. Giống hệt ngày đầu tiên nàng nhìn thấy Băng Tâm ở hành lang lớp 10 — cũng là dáng người ấy, cũng là sự nổi bật khiến người khác khó mà làm ngơ.

Băng Tâm dừng lại trước mặt nàng, cúi xuống hỏi nhỏ:

“Đợi lâu không?”

Nhược Hy lắc đầu, môi cong lên cười nhẹ. Lục Phi nhìn hai người đứng cạnh nhau, rất thức thời đứng dậy:

“Thôi, tớ đi dạo thêm một vòng nữa nha, hai người cứ từ từ.”

Nói xong liền nhanh chóng hòa vào dòng người, để lại không gian nhỏ chỉ còn hai người đứng đối diện nhau. Băng Tâm cúi xuống, đưa tay chỉnh lại khăn cho Nhược Hy, giọng nói trầm thấp:

“Đi đông thế này, đừng đi lạc.”

Nhược Hy khẽ “ừm” một tiếng, theo bản năng nắm lấy tay áo cô. Giữa tiếng chuông chùa vang vọng và dòng người tấp nập, chỉ cần đứng cạnh nhau như vậy thôi, nàng đã cảm thấy lòng mình yên ổn lạ thường — như thể năm mới này, mọi điều tốt đẹp đều đã ở ngay trước mắt.
Sau khi gặp lại nhau, Băng Tâm dẫn Nhược Hy đi thêm một vòng quanh chùa. Hai người cùng thắp một nén hương, đứng cạnh nhau trước ban Phật, không ai nói gì nhiều nhưng trong lòng đều ngầm cầu chung một điều — năm mới bình an, và có thể tiếp tục ở bên nhau như thế này thật lâu.

Rời chùa, Lục Phi lại nhập hội, ba người kéo nhau đi ăn mấy món chay ven đường rồi tiện thể dạo phố đầu xuân. Nhược Hy bị cuốn vào không khí náo nhiệt, tay vẫn ôm chặt mấy phong bao lì xì dày cộp, đi được một đoạn lại loay hoay đổi tay vì sợ làm rơi.

Băng Tâm thấy vậy chỉ cười, rất tự nhiên cầm giúp nàng một nửa.

Những ngày còn lại của Tết trôi qua nhẹ nhàng. Mùng bốn, mùng năm, khách khứa thưa dần, Hàn gia cũng dần trở lại nhịp sinh hoạt quen thuộc.

Nhược Hy dành phần lớn thời gian ở trong phòng cùng Băng Tâm — khi thì xem phim, khi thì nằm dài trên thảm mềm nói chuyện vu vơ, có lúc chỉ đơn giản là mỗi người làm một việc nhưng vẫn ở cạnh nhau.
Đến hôm chuẩn bị trở lại thành phố S, Nhược Hy lại đứng nhìn đống phong bao lì xì chất cao trên bàn mà đau đầu. Cuối cùng vẫn là Băng Tâm giải quyết giúp nàng, cẩn thận gom lại, chia ra cất vào túi xách và balo, còn không quên dặn:

“Về đến nơi tôi sẽ giúp cậu gửi bớt vào thẻ, mang nhiều thế này không an toàn.”

Ngày quay lại thành phố, xe lăn bánh rời khỏi Hàn gia, Nhược Hy dựa đầu vào vai Băng Tâm, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần. Kỳ nghỉ Tết kết thúc nhanh hơn nàng tưởng, nhưng trong lòng lại không còn cảm giác trống rỗng như trước.

Trở lại thành phố S, cuộc sống học tập tiếp tục như thường ngày — lên lớp, làm bài, thi cử, bận rộn đến mức đôi khi quên mất thời gian. Nhưng khác với trước kia, giờ đây Nhược Hy không còn cảm thấy đơn độc.

Giờ ra chơi có người đợi, tan học có người đi cùng, những buổi tối ôn bài cũng không còn quá mệt mỏi khi bên cạnh luôn có Băng Tâm.
Mọi thứ vẫn là nhịp sống cũ, nhưng cảm giác thì đã khác. Giữa thành phố S đông đúc và ồn ào, hai người lặng lẽ song hành bên nhau — không cần phô trương, không cần nói quá nhiều, chỉ cần biết rằng, sau một cái Tết ấy, họ đã chính thức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

Buổi sáng chen chúc trong sân trường, tiếng trống vào lớp vang lên đều đặn, bài vở và kiểm tra nối tiếp nhau khiến Nhược Hy nhiều lúc mệt đến mức chỉ muốn gục xuống bàn ngủ.

Nhưng mỗi lần như vậy, chỉ cần liếc sang bên cạnh thấy Băng Tâm đang ngồi đọc tài liệu hoặc ghi chép nghiêm túc, nàng lại có thêm chút động lực.

Từ ngày chính thức ở bên nhau, hai người cũng không quá phô trương trong trường. Chỉ là tan học sẽ cùng về, giờ nghỉ trưa thỉnh thoảng đổi chỗ ngồi cạnh nhau, hoặc những lúc Nhược Hy buồn ngủ sẽ lén kéo tay áo Băng Tâm một cái.

Vậy thôi, nhưng vẫn đủ để người tinh ý nhận ra giữa họ có gì đó rất khác.

Và cũng từ đây, những “màn ghen” rất không giống ai của Băng Tâm bắt đầu xuất hiện.

Một lần trong giờ thể dục, lớp được chia nhóm tự do.

Nhược Hy bị mấy bạn nữ kéo đi tập chung, trong đó có một đàn chị khóa trên khá thân thiện, liên tục khen nàng dễ thương rồi còn xoa đầu. Băng Tâm đứng ở sân bên cạnh, vừa khởi động vừa liếc nhìn cảnh đó, lông mày nhíu lại lúc nào không hay.

Đến lúc giải lao, Băng Tâm rất bình tĩnh đi tới, đưa chai nước cho Nhược Hy, giọng vẫn đều đều:

“Uống nước đi.”

Rồi rất tự nhiên đứng chắn trước mặt nàng, quay sang đàn chị kia gật đầu lịch sự:

“Cảm ơn chị đã giúp bạn ấy tập.”

Nhược Hy ngơ ngác nhìn cô, đến khi đàn chị rời đi mới khẽ kéo tay áo Băng Tâm:

“Cậu… ghen à?”

Băng Tâm quay mặt đi, đáp ngắn gọn:

“Không có.”

Nhưng vành tai hơi đỏ kia lại bán đứng cô hoàn toàn.