Đến nội dung chính

Chương 77

admin 1.021 Chữ Cài Đặt

Nhược Hy quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

“Tớ đang suy nghĩ chuyện rất quan trọng.”

“Quan trọng?”

“Ừ.” Nhược Hy chỉ tay vào đống phong bao. “Nhiều thế này… tớ không biết để đâu để mang về.”

Băng Tâm bước lại, ngồi xuống cạnh nàng, tiện tay cầm một phong bao lên xem rồi đặt lại ngay ngắn.

“Cậu lo cái này à?”

Nhược Hy gật đầu, giọng đầy bất lực:

“Vali hết chỗ rồi… mà để trong balo thì sợ gãy góc, nhăn bao…”

Băng Tâm nhìn nàng một lúc, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.

“Ngốc.”

Nhược Hy ngẩng lên:

“Hả?”

“Cứ để ở đây.” Băng Tâm nói rất tự nhiên. – “Khi nào về tôi cho người mang về giúp cậu. Không thiếu cái gì đâu.”

Nhược Hy chớp mắt, mất vài giây mới phản ứng lại.

“Thật… thật hả?”

“Ừ.” Cô mỉm cười. “Cậu chỉ cần lo ôm gấu bông cho chặt là được.”
Nhược Hy nghe vậy liền đỏ mặt, nhưng khóe môi lại cong lên rất rõ. Nàng kéo đống phong bao lại gọn gàng, rồi chui vào lòng Băng Tâm, ôm chặt lấy eo cô.

“Vậy… giao cho cậu đó.”

Băng Tâm khẽ vòng tay ôm lại nàng, giọng trầm xuống:

“Ừ. Của cậu thì tôi giữ.”

Ngoài cửa sổ, gió đêm đầu năm thổi nhẹ. Trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên hai người đang tựa vào nhau, yên bình đến lạ.

Sang đến mùng ba Tết, Hàn gia lại tiếp tục đón khách. Nhược Hy đang ngồi bên cạnh Băng Tâm thì ngoài cổng bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc khiến nàng khựng lại. Khi đoàn khách bước vào, nàng gần như không tin vào mắt mình — người đi đầu lại chính là Lục Phi.

Hóa ra nhà Lục Phi chỉ cách Hàn gia đúng một dãy phố. Trong lúc theo người lớn chúc Tết, nghe loáng thoáng nhắc đến tên Nhược Hy, cô nàng liền tò mò hỏi han, đến khi biết Nhược Hy đang ở Hàn gia đón Tết thì lập tức chạy sang ngay.
“Trời ơi, tớ tìm cậu nãy giờ đó!” Lục Phi vừa thấy Nhược Hy đã kéo tay nàng, giọng đầy phấn khích.

“Mùng ba người ta hay đi chùa cầu may lắm, đi với tớ không? Đầu năm đi cho lấy vía.”

Nhược Hy còn đang do dự thì Băng Tâm đã nhìn sang, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:

“Cậu cứ đi trước đi, trong nhà vẫn còn khách. Lát nữa tôi tiếp xong sẽ lên sau.”

Nghe vậy, Nhược Hy liền gật đầu, ánh mắt sáng hẳn lên. Được “đặc cách cho phép”, nàng cùng Lục Phi vui vẻ chào người lớn rồi tung tăng chạy ra ngoài, không khí hệt như hai đứa trẻ được thả khỏi nhà.

Vừa đi, Lục Phi vừa liếc xuống tay mình — nơi đang cầm hai phong bao lì xì dày cộp đến mức sắp không cầm nổi. Cô nàng tặc lưỡi cảm thán:

“Ui cha… ba mẹ chồng của cậu đúng là hào phóng thật đó.”

Nhược Hy nghe xong liền đỏ bừng cả tai, cúi đầu gật nhẹ, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Ừm…”

Lục Phi thấy phản ứng đó thì bật cười, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra mùng ba này không chỉ có cầu may, mà còn là mùi vị của hạnh phúc đầu năm rồi.

Trên đường đi, Nhược Hy vừa bước vừa kể cho Lục Phi nghe chuyện tối mùng một — từ màn pháo hoa rực sáng bên bờ sông cho đến câu nói bất ngờ của Băng Tâm. Nói đến đoạn cuối, giọng nàng nhỏ dần, tai cũng đỏ lên lúc nào không hay.

Lục Phi nghe xong thì đứng khựng lại một nhịp, sau đó bật cười đến mức không khép được miệng:

“Trời ơi, đúng là quá may mắn luôn đó nha. Kiểu này đầu năm đã được người ta tỏ tình dưới pháo hoa, sướng nhất cậu rồi còn gì!”

Nhược Hy bị trêu liền quay đi, môi cong lên một nụ cười nhỏ, không phản bác lấy một câu.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng chùa. Không khí nơi đây khác hẳn bên ngoài — trầm lắng hơn, thoang thoảng mùi hương, tiếng chuông vang lên đều đều khiến lòng người tự nhiên cũng dịu lại.

Dòng người ra vào khá đông, Nhược Hy và Lục Phi phải cẩn thận lách qua từng chút một mới vào được bên trong.

Vào đến sân chùa, Lục Phi kéo Nhược Hy đến bàn thắp hương. Hai người nhận mỗi người vài nén, châm lửa rồi đứng ngay ngắn trước bàn thờ. Nhược Hy khẽ nhắm mắt, hai tay chắp lại, trong lòng không cầu gì quá lớn — chỉ mong năm mới bình an, người bên cạnh vẫn ở đó, mọi thứ cứ nhẹ nhàng như hiện tại là đủ.

Thắp hương xong, hai người lại đi loanh quanh một vòng. Lục Phi rủ Nhược Hy xin quẻ đầu năm, nhưng nàng chỉ cười lắc đầu, bảo:

“Thôi, tớ thấy năm nay chắc đã đủ may rồi.”

Lục Phi nghe vậy liền liếc nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó bật cười khúc khích. Giữa không gian yên tĩnh của chùa chiền, tiếng cười ấy nghe vừa nhỏ vừa ấm, như thể mùa xuân đã thật sự chạm ngõ từ lúc nào không hay.

Một lúc sau, điện thoại Nhược Hy khẽ rung lên. Nàng cúi xuống nhìn, là tin nhắn của Băng Tâm:

“Cậu đang ở đâu?”

Nhược Hy ngẩng đầu nhìn quanh — nàng và Lục Phi đang ngồi nghỉ ở bậc đá gần gốc bồ đề trong sân chùa, xung quanh người qua lại không ngớt. Nàng nhanh chóng cúi xuống gõ trả lời, gửi kèm vị trí đại khái rồi ôm điện thoại chờ đợi.

Chưa đầy vài phút sau, giữa dòng người đông đúc bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Băng Tâm bước tới, dáng người cao ráo nổi bật hẳn lên giữa đám đông, chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra ngay.

Ánh nắng đầu xuân rơi nhẹ trên vai cô, gương mặt trầm ổn nhưng ánh mắt lại dịu đi rõ rệt khi nhìn thấy Nhược Hy.