Đến nội dung chính

Chương 72

admin 1.006 Chữ Cài Đặt

Sau khi ăn xong, mọi người dời ra phòng khách. Cha Hàn ngồi ở ghế chính, vừa uống trà vừa nghe Trúc Linh kể chuyện du học, chuyện sinh hoạt bên nước ngoài.

Cách nói chuyện của cô ta rất khéo, biết lúc nào nên cười, lúc nào nên pha trò, lại còn tinh ý khen cha Hàn vài câu đúng chỗ, khiến ông cười ha hả không ngớt.

“Con bé này đúng là càng lớn càng lanh lợi.” – cha Hàn gật gù.

Trúc Linh khiêm tốn đáp:

“Dạ đâu có ạ, chỉ là đi xa lâu nên học được chút cách nói chuyện thôi.”

Nói rồi cô ta lấy từ túi xách ra một hộp bánh được gói rất đẹp, đẩy nhẹ về phía Băng Tâm.

“Chị Băng Tâm, đây là bánh em tự làm. Em nêm theo đúng khẩu vị chị thích hồi bé đó, ít ngọt, hơi béo một chút.”

“Ừm.” – Băng Tâm gật nhẹ, mở hộp ra, cầm một chiếc bánh lên ăn thử.

Cô nhai chậm rãi rồi nói:
“Ngon đó.”

Chỉ hai chữ đơn giản thôi cũng đủ khiến Trúc Linh cười tít mắt, ánh mắt sáng hẳn lên.

“Em đoán là chị vẫn thích vị này mà.”

Băng Tâm không nói thêm, chỉ tiện tay lấy thêm một chiếc bánh nữa, đưa sang cho Nhược Hy.

“Ăn thử không?”

Nhược Hy nhìn chiếc bánh trước mặt, lại liếc nhanh qua Trúc Linh. Ánh mắt đối phương vẫn đang nhìn nàng, mang theo vẻ tự tin khó chịu. Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cẩn thận nhấp một miếng nhỏ.

Vị bánh không tệ, thậm chí khá ngon, nhưng trong lòng Nhược Hy lại chẳng thấy dễ chịu chút nào.

Trúc Linh chống cằm, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Hồi bé chị ấy chỉ chịu ăn bánh em làm thôi đó. Người khác làm là chị ấy chê liền.”

Nói xong, cô ta nhìn Nhược Hy, cười rất dịu:

“Không biết bây giờ khẩu vị chị ấy có thay đổi nhiều không nhỉ?”
Nhược Hy cầm bánh trong tay, im lặng thêm vài giây rồi đặt xuống đĩa.

Băng Tâm khựng lại, quay sang nhìn Nhược Hy. Thấy vành tai nàng hơi đỏ, ánh mắt lại cố tỏ ra bình thản, cô khẽ cong môi, đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ một cái.

Nụ cười trên môi Trúc Linh thoáng cứng lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng trở về như cũ. Nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ, có thứ gì đó đã không còn giống như ngày xưa nữa.

Hơn một tiếng sau Trúc Linh mới chịu rời đi. Từ lúc cô ta bước ra khỏi cửa, Nhược Hy gần như không nói thêm lời nào. Nàng chỉ cúi đầu, lặng lẽ đứng dậy rồi chậm rãi trở về phòng mình.

Băng Tâm đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy, môi mím lại, cuối cùng vẫn không gọi.

Một lúc sau, cô xuống bếp hâm lại một ly sữa, đợi đến khi nhiệt độ vừa đủ ấm mới cầm lên đi lên lầu. Trước cửa phòng, cô dừng lại một nhịp rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Nhược Hy đang ngồi co người trên giường. Gương mặt phụng phịu, hai má phồng lên rõ rệt, tay ôm chặt một chú gấu bông lớn vào lòng như thể đó là phao cứu sinh. Xung quanh giường, gấu bông nằm la liệt, lớn nhỏ đủ kiểu.

Lần này về nhà, quần áo của hai người chỉ vừa vặn hai chiếc vali. Thế nhưng Nhược Hy nhất quyết đòi mang theo gấu bông, cuối cùng thành ra thêm hẳn một vali và một balo to. Giờ thì tất cả đều “chiếm đóng” phòng của Băng Tâm, chen chúc trên giường, ghế và cả bệ cửa sổ.

Băng Tâm khẽ thở ra, đặt ly sữa ấm lên bàn đầu giường rồi ngồi xuống cạnh nàng. Cô không nói ngay, chỉ vươn tay ôm lấy “cục bông nhỏ” đang mếu máo kia vào lòng.

Băng Tâm khẽ vuốt dọc sống lưng Nhược Hy, giọng trầm xuống, mềm hẳn đi:

“Nhóc nhỏ ngoan nào… sao tự nhiên sắp khóc rồi? Ai làm cậu buồn à?”

Nhược Hy không trả lời ngay, chỉ vùi mặt sâu hơn vào ngực cô, giọng nghèn nghẹn vang lên:

“Cậu… cậu chẳng thèm để ý tớ gì cả…”

“Có mà.” Băng Tâm khẽ thở ra, tay vòng qua ôm nàng chặt hơn một chút.

Nhược Hy bỗng buông con gấu bông trong tay, nó lăn sang một bên giường. Hai tay nàng siết lấy áo Băng Tâm, như sợ buông ra là cô sẽ đi mất.

“Cậu chỉ mải nói chuyện với em ấy thôi… tớ ngồi ngay đó mà cậu chẳng nhìn tớ lấy một lần.”

Băng Tâm khựng lại, rồi khẽ xoa đầu nàng, từng cái chậm rãi như dỗ trẻ con.

“Không phải vậy.”

Cô cúi xuống, giọng dịu hẳn:

“Chỉ là người quen từ nhỏ, nói vài câu cho phải phép thôi. Trong mắt tôi… từ đầu đến cuối vẫn chỉ có cậu.”

Cô nhẹ nhàng nâng cằm Nhược Hy lên, để nàng buộc phải nhìn mình. Ánh mắt Nhược Hy ướt át, long lanh, rõ ràng là đã cố kìm rất lâu.

Băng Tâm cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán nàng, như một lời trấn an.

“Được rồi, là tôi không để ý cảm xúc của cậu.”

“Để cậu tủi thân như vậy… là lỗi của tôi.”

Cô mỉm cười rất nhẹ:

“Để tôi đền cho cậu, được không?”

Nhược Hy còn đang ngơ ngác, chưa kịp hỏi “đền” là đền thế nào, thì từ dưới nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa — rõ ràng, dứt khoát, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

Băng Tâm khẽ rời khỏi cái ôm, bước xuống giường rồi mở cửa đi xuống dưới nhà. Thấy vậy nàng đành tìm lại chú gấu mình vừa quăng đi ôm lại vào lòng, giờ này đã khuya cha mẹ Hàn có lẽ đã ngủ từ lâu.

Nhược Hy ôm chặt con gấu bông trong lòng, mắt không rời khỏi cánh cửa. Nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang, tim nàng khẽ nhúc nhích.

Cạch—Cửa phòng mở ra.