Đến nội dung chính

Chương 79

admin 981 Chữ Cài Đặt

Một lần khác, trong giờ tự học, có một bạn nam ngồi bàn trên quay xuống hỏi Nhược Hy mượn vở chép bài. Hai người nói chuyện thêm vài câu, thỉnh thoảng còn cười khẽ.

Băng Tâm đang đọc sách, nghe tiếng cười liền khép sách lại, nghiêng người sang phía Nhược Hy, đặt tay lên mép bàn của nàng.

“Bài này tôi có bản ghi rõ hơn,” cô nói, rồi trực tiếp đưa vở của mình cho bạn nam, giọng rất điềm tĩnh, “cậu chép cái này đi.”

Bạn nam nhận vở xong, không hiểu sao lại thấy áp lực vô hình, chép xong liền trả lại rất nhanh. Nhược Hy nhìn theo, nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Đỉnh điểm là hôm có buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Nhược Hy được một nhóm bạn rủ đi ăn sau giờ học. Nàng còn chưa kịp trả lời, Băng Tâm đã đứng phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, giọng trầm xuống:
“Hôm nay cậu nói sẽ về cùng tôi.”

Cả nhóm bạn đồng loạt im lặng vài giây rồi cười ồ lên, tự giác giải tán. Nhược Hy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, quay lại lườm Băng Tâm:

“Cậu làm quá rồi đó…”

Băng Tâm cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt rất nghiêm túc:

“Tôi không thích người khác nhìn cậu lâu như vậy.”

Nghe xong, Nhược Hy vừa ngại vừa vui, tim đập loạn nhịp. Nàng kéo tay Băng Tâm đi nhanh ra cổng trường, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đồ hay ghen…”

Băng Tâm không đáp, chỉ siết tay nàng chặt hơn một chút. Với cô, những cơn ghen ấy không ồn ào, không dữ dội — chỉ là cách rất vụng về để khẳng định rằng, giữa đời sống học đường đầy người qua lại này, Nhược Hy đã là người cô muốn bảo vệ và giữ lấy cho riêng mình.

Đến gần kì nghỉ hè, Băng Tâm nhận được cuộc gọi từ mẹ Hàn, giọng bà khẩn trương:
“Con về gấp, có chuyện quan trọng.”

“Vâng, con hiểu rồi ạ.” – Băng Tâm đáp, mắt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng cảm thấy nhói nhẹ.

Nhược Hy lo lắng nhìn cô:

“Có… chuyện gì vậy ạ?”

Băng Tâm lắc đầu:

“Chắc là công việc gia đình thôi, không sao đâu.”

Vài giờ sau, khi bước vào Hàn gia, không khí bỗng nặng nề. Nhìn ra phòng khách, Tuyết Nhi đứng đó, dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt né tránh. Tim Băng Tâm bỗng đập lỡ một nhịp. Cô khẽ hít sâu, giấu cảm xúc:

“Chào…” – giọng Băng Tâm trầm thấp, vừa đủ nghe.

Tuyết Nhi mấp máy môi, ngập ngừng:

“… lâu rồi không gặp.”

Nhưng ánh mắt cô ta đầy lo lắng và có chút ngại ngùng, khiến Băng Tâm nhớ lại khoảng thời gian từng theo đuổi Tuyết Nhi – nỗi tiếc nuối cũ ùa về nhưng vẫn bị lý trí lấn át.

Cha Lâm nở nụ cười trịnh trọng, giọng từ tốn nhưng ẩn ý:
“Băng Tâm, con hiểu tình hình của Tuyết Nhi đúng không? Nhà chúng tôi nghĩ rằng, để giữ thể diện cho tất cả, việc đổi người đính hôn là hợp lý nhất.”

Mẹ Lâm mỉm cười, nâng tách trà trên tay, giọng mềm mại mà vẫn sắc bén:

“Con hiểu mà, Băng Tâm à… chẳng phải chúng tôi muốn làm khó con, chỉ là muốn mọi việc được êm thấm. Phải biết giữ thể diện cho cả hai bên gia đình.”

Cha Hàn đứng bên, khoanh tay, giọng nghiêm nghị nhưng thừa tế nhị:

“Chúng tôi tôn trọng ý kiến của con, Băng Tâm. Nhưng cũng mong con cân nhắc. Đây không chỉ là chuyện cá nhân mà còn là trách nhiệm của gia đình.”

Mẹ Hàn bổ sung, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đầy uy quyền:

“Băng Tâm, dù con muốn giữ khoảng cách hay không, chuyện này cũng ảnh hưởng đến nhiều người. Con cần quyết định một cách chín chắn, đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều.”

Băng Tâm nhướng một bên lông mày, giọng khẽ lạnh:

“Con… cần suy nghĩ thêm.”

Nhược Hy đứng sau lưng, mắt dõi theo từng cử chỉ của cô, lòng lo lắng:

“C-cậu… sẽ đồng ý sao…?” – giọng nhỏ, sợ hãi.

Băng Tâm im lặng không trả lời, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy nghiêm túc.

Mấy ngày sau, không khí ở Hàn gia trở nên khác lạ. Băng Tâm vẫn ở bên Nhược Hy, nhưng những câu chuyện, những nụ cười ngày trước dường như đang dần ít đi.

Nhược Hy hay bắt gặp ánh mắt Băng Tâm thoáng nhìn về phía Tuyết Nhi, hoặc thấy cô đứng trò chuyện cùng cô ta dưới phòng khách.

Nhìn từ trên ban công, Nhược Hy cắn môi, ánh mắt long lanh:

“Sao… sao cậu lại dành thời gian cho cô ấy nhiều thế nhỉ…?”

Trong lòng nhỏ bé ấy dấy lên một nỗi tủi thân, pha lẫn chút ghen. Dù cô hiểu Băng Tâm là người lý trí, nhưng trái tim nàng nhỏ nhoi không khỏi xao xuyến khi thấy hai người trò chuyện, cười nói.

Nhược Hy tự nhủ:

“Hay là… cậu ấy sẽ mềm lòng vì cô ấy… rồi… mình lại trở thành người ngoài sao?”

Buổi tối, khi cả nhà đã lên giường, Nhược Hy ôm chặt con gấu bông, tựa vào cửa sổ nhìn ra sân vườn, lòng nhói một nhịp. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nước mắt dâng trào nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại, tự nhủ:

“Mình phải kiên nhẫn… phải kiên nhẫn…”

Băng Tâm từ phòng khách bước lên, thấy Nhược Hy vẫn thức, chỉ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng:

“Nhóc nhỏ… sao còn chưa ngủ?”

Nhược Hy lúng túng cười khẽ, không dám nhìn thẳng:

“Ch-chỉ… chỉ đang ngắm trăng thôi…”

Băng Tâm tiến lại, đặt tay lên vai nàng, giọng trầm nhưng dịu:

“Ngủ đi. Tôi sẽ ở đây…”

Nhưng trong lòng Nhược Hy, nỗi lo sợ Băng Tâm sẽ để Tuyết Nhi chen vào vẫn không nguôi.