Nụ hôn chỉ kéo dài trong chốc lát, nhẹ đến mức Nhược Hy còn chưa kịp thở đều lại thì Băng Tâm đã khẽ rời ra.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của cô, tim mình thì đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhược Hy đứng ngây ra, đầu óc trống rỗng. Tai nàng ù đi, mọi âm thanh xung quanh dường như bị đẩy lùi ra rất xa. Chỉ còn lại câu nói vừa rồi của Băng Tâm, lặp đi lặp lại trong đầu nàng không ngừng.
“Tôi yêu cậu.”
Băng Tâm nhìn biểu cảm ngơ ngác ấy, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô sợ nàng bị dọa, sợ mình quá đường đột, bàn tay đặt bên người khẽ siết lại rồi lại buông ra, giọng nói thấp hơn bình thường:
“Xin lỗi… tôi có làm cậu sợ không?”
Nghe vậy, Nhược Hy mới như sực tỉnh. Nàng lắc đầu liên tục, hai tai đỏ bừng, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Băng Tâm. Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió đêm:
“Không… chỉ là… tim tớ đập nhanh quá…”
Câu nói ngây ngô ấy khiến Băng Tâm khẽ bật cười, nỗi căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà tan đi. Cô đưa tay nắm lấy tay Nhược Hy, mười ngón tay đan vào nhau, hơi ấm truyền sang khiến cả hai cùng khẽ run lên.
“Vậy là tốt rồi,” cô nói khẽ, ánh mắt dịu đi hẳn,
“tôi đã muốn nói câu này từ rất lâu rồi.”
Nhược Hy cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu mà chính nàng cũng không nhận ra. Pháo hoa trên trời đã tắt từ lúc nào, dòng người xung quanh bắt đầu tản đi, nhưng giữa màn đêm se lạnh ấy, hai người vẫn đứng yên tại chỗ, tay nắm tay, như thể cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc này—yên bình, ấm áp và ngọt ngào đến không thật.
Trên đường về, hai người đi chậm hơn lúc đi rất nhiều. Nhược Hy vẫn nắm chặt tay Băng Tâm, dù sự gần gũi ấy đã quá quen thuộc nhưng hôm nay lại mang cảm giác khác hẳn. Mỗi lần Băng Tâm khẽ siết tay, tim nàng liền đập loạn nhịp, nóng ran đến tận tai.
Về đến nhà, mọi người gần như đã nghỉ ngơi. Đèn phòng khách chỉ còn hắt ra ánh sáng dịu nhẹ. Băng Tâm kéo Nhược Hy lên phòng, vừa đóng cửa lại, không gian liền trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp thở của hai người.
Nhược Hy thay đồ xong liền leo lên giường, theo thói quen ôm lấy con gấu bông. Băng Tâm cũng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên cho cả hai. Khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút là có thể chạm vào nhau.
Một lúc lâu vẫn không ai nói gì. Nhược Hy xoay người, lưng đối diện Băng Tâm nhưng trái tim lại đập mạnh không ngừng.
“Băng Tâm…” nàng khẽ gọi.
“Ừ?”
“Lúc nãy… cậu nói thật chứ?”
Băng Tâm im lặng vài giây, rồi vươn tay qua, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, giọng trầm xuống:
“Thật.”
Vòng tay ấy không siết chặt, chỉ đủ để Nhược Hy cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Nàng khẽ run lên, rồi chậm rãi thả lỏng người, tựa vào ngực cô.
“Vậy… tớ cũng vậy.”
Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng Băng Tâm nghe rất rõ. Cô khẽ cười, cúi đầu chạm nhẹ lên mái tóc nàng, không nói thêm gì nữa.
Đêm mùng một trôi qua trong yên tĩnh. Nhược Hy ngủ rất nhanh, vẫn nằm gọn trong vòng tay Băng Tâm. Cô nhìn gương mặt an yên ấy một lúc lâu, rồi mới nhắm mắt lại, cảm giác trong lòng chưa từng nhẹ nhõm đến thế.
Sáng mùng hai, Nhược Hy tỉnh dậy trước. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được là cánh tay đang vòng qua eo mình. Nàng khẽ cử động, vừa nhúc nhích một chút đã khiến Băng Tâm tỉnh giấc.
“Dậy sớm thế?”
Nhược Hy quay đầu lại, hai người đối diện nhau ở khoảng cách rất gần. Nàng chớp mắt, rồi bất giác đỏ mặt.
“Không… tại tỉnh thôi.”
Băng Tâm nhìn phản ứng ấy, đưa tay xoa nhẹ má nàng:
“Ngủ chung mà còn ngại à?”
Nhược Hy mím môi không đáp, chỉ vùi mặt vào ngực cô. Băng Tâm bật cười khẽ, kéo chăn lên cao hơn.
Xuống nhà vào buổi sáng mùng hai, không khí vẫn rộn ràng như hôm trước. Nhưng giữa đám đông họ hàng và khách khứa, Nhược Hy luôn có cảm giác an tâm kỳ lạ—chỉ cần quay đầu lại là thấy Băng Tâm ở đó, ánh mắt luôn dõi theo nàng.
Buổi chiều, khi nhà đã vắng người hơn, hai người ngồi cạnh nhau ngoài hiên. Nhược Hy tựa đầu lên vai Băng Tâm, không còn do dự hay ngại ngùng.
“Sau này… Tết năm nào cũng như vậy thì tốt nhỉ?”
Băng Tâm khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm:
“Ừ. Nếu là cùng cậu.”
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Nhược Hy ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt là… một đống phong bao lì xì chất cao đến mức suýt đổ. Nàng cầm một bao lên, bóp bóp thử, lại đặt xuống, ánh mắt dần trở nên rối rắm.
“……”
Nhược Hy nhìn sang chiếc vali đặt sát tường, rồi lại nhìn đống phong bao trước mặt, càng nhìn càng thấy đau đầu. Hai cái vali vốn đã chật kín quần áo, chưa kể balo và cái vali riêng để gấu bông… giờ thêm chỗ này nữa thì thật sự không biết nhét vào đâu.
Nàng ôm gối, thở dài một tiếng rất khẽ.
“Làm sao mang về bây giờ…”
Băng Tâm từ phòng tắm bước ra, tóc còn hơi ướt. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô khựng lại vài giây rồi bật cười nhẹ.
“Cậu đang làm gì thế?”