Nhược Hy cười đến đỏ cả mũi, còn Băng Tâm thì vừa đuổi theo vừa bất lực lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dịu đi thấy rõ.
Giữa không gian trắng xóa và cái lạnh của mùa đông, trận chiến ném tuyết ấy chẳng có thắng thua—chỉ có tiếng cười vang lên không dứt, lan khắp công viên.
Một lúc sau, thấy Nhược Hy đã quay sang nặn người tuyết cùng mấy đứa trẻ con, Băng Tâm khẽ xoay người bước về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ—phải mua thứ gì đó ấm nóng cho nàng.
Bên này, Nhược Hy vẫn chăm chỉ lăn tuyết, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ lên vì lạnh nhưng gương mặt lại rạng rỡ vô cùng.
Xung quanh nàng có hai ba đứa trẻ con vây lại, đứa thì giúp gom tuyết, đứa thì hí hoáy gắn mũi cho người tuyết. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên giữa công viên trắng xóa.
Không lâu sau, Băng Tâm bước ra, trên tay là một túi đồ khá to. Ánh mắt cô dừng lại nơi Nhược Hy—lúc này nàng đang đứng vỗ vỗ lên chú người tuyết cao gần bằng mình, vẻ mặt đầy tự hào. Băng Tâm bất giác mỉm cười, bước lại gần.
“Nghỉ giải lao một chút nào,” cô nói, giọng trầm nhẹ. “Tôi mua cacao nóng cho cậu đây.”
Nhược Hy vừa nghe xong liền sáng mắt, lập tức chạy về phía cô. Băng Tâm cẩn thận đưa cốc nước sang, còn không quên dặn dò:
“Hơi nóng đấy nhé, uống cẩn thận một chút.”
Nàng khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy cốc cacao, nhấp nhẹ một ngụm. Vị ngọt dịu hòa cùng hơi ấm lan tỏa khắp khoang miệng, trượt xuống cổ họng, khiến cả người Nhược Hy như được sưởi ấm.
Nàng khẽ thở ra một hơi, ánh mắt cong cong, tâm trạng thỏa mãn đến mức không giấu được.
Băng Tâm nhìn phản ứng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên. Sau đó cô quay sang, mở túi đồ còn lại, lấy ra mấy chiếc bánh bao nóng hổi rồi đưa cho mấy đứa trẻ con đang đứng gần đó.
“Ăn đi, còn nóng đấy.”
Mắt bọn trẻ lập tức sáng rực. Chúng vội vàng nhận lấy, chia nhau mỗi đứa một chiếc bánh bao đang bốc khói nghi ngút. Có đứa còn áp cả má mình vào chiếc bánh, xuýt xoa vì ấm, gương mặt đầy mãn nguyện.
Giữa trời tuyết lạnh buốt, hơi ấm từ cốc cacao, bánh bao nóng và nụ cười của mọi người khiến khung cảnh ấy trở nên dịu dàng đến lạ—như thể mùa đông cũng mềm lòng hơn một chút.
Lúc này, một đứa trẻ bỗng kéo nhẹ tay áo Băng Tâm, ngước đôi mắt to tròn lên hỏi:
“Chị ơi, chị tên là gì vậy ạ?”
Băng Tâm nhướng mày, hơi cúi xuống nhìn bọn trẻ, giọng nói vẫn trầm nhưng đã dịu hơn hẳn:
“Băng Tâm. Sao vậy?”
Mấy đứa trẻ nhìn nhau một giây, rồi bất ngờ đồng thanh hô to:
“Bọn em cảm ơn chị Băng Tâm ạ!”
Sự lễ phép ấy khiến Băng Tâm khẽ bật cười. Nổi hứng muốn trêu chọc, khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt liếc sang Nhược Hy đang đứng bên cạnh ôm cốc cacao:
“Vậy thì… phải cảm ơn chị Nhược Hy của các em nữa kìa.”
Đám trẻ lập tức hiểu ý. Chúng nhớ lại cảnh lúc nãy, thấy rõ sự thân thiết giữa hai người, liền quay sang Nhược Hy, giọng còn to và đều hơn trước:
“Cảm ơn chị Nhược Hy ạ!!”
Nhược Hy giật mình, suýt nữa làm đổ cả cốc cacao trong tay. Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, từ tai lan xuống tận cổ, lúng túng đến mức không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết cúi đầu lí nhí:
“À… không có gì đâu…”
Trái ngược hoàn toàn với nàng, Băng Tâm đứng bên cạnh lại không nhịn được nữa, ôm bụng cười đến mức vai khẽ run lên. Giữa tiếng cười giòn tan của bọn trẻ và khung cảnh tuyết trắng xóa, khoảnh khắc ấy trở nên ấm áp và rộn ràng hơn bao giờ hết.
Đến trưa, phụ huynh của đám trẻ lần lượt xuất hiện, gọi con về nhà. Từng đứa một rời đi, trước khi đi còn không quên quay đầu lại vẫy tay chào hai người.
Có mấy đứa vừa chạy vừa ríu rít kể với mẹ rằng đã được chị Băng Tâm mua đồ ăn cho, khiến ánh mắt của các bà mẹ nhìn về phía hai người tràn ngập thiện cảm và cảm kích.
Băng Tâm đứng nhìn theo một lúc, rồi quay sang Nhược Hy. Cô vươn hai tay đã được ủ ấm, nhẹ nhàng áp lên hai bên má nàng, khẽ xoa xoa cho tan cái lạnh, giọng nói trầm xuống:
“Chơi chán chưa nào?”
Nhược Hy vẫn đang cầm một ụ tuyết trong tay, nghe cô hỏi vậy thì hơi lắc đầu nhẹ. Đôi mắt nàng long lanh, rõ ràng vẫn chưa đã:
“Chưa mà…”
Giọng nàng nhỏ xíu, mang theo chút nũng nịu. Băng Tâm nhìn biểu cảm ấy, khẽ bật cười, đầu ngón tay vẫn lưu luyến trên gò má lạnh lạnh của nàng. Cô thở nhẹ ra một hơi, bất đắc dĩ nói:
“Vậy thêm một chút nữa thôi. Nhưng nếu lạnh quá là phải về ngay, nghe chưa?”
Nhược Hy lập tức gật đầu liên tục, nắm chặt ụ tuyết trong tay như vừa được nhận đặc xá, nụ cười rạng rỡ nở trên môi giữa khung cảnh tuyết trắng mênh mang.