Đến nội dung chính

Chương 68

admin 1.082 Chữ Cài Đặt

Đến chiều, hai người sải bước cùng nhau lên trường. Sân trường lúc này cũng đã phủ một lớp tuyết dày, không ít sinh viên tụ tập thành từng nhóm ném tuyết, tiếng cười nói vang khắp nơi.

Nhược Hy cảm thấy gió lạnh luồn qua cổ áo, khẽ rùng mình rồi theo bản năng nép sát vào người Băng Tâm, hai tay cẩn thận ôm lấy cánh tay cô.

Khung cảnh ấy vốn dĩ ấm áp đến lạ, cho đến khi— Vút!

Một quả bóng tuyết với kích cỡ không hề nhỏ bay thẳng về phía khuôn mặt Nhược Hy.

Băng Tâm gần như không cần suy nghĩ, lập tức kéo Nhược Hy vào lòng, xoay người lại hứng trọn quả bóng tuyết. Tuyết vỡ tung trên vai và lưng cô, lạnh buốt một mảng lớn.

Từ phía xa, tiếng cười trêu chọc của đám sinh viên vừa ném tuyết vẫn còn vang vọng, đầy khiêu khích.

Nhược Hy giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Băng Tâm:
“Băng Tâm—”

Chưa kịp để cơn giận trong mắt Băng Tâm bùng lên, phía sau lưng đám người kia bỗng xuất hiện một bóng đen cao lớn. Lệ Phong từ đâu chậm rãi bước ra, trên tay đang nâng… một quả bóng tuyết khổng lồ, to đến mức trông chẳng khác gì một quả dưa hấu trắng xoá.

Anh hít một hơi thật sâu, dồn hết sức bình sinh, gân xanh trên trán nổi lên, giọng gào vang cả sân trường:

“Chúng mày dám phá couple của tao saooo?!”

BÙM—!

Quả bóng tuyết khổng lồ rơi thẳng xuống đầu đám sinh viên kia, tuyết vỡ tung, phủ kín từ đầu đến chân. Tiếng hét thất thanh pha lẫn tiếng kêu “lạnh quá!” vang dội khắp sân trường, khiến những người xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn.

Không khí lặng đi vài giây… rồi bùng nổ tiếng cười.

Nhược Hy tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó không nhịn được mà bật cười khúc khích. Băng Tâm khẽ cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên hiếm hoi:
“Xem ra có người bảo kê rồi.”

Ở phía xa, Lệ Phong phủi tay, vẻ mặt vô cùng đắc ý, còn đám sinh viên bị “trừng phạt” thì run lập cập, không dám bén mảng lại gần hai người thêm lần nào nữa.

Chiều nay, Băng Tâm và Nhược Hy có một môn học chung. Sau khi vào giảng đường, họ nhanh chóng chọn được chỗ ngồi ưng ý. Băng Tâm cẩn thận cởi áo khoác ngoài ra cho Nhược Hy, để nàng dễ di chuyển và thoải mái hơn giữa lớp.

Lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước vào—Thần Vũ. Anh định đi lại chào hỏi, nhưng ngay lập tức nhớ tới chuyện ở quán nhậu hôm trước, liền cúi mặt, thở dài, rồi tìm chỗ ngồi cách xa hai người, giữ khoảng cách an toàn.

Trước khi bắt đầu giờ học, Băng Tâm đã kịp mua hai cốc nước cho cả hai. Cốc của Nhược Hy là matcha nóng, còn của cô là cà phê đen đậm. Cô đặt nhẹ trước mặt Nhược Hy, đôi mắt tinh tế liếc nhìn phản ứng của nàng:
“Uống đi, còn ấm lắm.”

Nhược Hy nhận cốc, hít một hơi, cảm giác ấm áp lan tỏa từ matcha khiến nàng khẽ mỉm cười, trong khi Băng Tâm nhấp một ngụm cà phê đen, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa quan sát lớp vừa nghĩ vẩn vơ.

Không khí lớp học giờ đây vừa ấm áp, vừa tràn đầy sự yên tĩnh riêng tư giữa hai người.

Nhược Hy chăm chú vung vẩy chân dưới gầm bàn, mắt dán vào cốc cà phê trên tay Băng Tâm.

“Tớ… tớ uống thử được không?” nàng lí nhí hỏi.

Băng Tâm hơi nhíu mày, nhưng vẫn dịu dàng đáp:

“Hả? Cậu muốn thử sao? Nhưng cái này đắng lắm đó.”

Nhưng ánh mắt long lanh của Nhược Hy khiến cô nghẹn lại.

“Tớ… chỉ thử một chút xíu thôi,” nàng nhỏ nhẹ, nở nụ cười vừa hờn vừa nũng nịu.

Băng Tâm khẽ cười, nheo mắt, cẩn thận đưa cốc đến gần miệng Nhược Hy. Một tay cô rút ra vài tờ giấy đặt dưới cằm nàng, như đã đoán trước phản ứng của nàng.

Nhược Hy, không quan tâm đến hành động bí ẩn của Băng Tâm, chỉ tập trung vào cốc cà phê. Mùi thơm đặc trưng của cafe nguyên chất khiến nàng hào hứng.

Nhưng chỉ vừa nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa khắp miệng khiến Nhược Hy nhắm tịt mắt lại. Miệng nàng theo bản năng nhè thứ đắng ra, đúng lúc Băng Tâm đã lấy sẵn giấy hứng dưới cằm, còn khéo léo lau miệng cho nàng.

Nhìn Nhược Hy nhăn nhó nhưng vẫn tò mò, Băng Tâm không khỏi bật cười, thấy nàng vừa đáng yêu vừa tinh nghịch đến mức cô chỉ muốn ôm lấy ngay tại chỗ.

“Ưm… sao cậu có thể uống được thứ đắng vậy chứ!”

Nhược Hy vẫn còn ấm ức, mặc cho Băng Tâm nhẹ nhàng lau miệng cho mình, giọng nũng nịu pha chút bực dọc.

Băng Tâm khẽ cười, ánh mắt tinh quái:

“Là vì tôi… không trẻ con như cậu.”

Nói xong, cô cầm cốc matcha đưa sang cho Nhược Hy.

“Uống đi, cho bớt đắng. Lần sau bỏ cái tính tò mò ấy đi nhé.”

Nhược Hy đỏ mặt, ấm ức nhận lấy cốc nước, nhấp hai ngụm. Vị ngọt dịu, quen thuộc lan khắp miệng, khiến cả khuôn mặt nàng mềm ra, chân mày giãn ra và nụ cười nhỏ xinh lại nở trên môi.

Mấy ngày nay, Nhược Hy cứ liên tục đòi Băng Tâm để ra ngoài nghịch tuyết, mỗi lần trở về là lại một đống tuyết dính đầy người. Dạo này nàng còn học được một “tuyệt chiêu”: nếu Băng Tâm không cho ra ngoài, thì…

“Băng Tâm… cho tớ ra ngoài chơi 1 xíu thôi ~” Nàng nũng nịu, mắt long lanh nhìn cô.

“Không được, là không được! Mấy ngày nay cậu chạy nhảy nhiều quá rồi, sẽ ốm…”

Băng Tâm chưa dứt câu, Nhược Hy đã nhón chân, hôn nhẹ lên má cô, ánh mắt tròn xoe đầy trìu mến.

Băng Tâm nhìn vào ánh mắt long lanh ấy, hít một hơi thật sâu, giọng vừa mềm vừa nhịn cười:

“30 phút thôi…”

Nghe được câu trả lời, Nhược Hy vội vàng reo lên, chạy vụt ra ngoài, còn Băng Tâm đứng ở căn hộ, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì cái hôn bất ngờ ấy, miệng nhếch lên một nụ cười khó giấu.