Băng Tâm khẽ ho một tiếng, quay lưng đi vào bếp như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, giọng nói cố giữ bình thản:
“Mau thay đồ rồi xuống ăn tối đi.”
Nhược Hy đứng ngây ra một nhịp, mặt đỏ đến tận mang tai, sau đó gần như chạy trốn về phòng. Cánh cửa vừa khép lại, nàng liền trượt người ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cửa, tim đập loạn xạ. Một tay che lấy miệng, nàng thì thầm, giọng run run:
“Cậu ấy… vừa hôn mình sao…?”
Trong đầu nàng là một mớ hỗn độn, hình ảnh nụ hôn thoáng qua kia cứ lặp đi lặp lại, khiến cả người nóng bừng. Phải mất một lúc lâu nàng mới đứng dậy, thay quần áo ở nhà rồi cẩn thận tẩy đi lớp trang điểm.
Gương mặt quen thuộc hiện ra trong gương, vẫn là nàng, nhưng ánh mắt thì đã khác—sáng hơn, bối rối hơn.
Nhược Hy hít sâu một hơi, mở cửa phòng bước ra. Trong bếp, mùi thức ăn ấm nóng lan tỏa, Băng Tâm đã bày biện xong mọi thứ. Cô không nhìn nàng, chỉ kéo ghế ngồi xuống như thường lệ.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Tiếng bát đũa chạm nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh, nghe rõ đến lạ. Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí lại chẳng hề gượng gạo—chỉ là một sự im lặng đầy ngại ngùng và những cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Nhược Hy cúi đầu ăn, thỉnh thoảng liếc trộm sang phía đối diện. Băng Tâm cũng ăn rất chậm, ánh mắt đôi lúc dừng lại trên cổ tay nàng—nơi chiếc nhẫn đen vẫn còn đó.
Cuối cùng, Băng Tâm khẽ lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày:
“Hôm nay… chơi vui không?”
Nhược Hy giật mình, rồi gật đầu thật khẽ:
“Vui ạ…”
Một câu hỏi, một câu trả lời đơn giản, nhưng khóe môi cả hai đều vô thức cong lên. Dưới ánh đèn ấm áp của căn bếp nhỏ, sự im lặng ấy không còn khiến người ta bối rối nữa—mà giống như một khoảng lặng dịu dàng, nơi cả hai đang dần quen với việc ở bên nhau theo một cách rất khác.
Sau khi dùng xong bữa tối, Nhược Hy khẽ rùng mình. Tối nay dường như lạnh hơn mọi ngày. Nàng bước chậm ra phía cửa ban công, đưa tay kéo nhẹ tấm rèm.
Khoảnh khắc cảnh tượng bên ngoài hiện ra, nàng sững người.
Từng bông tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi từ bầu trời đêm thẫm màu, chao nghiêng trong ánh đèn đường mờ nhạt, phủ dần lên lan can, mái nhà đối diện, và cả khoảng không tĩnh lặng phía xa. Mọi thứ như được nhuộm một lớp trắng tinh khôi.
“Tuyết… rơi rồi…?”
Nhược Hy mở to mắt, tim đập rộn ràng. Chưa kịp nghĩ nhiều, nàng đã phấn khích nhảy cẫng lên, quay đầu chạy thẳng vào bếp. Băng Tâm đang đứng rửa bát, nghe tiếng bước chân vội vàng còn chưa kịp quay lại thì đã bị ai đó kéo nhẹ góc áo.
“Băng Tâm, Băng Tâm!” — giọng Nhược Hy run lên vì vui
“Ngoài kia có tuyết rơi kìa!”
Băng Tâm thoáng khựng lại, quay đầu nhìn nàng. Trong mắt cô hiện lên một tia ngạc nhiên rất nhẹ, rồi nhanh chóng dịu xuống. Cô nhớ ra đây không phải thành phố cũ của họ—ở nơi này, tuyết rơi vào mùa đông vốn chẳng phải chuyện hiếm.
Cô úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, lau tay qua khăn, rồi nói khẽ:
“Đi xem nào.”
Hai người cùng bước ra ban công. Cánh cửa vừa mở, hơi lạnh tràn vào, mang theo mùi không khí ẩm và trong veo của mùa đông.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, từng bông lặng lẽ đáp xuống, phủ trắng cả bầu trời đêm, xóa nhòa ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
Nhược Hy đứng sát lan can, ngửa mặt nhìn lên, đôi mắt long lanh phản chiếu những đốm trắng đang rơi. Băng Tâm đứng ngay bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng—nhìn dáng vẻ vui mừng đến mức quên cả lạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa mùa đông trắng xóa, ban công nhỏ bỗng trở thành một thế giới rất riêng, yên tĩnh và ấm áp hơn bất kỳ nơi nào khác.
Băng Tâm đưa tay ra ngoài lan can, đón lấy một bông tuyết vừa rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, nó tan ra trên lòng bàn tay ấm áp của cô. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn Nhược Hy:
— “Hiếm khi thấy tuyết thế này, cậu thích tuyết lắm à?”
“Ừm.” — Nhược Hy cười rạng rỡ, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
“Nhìn nó rơi xuống thấy lãng mạn lắm, đúng không?”
Băng Tâm không đáp ngay, chỉ cúi đầu lướt điện thoại vài cái rồi nói chậm rãi:
“Dự báo nói tuyết sẽ rơi suốt đêm đến sáng. Mai hẵng ra ngoài chơi, tối nay lạnh lắm.”
Nhược Hy rõ ràng còn tiếc nuối, ánh mắt vẫn dán ra màn tuyết trắng ngoài kia, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu:
“Vậy… để dành cho sáng mai.”
Băng Tâm thấy nàng gật đầu ngoan ngoãn thì khẽ cong môi cười. Cô cất điện thoại đi, đưa tay đặt nhẹ lên đầu Nhược Hy xoa xoa mấy cái.
“Ngoan vậy mới được.”
Nhược Hy hơi sững lại vì hành động thân mật ấy, tai đỏ lên nhưng cũng không né tránh. Nàng lại quay ra ban công nhìn tuyết thêm một lúc, giọng nhỏ đi:
“Vậy… sáng mai mình đi đâu?”
“Ra công viên gần đây.” — Băng Tâm đáp gọn — “Có hồ nước, tuyết rơi nhìn đẹp lắm.”
Chỉ nghe đến đó thôi, mắt Nhược Hy đã sáng lên. Nàng quay sang nhìn cô, gật đầu cái rụp:
“Ừm! Nhất định phải đi.”
Băng Tâm kéo cửa ban công lại, tiện tay khoác thêm áo cho nàng.
“Giờ vào trong đi, đứng lâu lạnh đấy.”
Nhược Hy ngoan ngoãn đi theo, nhưng trước khi cửa khép hẳn, nàng còn ngoái đầu nhìn ra ngoài lần nữa.
Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ và dịu dàng, như đang chờ đợi buổi sáng mai—khi hai người sẽ cùng bước ra, để lại những dấu chân song song trên nền trắng tinh.