Băng Tâm bước vào, trên tay xách theo hai túi đồ lớn, hơi lạnh ngoài hành lang còn vương trên áo khoác.Nhược Hy tròn xoe mắt:
“Ơ… nhiều vậy sao?”
Băng Tâm khẽ đóng cửa lại, đặt túi xuống bàn học, giọng nói rất tự nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên:
“Lúc nãy cậu ăn có bao nhiêu đâu. Không ăn bù, lát nữa lại đói.”
Cô kéo chiếc bàn gấp ra giữa phòng, đặt ngay trên tấm thảm lông mềm. Hai chiếc ghế đậu thấp được kê sát nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người là chạm vai.
Băng Tâm vừa mở túi đồ ăn vừa nói:
“Lại đây. Vừa ăn vừa xem phim.”
Nhược Hy nghe tới đó liền quên sạch cảm giác ấm ức ban nãy. Nàng đặt con gấu sang một bên, cẩn thận bước xuống giường, ngồi vào chiếc ghế Băng Tâm đã chuẩn bị sẵn. Đôi chân khẽ đung đưa, rõ ràng là đang rất mong chờ.
Trên bàn nhanh chóng bày ra đủ thứ:
Cháo gà nóng đựng trong hộp giấy, còn bốc hơi nghi ngút
Bánh bao sữa nhỏ xinh
Khoai lang nướng thơm lừng
Một hộp bánh crepe ngọt
Nhược Hy nhìn một vòng, nhỏ giọng:
“Cậu… nhớ hết mấy món tớ thích luôn à?”
Băng Tâm cắm dây máy chiếu, liếc sang nàng một cái:
“Không nhớ thì sao nuôi nổi nhóc nhỏ hay giận dỗi này.”
Má Nhược Hy lập tức đỏ lên. Nàng cúi đầu, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười.
Máy chiếu bật lên, ánh sáng dịu trải khắp bức tường trắng. Một bộ phim nhẹ nhàng hiện ra, nhạc nền vang lên khe khẽ. Băng Tâm ngồi xuống cạnh nàng, tự nhiên đến mức như đã quen từ rất lâu.
Cô múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa sang:
“Ăn trước đi, đừng để nguội.”
Nhược Hy ngoan ngoãn há miệng nhận lấy, vị ấm lan xuống cổ họng khiến lòng nàng mềm ra hẳn. Nàng lén liếc sang Băng Tâm, thấy cô cũng đang nhìn mình, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng phim và tiếng muỗng chạm nhẹ vào hộp giấy.
Nhược Hy khẽ dịch ghế lại gần hơn một chút.
Băng Tâm không nói gì, chỉ thuận tay kéo chiếc chăn mỏng quàng qua vai nàng.
Một cử chỉ rất nhỏ.
Nhưng đủ để Nhược Hy hiểu —Cô chưa từng bỏ mặc nàng.
Hơn một tiếng trôi qua, đồ ăn trên bàn đã vơi sạch. Hộp cháo trống trơn, bánh ngọt chỉ còn lại vài mẩu vụn nhỏ. Bộ phim ban đầu cũng đã kết thúc, màn hình tối đi một lúc rồi chuyển sang một bộ phim kinh dị theo lựa chọn “rất vô tình” của Băng Tâm.
Chỉ xem chưa đầy mười phút, Nhược Hy đã không chịu nổi nữa.
Nàng lặng lẽ dịch ghế lại gần… rồi dứt khoát trèo thẳng lên lòng Băng Tâm, hai tay ôm chặt lấy eo cô, mặt vùi vào ngực như đà điểu trốn cát.
Băng Tâm cúi xuống nhìn “cục bông nhỏ” đang run bần bật trong lòng mình, vừa buồn cười vừa bất lực:
“Lúc nãy ai nói muốn xem phim này?”
Giọng Nhược Hy lí nhí, gần như dán vào áo cô:
“…tớ đổi ý rồi.”
Một tiếng hét trong phim vang lên. Nhược Hy giật mình, ôm cô chặt hơn nữa. Băng Tâm thở dài, tay vòng qua lưng nàng, vỗ nhẹ nhịp nhịp:
“Được rồi, được rồi… xem nốt đoạn này thôi.”
Nhưng cuối cùng, người tắt phim lại chính là cô.
Sau khi màn hình tối hẳn, Nhược Hy vẫn không chịu rời ra. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn hơi ướt, nhỏ giọng nói đúng một câu:
“…tớ sợ.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để Băng Tâm đứng dậy, kéo nàng theo:
“Đi.”
Hai người cùng vào nhà vệ sinh. Nhược Hy nhất quyết đứng sát bên cạnh, dù chỉ là đánh răng cũng phải nắm lấy tay áo Băng Tâm. Cô nhìn qua gương thấy dáng vẻ đó, khóe môi bất giác cong lên.
“Có cần tôi đứng canh cho cậu không?”
“…có.”
Đánh răng xong, rửa mặt xong, Nhược Hy mới thở phào một hơi, nhưng tay vẫn không buông.
Quay về phòng, đèn được tắt bớt chỉ để lại ánh sáng dịu. Băng Tâm kéo chăn lên, vừa nằm xuống đã bị Nhược Hy chui thẳng vào lòng, tìm đúng vị trí quen thuộc rồi mới chịu yên.
Nàng khẽ dụi đầu, giọng đã mềm hẳn:
“Ngủ cùng cậu… mới đỡ sợ.”
Băng Tâm không nói gì, chỉ kéo chăn cao hơn một chút, ôm chặt lấy nàng. Hơi ấm quen thuộc bao trùm, nhịp thở dần đều lên.
Chẳng mấy chốc, Nhược Hy đã ngủ say, tay vẫn nắm chặt áo cô như sợ buông ra là sẽ biến mất. Trong căn phòng yên tĩnh, Băng Tâm khẽ cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mái tóc mềm kia, thấp giọng như nói với chính mình:
“Đúng là… nhóc nhỏ phiền phức.”
Nhưng vòng tay lại siết chặt hơn.
Sáng mùng một Tết, cả căn nhà đã rộn ràng từ sớm. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, bàn trà bày đầy mứt bánh, hoa quả được xếp ngay ngắn. Băng Tâm dậy từ lúc trời còn mờ sáng, xắn tay áo phụ bố mẹ lo liệu mọi thứ.
Trên lầu, Nhược Hy vẫn ngủ say không biết trời đất là gì. Tối qua do ngủ muộn, mặc dù quen hơi người bên cạnh, Băng Tâm đã lén đặt một con gấu bông vào thay chỗ, nàng vẫn ôm chặt không buông.
Nếu là ngày thường, chỉ cần Băng Tâm nhúc nhích một chút thôi cũng đủ khiến nàng tỉnh giấc.