Nhược Hy quay về phòng, cả người vẫn lạnh run. Nàng chui sâu vào chăn nhưng hơi ấm chẳng khá hơn là bao. Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở, Băng Tâm thò đầu vào, trên tay là một cốc sữa nóng.
“Uống chút sữa cho ấm nhé?”
Nhược Hy lập tức ngồi dậy, hai tay nhận lấy cốc sữa. Uống được vài ngụm, cơ thể nàng vẫn khẽ run. Băng Tâm đưa tay chạm vào cánh tay nàng, cảm giác lạnh buốt khiến cô khẽ nhíu mày.
“Lạnh vậy sao?”
“Chỉ… một chút thôi.” — Nhược Hy nhỏ giọng đáp, rồi đẩy cốc sữa về phía cô — “Tớ no rồi.”
Băng Tâm nhìn cốc sữa mới vơi một nửa, cô cầm lấy chiếc cốc, ngồi xuống cạnh giường, đưa cốc sữa lại gần môi nàng:
“Uống thêm chút nữa, ngoan.”
Nhược Hy nhăn mũi, quay mặt sang chỗ khác, thái độ rõ ràng là không muốn uống tiếp.
Thấy Nhược Hy vừa định quay người chui lại vào chăn, Băng Tâm nhanh tay giữ lấy, kéo nàng vào lòng mình. Vòng tay cô khép chặt, giọng nói mang theo chút dỗ dành không cho phản kháng:
“Uống hết đi, uống xong mới mau ấm được.”
Bị ôm chặt như vậy, Nhược Hy không còn đường trốn, chỉ có thể ấm ức cầm cốc sữa uống nốt phần còn lại. Uống xong, nàng mím môi, ánh mắt như muốn tố cáo nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cốc lại cho cô.
Băng Tâm nhận lấy, chạm nhẹ vào tay nàng lần nữa, cảm giác lạnh buốt vẫn còn đó. Cô khẽ thở dài, đứng dậy mang cốc sữa ra ngoài rửa.
Một lúc sau, Băng Tâm quay lại phòng. Nhược Hy vẫn ngồi trên giường, quấn chăn kín mít. Cô đứng cạnh giường, giọng nói trầm xuống, có chút do dự:
“Cậu… có muốn ngủ chung không?”
Nhược Hy sững người, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhất thời không phản ứng kịp với câu hỏi vừa rồi.
Như để tự biện hộ cho lời đề nghị vừa rồi, Băng Tâm nói thêm, giọng vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc:
“Nếu để cậu nằm ở đây thì còn lâu mới ấm lên được. Qua phòng tôi đi.”
Nhược Hy thoáng sững lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Dù bất ngờ, nàng vẫn đỏ mặt gật đầu.
Nàng với tay ôm lấy con gấu bông yêu thích, ôm chặt trước ngực như bám víu vào chút an tâm, rồi lẽo đẽo theo sau Băng Tâm, trông chẳng khác nào một chiếc “đuôi nhỏ”.
Cánh cửa phòng Băng Tâm mở ra. Không gian bên trong gọn gàng và tinh tế hơn nàng tưởng. Một kệ sách lớn xếp kín những quyển sách dày cộp, ngay ngắn theo từng hàng.
Bên cạnh là bộ máy tính trông đã biết giá không hề rẻ, màn hình vẫn còn ánh sáng nhàn nhạt. Góc phòng đặt một chiếc bàn học sạch sẽ, không thừa một món đồ.
Xa hơn một chút là chiếc giường rộng rãi, chăn đệm phẳng phiu, toát lên cảm giác lạnh lẽo nhưng rất ngăn nắp — đúng hệt con người của Băng Tâm.
Cô nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn sang một bên rồi khẽ vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình, ra hiệu cho nàng lại gần. Nhược Hy do dự một chút rồi mới cẩn thận trèo lên.
Biết cơ thể mình vẫn còn lạnh, nàng nằm sát mép giường, giữ khoảng cách vừa đủ, không dám chạm vào Băng Tâm.
Đèn ngủ được tắt đi, căn phòng chìm vào ánh tối dịu nhẹ.
Sự yên tĩnh nhanh chóng bao trùm, chỉ còn lại hơi thở đều đều của hai người. Thế nhưng, hơi ấm từ cơ thể Băng Tâm tỏa ra rất rõ, như một nguồn nhiệt âm thầm nhưng bền bỉ.
Nhược Hy ban đầu cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cơn lạnh vẫn len lỏi khiến nàng khẽ rùng mình. Cuối cùng, nàng không kìm được, lén nhích lại gần thêm một chút, rồi thêm một chút nữa.
Băng Tâm không nói gì, chỉ khẽ kéo chăn lên cao hơn, động tác vô thức mà dịu dàng. Cả căn phòng thoang thoảng mùi hương hoa hồng nhàn nhạt — không nồng, không gắt — khiến Nhược Hy cảm thấy an tâm lạ thường.
Trong hơi ấm ấy, mí mắt nàng dần nặng trĩu, tâm trí thả lỏng, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu, yên bình hơn bất cứ đêm nào trước đó.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm, Băng Tâm chậm rãi tỉnh giấc. Cô cảm thấy trong lòng mình có gì đó mềm mại và ấm áp khác thường. Khẽ cúi xuống, vén nhẹ chăn lên, Băng Tâm thoáng sững lại.
Nhược Hy đang cuộn mình trong vòng tay cô từ lúc nào không hay. Hai tay nàng ôm chặt lấy eo cô, gương mặt áp sát vào ngực, hơi thở đều đều, ngủ say đến mức chẳng hề hay biết. Con gấu bông nàng ôm lúc tối đã rơi xuống sàn, nằm lẻ loi trên nền đất lạnh.
Ánh mắt Băng Tâm mềm đi. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rối vương trên trán Nhược Hy, động tác chậm rãi như sợ làm nàng tỉnh giấc.
Nhìn gương mặt an yên ấy, tim cô khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ. Không kìm được, Băng Tâm cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn khẽ khàng, dịu đến mức chỉ như một cái chạm thoáng qua.