Đến nội dung chính

Chương 74

admin 905 Chữ Cài Đặt

Mãi đến gần tám giờ, Nhược Hy mới mơ màng tỉnh lại. Nàng dụi dụi mắt, cúi đầu nhìn thứ đang bị mình ôm trong lòng—một con gấu bông mềm oặt.

“…ơ?”

Nhận ra mình đã ngủ một mình từ lúc nào, nàng ngồi dậy, tóc rối bù, bước xuống giường rồi theo thói quen đi thẳng xuống lầu… quên mất cả dép.

Dưới phòng khách, Băng Tâm vừa đặt xong đĩa hoa quả lên bàn thì thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cô lập tức nhíu mày, bước nhanh lại:

“Đi chân trần xuống đây làm gì? Lạnh chân bây giờ.”

Chưa kịp để Nhược Hy phản ứng, Băng Tâm đã cúi người, cởi dép của mình ra rồi nhẹ nhàng xỏ vào chân nàng. Động tác quen thuộc đến mức tự nhiên, như thể đã làm điều này vô số lần.

Nhược Hy cúi đầu nhìn, tim khẽ rung lên, giọng còn ngái ngủ:

“…tớ quên mất.”

“Quên cũng không được.”
Băng Tâm đáp khẽ, tiện tay chỉnh lại ống quần cho nàng, ánh mắt mang theo sự quan tâm rất khó che giấu.

Không khí đầu năm mới, ấm áp đến lạ.

Mẹ Hàn từ trong nhà bước ra, vừa thấy Nhược Hy đã nở nụ cười hiền hậu. Bà tiến lại gần, giọng đầy vui vẻ:

“Tiểu Hy dậy rồi à? Đầu năm mới, mẹ lì xì cho con nhé.”

Nói rồi, bà rút từ trong tay áo ra một phong bao đỏ dày cộp, đặt thẳng vào tay Nhược Hy. Độ dày khiến nàng sững người, cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ, mắt mở to tròn xoe.

Chưa kịp phản ứng thì Cha Hàn cũng vừa từ ngoài bước vào. Ông nhìn cảnh đó bật cười, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ rút thêm một bao lì xì khác đưa cho nàng—độ dày không hề kém cạnh phong bao của mẹ Hàn chút nào.

Nhược Hy ôm hai phong bao trong tay, đứng đơ tại chỗ, lắp bắp:

“C–con… nhiều quá ạ…”
Băng Tâm đứng bên cạnh liếc nhìn, khóe môi khẽ cong lên, bình thản nói:

“Cứ nhận đi, đầu năm mà.”

Mẹ Hàn gật đầu phụ họa, ánh mắt đầy yêu chiều:

“Đúng rồi, con là con dâu của mẹ, lì xì như vậy vẫn còn ít đấy.”

Nhược Hy nghe xong, mặt đỏ bừng, tay ôm chặt phong bao lì xì như ôm báu vật, tim đập loạn nhịp trong không khí đầu năm mới ấm áp.

Chẳng bao lâu sau, tiếng xe trước cổng vang lên liên tiếp. Từng tốp họ hàng lần lượt đến chúc Tết, Nhược Hy lúc này cũng đã chỉnh tề quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, ngoan ngoãn ngồi cạnh Băng Tâm tiếp khách.

Những người đến đều là họ hàng thân thiết hoặc đối tác lâu năm của nhà họ Hàn, ai nấy nói cười rôm rả, lời chúc thì toàn là “vợ chồng hòa thuận”, “sớm có tin vui”. Và dĩ nhiên, đi kèm với mỗi câu chúc đều là một phong bao lì xì đỏ chót được nhét thẳng vào tay Nhược Hy.
Có người còn cười ha hả nói:

“Con dâu nhà họ Hàn thì lì xì sao có thể mỏng được.”

Qua chưa đầy hai lượt khách, tay Nhược Hy đã ôm không xuể đống phong bao. Nàng loay hoay đổi tay, xếp chồng lên nhau mà vẫn suýt rơi, gương mặt vừa ngượng ngùng vừa hoảng hốt.

Băng Tâm nhìn cảnh đó, khẽ nghiêng người sang, tiện tay đỡ lấy một nửa số phong bao từ tay nàng, giọng bình thản nhưng đầy che chở:

“Đưa tôi cầm cho.”

Nhược Hy thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng thì thầm:

“Nhận thế này… tớ thấy tay mình sắp gãy rồi…”

Băng Tâm khẽ bật cười, ánh mắt dịu hẳn đi, trong khi những người xung quanh nhìn hai người, ai nấy đều lộ vẻ hài lòng—rõ ràng, con dâu nhà họ Hàn đã được cưng chiều đến mức không cần phải nói nhiều.

Không khí trong phòng khách khẽ chùng xuống khi hai người đó xuất hiện.

Cha mẹ Lâm vừa bước vào, nụ cười trên môi vẫn giữ rất chuẩn mực, quần áo sang trọng hơn hẳn trước kia. Rõ ràng mấy tháng gần đây, nhờ bắt được quan hệ với nhà họ Hàn, việc làm ăn của nhà họ Lâm đã lên hương thấy rõ.

Nhược Hy vừa nhìn thấy họ, lưng đã vô thức cứng lại. Bàn tay đang đặt trên đùi khẽ siết chặt, đầu ngón tay lạnh đi. Nàng không né tránh, nhưng ánh mắt rõ ràng không còn sự thoải mái như lúc tiếp những vị khách trước.

Cha Lâm bước lên trước, giọng nói vẫn mang theo vẻ “từ phụ” quen thuộc:

“Nhược Hy, lâu rồi không gặp con. Năm mới vui vẻ nhé.”

Ông rút ra một phong bao lì xì đỏ, đưa thẳng về phía nàng. Nhược Hy chần chừ nửa giây rồi mới đưa hai tay nhận lấy, cúi đầu rất nhẹ:

“Vâng… con cảm ơn… ba…”

Chữ ba cuối cùng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Cha Lâm hoàn toàn không để ý, hoặc giả vờ không để ý, chỉ cười gật đầu hài lòng như thể mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của ông.

Ngay sau đó, ông lại rút thêm một phong bao khác, quay sang đưa cho Băng Tâm:

“Đầu năm lấy lộc nhé.”

Băng Tâm nhận lấy rất gọn gàng, thái độ không lạnh không nóng, giọng điệu đúng mực đến mức không thể bắt bẻ:

“Cảm ơn hai bác.”

Chỉ bốn chữ, không hơn không kém.