Một lúc sau, Băng Tâm đang ở trong phòng giặt, tay cầm điện thoại gọi đi gọi lại, giọng vừa dứt khoát vừa lo lắng:
“Được rồi… size L… ừm… 5 cái nhé… giao gấp chiều nay luôn.”
Mấy ngày nay, Nhược Hy cứ liên tục lao ra ngoài nghịch tuyết, áo lông nàng dính đầy tuyết mỗi lần trở về, tan ra thấm ướt cả người.
Thời tiết lạnh giá thế này, áo giặt xong cũng khô chậm, Băng Tâm đành phương án “dự phòng” – mua thêm vài chiếc áo mới cho nàng, vừa ấm, vừa tiện cho những lần ra ngoài chơi tiếp theo.
Cô đặt điện thoại xuống, mắt liếc ra ngoài cửa sổ nhìn Nhược Hy đang nhảy chân sáo trên nền tuyết trắng, miệng nhếch lên một nụ cười dịu dàng:
“Cậu đúng là… nghịch ngợm mà đáng yêu quá đi mất thôi…”
Mùa xuân nhanh chóng gõ cửa, nắng vàng len qua cửa sổ, nhưng Nhược Hy vẫn ngồi yên ở ban công, ánh mắt buồn hiu nhìn đống tuyết đang tan dần dưới hơi ấm của mùa mới.
Băng Tâm ở trong nhà, vừa dọn dẹp lại đồ dùng, vừa kéo vali chuẩn bị cho chuyến trở về thành phố sau kỳ nghỉ Tết. Cô nhìn Nhược Hy, giọng dịu dàng hỏi:
“Sao mặt buồn hiu vậy, nhóc nhỏ?”
Nhược Hy xụ mặt, lẩm bẩm:
“Tuyết tan hết rồi…”
Băng Tâm mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp đồ, vừa nói:
“Cuối năm lại có tuyết thôi, đừng buồn. Phấn chấn lên nào, chuẩn bị về thành phố thôi.”
Nhược Hy uể oải bước vào nhà, lần này không mang theo hũ tro. Với nàng, đây mới thật sự là nhà, chứ không còn là Lâm gia nữa. Cô nhẹ nhàng đặt vali xuống, nhìn Băng Tâm:
ánh mắt trầm lắng nhưng có chút an yên, dường như đã chấp nhận sự chuyển mình của mùa xuân và những thay đổi trong trái tim mình.
Sau hơn ba tiếng bay, hai người cuối cùng cũng đáp xuống thành phố quen thuộc. Ngay ngoài cổng sân bay, một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn, hai người lên xe, xe lăn bánh thẳng về Hàn gia.
Vừa bước xuống xe, mẹ Hàn đã nhanh chóng chạy ra đón. Nhưng thay vì hỏi thăm Băng Tâm trước, bà bước thẳng đến chỗ Nhược Hy, xoay nàng một vòng và chất vấn liên hồi:
“Con dâu của mẹ cuối cùng cũng về rồi! Từ dạo đó đến giờ có bị ốm đau gì không? Có tăng được mấy cân không? Băng Tâm có đối xử tốt với con không? Học hành dạo này ổn chứ?”
Nhược Hy đứng ngơ ngác, mắt tròn xoe, không biết nên trả lời sao trước loạt câu hỏi dồn dập ấy. Cô chỉ biết cười gượng, vừa thầm nghĩ: “Mẹ chồng tương lai của tớ… đúng là không dễ chơi chút nào!”
Băng Tâm kéo vali bước tới, giọng nghiêm túc mà vẫn nhẹ nhàng nói:
“Mẹ à… rốt cuộc ai mới là con gái của mẹ đây?”
Mẹ Hàn cười hiền, giọng dứt khoát:
“Đương nhiên là tiểu Hy rồi!”
Băng Tâm chính thức trở thành “con ghẻ” trong nhà, nhưng mọi thứ đã được sắp xếp đâu ra đấy: hai phòng riêng cho hai người đã được chuẩn bị xong.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, cô đi xuống nhà, thấy mẹ cùng Nhược Hy đang trò chuyện vui vẻ. Ánh mắt Nhược Hy rạng rỡ, cười khúc khích khiến Băng Tâm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hẳn.
Đến giờ cơm, Băng Tâm vẫn còn tất bật trong bếp. Mẹ Hàn liền gọi từ phòng khách:
“Băng Tâm, con còn định làm gì vậy? Nếu muốn nấu gì thì cứ để người hầu làm cho mà.”
Băng Tâm nếm thử nồi súp, mỉm cười đáp:
“Con xong ngay đây~”
Cô bê một đĩa súp ra đặt trước mặt Nhược Hy. Mẹ Hàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Băng Tâm tiếp tục giải thích:
“Con sợ đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu ấy thôi.”
Nhìn ánh mắt quan tâm dịu dàng của Băng Tâm dành cho Nhược Hy, mẹ Hàn chỉ biết mỉm cười, cảm thấy hai cô con gái dường như đã bắt đầu hiểu ý nhau.
Dùng xong bữa tối cũng đã khuya, Nhược Hy bước lên phòng đã được chuẩn bị sẵn. Nàng vệ sinh cá nhân xong, nằm trên giường lăn qua lăn lại mà vẫn không thể ngủ được. Suốt mùa đông, nàng luôn ngủ cùng Băng Tâm, đến mức đã quen hẳn.
Nhược Hy vùi mặt vào gối, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng vô vọng. Nhìn ra ngoài, căn nhà đã yên tĩnh, mọi người có lẽ đã ngủ hết.
Nàng ôm gối, lặng lẽ bước xuống, nhẹ nhàng mở cửa đi ra hành lang và dựa theo trí nhớ tìm đến phòng Băng Tâm. Nàng khẽ gõ cửa, một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Băng Tâm nhìn thấy Nhược Hy, hơi ngạc nhiên hỏi:
“Cậu chưa ngủ sao? Sao lại qua đây?”
Mắt đỏ hoe, Nhược Hy nhìn lên, giọng ấm ức:
“Tớ… tớ không ngủ được…”
Băng Tâm nghiêng người, mời nàng bước vào phòng, cẩn thận dọn lại giường rồi bảo:
“Nằm xuống đi, chắc là lạ chỗ hửm.”
Nhược Hy nhẹ nhích, nép sát vào lòng cô, giọng thủ thỉ:
“Tớ… tớ ngủ với cậu quen rồi…”
Băng Tâm khẽ vỗ lưng nàng, đắp chăn lên, mắt Nhược Hy lim dim, nhấp một cái ngáp, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ ấm áp bên cô.