Nhược Hy khẽ cựa mình, lẩm bẩm gì đó trong mơ rồi lại dụi sát hơn, vòng tay càng siết chặt. Băng Tâm bật cười rất khẽ, kéo chăn lên cao hơn một chút, để mặc cho buổi sáng trôi qua trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy.
Gần một tiếng sau, Nhược Hy mới chậm rãi tỉnh giấc. Nàng dụi dụi mắt, còn chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao quanh mình. Ánh nhìn dần rõ ràng hơn—nàng đang nằm gọn trong vòng tay Băng Tâm.
Nhược Hy giật mình, đôi mắt mở to, cả người cứng đờ.
Băng Tâm đã tỉnh từ lâu, thấy phản ứng ấy chỉ khẽ cong môi cười:
“Dậy rồi sao?”
Nhược Hy vội vàng ngồi bật dậy, tay nắm chặt vạt áo, giọng lắp bắp:
“X–xin lỗi… tớ không cố ý…”
Băng Tâm chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng mang theo ý cười:
“Ôm tôi cả đêm như vậy, chỉ một câu xin lỗi là xong à?”
Nhược Hy cúi đầu, ngón tay xoắn vào nhau, nhỏ giọng hỏi:
“V–vậy… cậu muốn tớ làm gì…?”
Băng Tâm không trả lời ngay, chỉ tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt trầm xuống:
“Đền cho tôi đi.”
“Hả—ưm…!”
Lời còn chưa kịp thốt ra, Băng Tâm đã cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Không vội vàng, không ép buộc, chỉ là một cái chạm khẽ đủ khiến tim Nhược Hy loạn nhịp, cả người ngây ra không biết phản ứng thế nào.
Khi Băng Tâm rời ra, khóe môi vẫn còn vương ý cười:
“Như vậy là đủ rồi.”
Nhược Hy đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ, chỉ biết ngồi đó ôm chặt gấu bông, không dám nhìn thẳng vào cô nữa.
Sau khi hai người ăn sáng xong, Băng Tâm lại kiên nhẫn khoác thêm áo cho Nhược Hy.
Áo len, áo khoác, khăn quàng, mũ len… từng món một, cẩn thận đến mức Nhược Hy cảm giác mình sắp biến thành một cục bông biết đi.
“Dày quá rồi mà…” Nhược Hy lí nhí phản đối.
“Không dày.” Băng Tâm chỉnh lại cổ áo cho nàng, giọng chắc nịch. “Hôm qua cậu lạnh đến mức nào tôi còn nhớ.”
Nhược Hy đành ngoan ngoãn đứng yên, nhưng trong lòng thì háo hức không thôi. Cuối cùng cũng được đi chơi tuyết rồi!
Vừa bước ra khỏi căn hộ, một màu trắng xóa lập tức tràn ngập tầm mắt. Tuyết phủ kín mặt đất, dày đến tận cổ chân Nhược Hy. Không khí lạnh buốt nhưng trong veo, mỗi hơi thở thở ra đều hóa thành làn khói mỏng.
“Woa…” Nhược Hy tròn mắt, không kìm được mà bước lên tuyết, giẫm một cái thật mạnh.
“Lún xuống luôn nè!”
Băng Tâm đi phía sau, thấy nàng vừa đi vừa nhìn dấu chân mình để lại, khóe môi bất giác cong lên.
Hai người nhanh chóng đi đến công viên gần nhà. Ở đó đã có vài đứa trẻ con mặc áo phao dày cộm, đang cười đùa ném tuyết loạn xạ, tiếng cười vang lên giòn tan giữa không gian trắng xóa.
Băng Tâm kéo Nhược Hy lại, cúi xuống đeo găng tay cho nàng, từng ngón tay được bao kín cẩn thận.
“Chơi vừa đủ thôi nhé,” cô dặn dò, giọng trầm thấp. “Không được để tay lạnh, không được chạy quá xa, nghe chưa?”
Nhược Hy gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ. Vừa thấy găng tay đã đeo xong, nàng lập tức chạy đi vài bước, cúi xuống nắm một nắm tuyết mềm, cười tươi như trẻ con.
“Tuyết mềm ghê luôn!”
Nàng ngồi xổm xuống, vừa nắm tuyết vừa đắp, thử nặn thành hình tròn, rồi lại phá ra, chơi đến quên cả lạnh. Băng Tâm đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn nàng chạy loanh quanh, thỉnh thoảng còn cúi xuống nghịch tuyết, dáng vẻ vui vẻ hiếm thấy.
Trong khung cảnh trắng xóa của mùa đông, giữa tiếng cười của trẻ nhỏ và hơi lạnh phả vào da, ánh mắt Băng Tâm chỉ dừng lại ở một người duy nhất—Nhược Hy, đang chơi tuyết bằng cả sự hồn nhiên mà cô muốn bảo vệ đến cùng.
Băng Tâm vừa lấy điện thoại ra lướt tin tức được một lúc thì bỗng cảm thấy một cục mát lạnh đập thẳng vào má.
“Ui!”
Cô giật mình ôm má, ngẩng đầu nhìn quanh. Không xa phía trước, Nhược Hy đang đứng đó, hai tay cầm một quả bóng tuyết, đôi mắt cong cong, khóe môi cười đầy đắc ý.
Băng Tâm thở hắt ra một hơi, nhét điện thoại vào túi áo, cúi xuống bốc một nắm tuyết.
“Cậu dám ném tuyết vào tôi sao?” Cô nheo mắt. “Mau đứng lại đó.”
Nhược Hy vừa nghe xong đã quay người bỏ chạy, tiếng cười vang lên trong trẻo.
Băng Tâm lập tức đuổi theo, ném tuyết về phía nàng nhưng cố tình chỉ nhắm vào lưng hoặc ném lệch sang bên. Cô không dám ném vào mặt—lỡ tuyết tan chảy rơi vào cổ áo thì Nhược Hy sẽ lạnh mất.
“Băng Tâm ném hụt rồi kìa!” Nhược Hy vừa chạy vừa quay đầu trêu chọc.
“Là tôi nhường cậu đấy.” Băng Tâm đáp, lại bốc thêm một nắm tuyết.
Hai người chạy vòng quanh công viên, tuyết bị giẫm tung lên, tiếng cười hòa lẫn với tiếng trẻ con chơi đùa xung quanh.