Sáng hôm sau, Mẹ Hàn lên gọi Nhược Hy dậy ăn sáng. Bà gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, mở cửa phòng ra thì…
phòng trống trơn, không một bóng người. Bà nhíu mày, nghi ngờ, liền bước sang phòng Băng Tâm, khẽ mở cửa.
Cảnh tượng trước mắt khiến bà không khỏi mỉm cười:
Nhược Hy đang nằm trên người Băng Tâm ngủ ngon lành, còn cô thì ôm chặt nàng như đang bảo vệ một báu vật quý giá.
Mẹ Hàn khép cửa lại, thầm cười trong lòng:
“Hai đứa này… sao tối qua không thèm bảo với mẹ chứ.”
Đến gần trưa, hai con người trên giường mới lười biếng tỉnh giấc. Dù đã sang xuân, không khí vẫn còn vương chút se lạnh khiến Nhược Hy theo bản năng bám chặt lấy Băng Tâm, ôm không chịu buông.
Băng Tâm mở mắt, cúi xuống nhìn “cục bông nhỏ” đang rúc trong lòng mình, khóe môi khẽ cong lên đầy bất lực. Cô khẽ gọi vài tiếng nhưng Nhược Hy chỉ dụi dụi, vòng tay còn siết chặt hơn, rõ ràng là không có ý định rời đi.
Cuối cùng, Băng Tâm chỉ có thể thở dài, một tay ôm trọn Nhược Hy vào lòng, tay kia với lấy áo khoác rồi… bế thẳng nàng vào nhà vệ sinh.
“Đúng là dính người thật rồi…”
Nhược Hy mơ màng tựa vào vai cô, nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn mặc kệ việc mình đang được “bế đi khắp nơi”, chỉ cần còn hơi ấm quen thuộc kia là đủ.
Một lúc sau, Băng Tâm bế Nhược Hy xuống dưới nhà.
Phòng khách yên ắng, mẹ Hàn có vẻ đã ra ngoài từ sớm. Trên bàn bếp, những món ăn nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn, tỏa mùi thơm dễ chịu.
Băng Tâm liếc nhìn đồng hồ, nghĩ đến giờ giấc liền khẽ nhíu mày. Nếu để Nhược Hy ăn bữa sáng lúc này thì chẳng mấy chốc nàng sẽ chẳng nuốt nổi bữa trưa. Nghĩ vậy, cô liền gọi người hầu lại, dặn dò chuẩn bị vài loại bánh ngọt nhẹ để nàng ăn lót dạ.
Nhược Hy được đặt ngồi lên ghế, cả người vẫn còn lười biếng dựa vào Băng Tâm, đôi mắt ngái ngủ chưa chịu mở hẳn. Băng Tâm nhìn dáng vẻ đó, bất giác dịu lại, đưa tay chỉnh lại tóc cho nàng, giọng nói cũng mềm hơn thường ngày.
“Ăn một chút thôi, lát nữa còn ăn cơm.”
Nhược Hy nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đến mức khiến người đối diện không kìm được mà mỉm cười.
Chẳng mấy chốc, mặt bàn đã được bày kín bởi đủ loại bánh ngọt đủ màu sắc.
Nào là bánh vòng phủ đường trắng mịn, bánh quy bơ vàng ruộm, mấy chiếc cupcake nhỏ xinh điểm kem xoắn mềm mại, bánh su kem tròn trịa còn vương hơi ấm, bên cạnh là vài miếng tiramisu cacao rắc đều, bánh mousse dâu hồng nhạt và cả bánh phô mai béo ngậy được cắt sẵn.
Băng Tâm cầm một chiếc bánh vòng lên, đưa đến gần miệng Nhược Hy. Nàng nghiêng đầu ngửi ngửi mùi thơm ngọt, rồi há miệng nhỏ cắn một miếng, đường bột dính nhẹ nơi khóe môi, gương mặt lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn.
Thấy vậy, Băng Tâm thuận tay đặt luôn chiếc bánh vào tay nàng, còn mình thì lấy một chiếc bánh quy bơ, vừa ăn vừa quan sát Nhược Hy như đang xem một cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
Ăn xong bánh vòng, Nhược Hy lại kéo nhẹ tay áo cô, ngón tay nhỏ chỉ về phía miếng tiramisu phủ cacao nằm gọn gàng trên đĩa sứ. Băng Tâm liếc theo ánh mắt long lanh ấy, khẽ bật cười, liền cầm lấy miếng bánh đưa qua.
Nhược Hy vui vẻ nhận lấy, ôm chiếc đĩa nhỏ vào lòng, dáng vẻ ngoan ngoãn và thỏa mãn đến mức khiến người đối diện không khỏi mềm lòng.
Cửa chính bật mở, kèm theo tiếng cười trêu chọc của mẹ Hàn:
“Ôi chao, tình cảm ghê ha?”
Nhược Hy giật mình, theo phản xạ dụi nhẹ vào vai Băng Tâm, vành tai đỏ hồng. Băng Tâm bình thản uống một ngụm nước, liếc sang hỏi:
“Mẹ mới đi đâu về vậy?”
Mẹ Hàn ngồi xuống đối diện hai người, đặt túi xách sang một bên:
“Có người họ hàng xa lên chơi, nhờ mẹ qua đón một chút.”
Bà vừa nói vừa liếc Băng Tâm một cái đầy ẩn ý:
“Con còn nhớ Trúc Linh không?”
Thấy Băng Tâm hơi khựng lại, mẹ Hàn bật cười nhắc thêm:
“Hồi nhỏ hai đứa dính nhau như hình với bóng đó, quên thật rồi à?”
Băng Tâm cụp mắt suy nghĩ một lát mới đáp nhạt:
“À… con bé đó đang học ở nước ngoài mà.”
“Ừ,” mẹ Hàn gật đầu, “việc học ổn định rồi nên nhân dịp nghỉ lễ, nó về đây chơi vài hôm.”
Nhược Hy khẽ nhíu mày, do dự một chút rồi hỏi:
“Dạ… người đó là ai vậy ạ?”
Mẹ Hàn không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp:
“Có thể xem là thanh mai trúc mã của Tiểu Tâm đó.”
“Mẹ à—” Băng Tâm lập tức lên tiếng, hơi bất lực.
Mẹ Hàn đặt tách trà xuống, cười híp mắt:
“Không phải sao? Hồi nhỏ hai đứa chơi với nhau từ bé xíu, đi đâu cũng kè kè bên nhau, thiếu một đứa là đứa kia khóc ầm lên.”
Nghe tới đó, Nhược Hy âm thầm phồng má, lặng lẽ nhích sát lại gần Băng Tâm hơn một chút. Cô cảm nhận được liền nghiêng đầu nhìn sang:
“Sao vậy nhóc con?”
Nhược Hy hừ nhẹ một tiếng, giọng làu bàu:
“Thanh mai trúc mã luôn cơ… hứ.”
Nói xong nàng quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng là không muốn nhìn cô nữa.