Đến nội dung chính

Chương 63

admin 1.035 Chữ Cài Đặt

Gọi nước xong, cả hai ngồi vào góc khuất. Trên bàn nhanh chóng bày kín đồ make-up. Lục Phi cầm cọ lên, giọng nghiêm túc hẳn:

“Được rồi, tớ vừa làm vừa nói, cậu nhìn kỹ đó.”

Nhược Hy ngồi thẳng lưng, hơi nín thở, đôi mắt mở to chăm chú gật đầu liên tục.

Đúng lúc Lục Phi đang tán đều lớp nền thì nước uống cũng được mang ra, kèm theo đó là một chiếc bánh nhỏ Nhược Hy gọi thêm. Ánh mắt nàng vô thức bị chiếc bánh kéo đi, dán chặt không rời.

Lục Phi liếc thấy liền bật cười:

“Ăn đi, chưa tới bước thoa son đâu, không sao cả.”

Được cho phép, Nhược Hy cẩn thận cầm nĩa, xắn một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên miệng. Vừa nếm thử, đôi mắt nàng lập tức sáng lên, vị ngọt béo lan ra khiến biểu cảm cũng mềm hẳn đi, trông chẳng khác nào mèo con vừa được ăn đồ ngon.
Hơn một tiếng sau, Lục Phi cuối cùng cũng buông cọ xuống, ngả lưng ra ghế thở phào:

“Xong rồi đó, nhìn cậu xem… đẹp lắm luôn.”

Nhược Hy nhìn mình trong gương, thoáng sững lại. Vẻ dễ thương quen thuộc giờ được điểm thêm nét quyến rũ vừa đủ, không hề quá đà. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn đã vội hạ gương xuống, hoảng hốt nhìn sang Lục Phi:

“Lục Phi, mũi cậu… cậu chảy máu mũi kìa!”

Lục Phi ngồi đối diện chỉ cười ngốc nghếch, đưa tay quệt qua loa như chẳng hề bận tâm, ánh mắt vẫn dán chặt lên Nhược Hy, rõ ràng là bị “sát thương nhan sắc” đánh trúng rồi.

Bên kia, tại trường đại học, Băng Tâm vừa cất xong chồng tài liệu vào cặp vừa liếc xuống màn hình điện thoại.

Chấm đỏ trên bản đồ vẫn đều đều nhấp nháy ở một vị trí quen thuộc. Cô khẽ nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, giọng thấp thoáng chút không vui:
“Hơn một tiếng rồi mà vẫn ở đó… hai người có nhiều chuyện để nói đến vậy sao?”

Ở quán cà phê, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên góc bàn nhỏ. Lục Phi và Nhược Hy nhanh chóng thu dọn đống đồ trang điểm đã bày la liệt từ nãy giờ.

Nhược Hy đứng dậy, nhưng vừa đi được vài bước lại chợt dừng trước tủ bánh. Nàng nghiêng đầu ngắm nghía, ánh mắt lưỡng lự rồi sáng lên khi thấy một chiếc bánh phủ socola, bề mặt được trang trí tinh tế.

Sau vài giây suy nghĩ, nàng quyết định mua nó, cẩn thận ôm hộp bánh vào lòng như sợ làm hỏng.

Rời quán, gió lạnh mùa đông thổi qua khiến Nhược Hy khẽ rùng mình. Nàng ngồi lên chiếc xe điện quen thuộc của Lục Phi, hai tay ôm chặt túi đồ trang điểm và hộp bánh.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ nhạt.
Về đến căn hộ, từ xa Nhược Hy đã thấy ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ. Tim nàng khẽ nhảy lên một nhịp. Nàng chào Lục Phi, rồi xách đồ chạy nhanh lên lầu, bước chân nhẹ hẫng, trong lòng đầy mong chờ khoảnh khắc gặp lại Băng Tâm.

Nàng mở cửa bước vào căn hộ, giọng nói mềm mại vang lên:

“Băng Tâm, tớ về rồi~”

Trong bếp, Băng Tâm đang tắt bếp, nghe tiếng liền quay người bước ra, khóe môi còn vương ý cười:

“Về rồi à? Hôm nay đi chơi có vui kh—”

Câu nói chợt khựng lại giữa chừng.

Bước chân cô dừng hẳn giữa phòng khách.

Trước mắt Băng Tâm, Nhược Hy đứng đó, khoác áo dày vẫn chưa kịp cởi, trong tay ôm một hộp bánh nhỏ. Gương mặt quen thuộc nay lại mang một vẻ khác lạ—lớp trang điểm tinh tế khiến đường nét vốn mềm mại càng thêm nổi bật.

Đôi mắt long lanh hơn thường ngày, hàng mi cong khẽ rung theo từng cái chớp mắt, sắc môi nhạt nhòa nhưng lại khiến người ta không thể dời ánh nhìn.

Không phải kiểu đẹp chói mắt, mà là thứ nhan sắc khiến tim người ta chậm lại một nhịp.

Băng Tâm đứng đơ ra, ánh mắt tối lại trong giây lát rồi dừng hẳn trên gương mặt nàng. Môi cô khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được chữ nào.

Nhược Hy bị nhìn đến mức ngại ngùng, vô thức né ánh mắt cô, nhỏ giọng lên tiếng:

“…tớ… trông kỳ lắm sao?”

Không gian phòng khách bỗng chốc yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực Băng Tâm.

Ánh nhìn của Băng Tâm dần trầm xuống, không còn vẻ ngỡ ngàng ban nãy mà thay vào đó là một cảm xúc sâu lắng, khó đoán. Cô mím chặt môi, bước từng bước lại gần Nhược Hy. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy nàng.

Nhược Hy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay Băng Tâm đã nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo.

Ngay giây sau đó, một nụ hôn khẽ khàng đặt lên môi nàng—nhẹ đến mức như chạm, như sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực thôi thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Nhược Hy sững người.

Đôi mắt nàng mở to, tim đập loạn nhịp, cả cơ thể cứng đờ không biết phải phản ứng ra sao. Hơi thở của Băng Tâm gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng, mang theo chút run rẩy rất khẽ—như chính cô cũng đang cố giữ bình tĩnh.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng trở nên yên lặng đến nghẹt thở. Băng Tâm chậm rãi rời ra, trán khẽ chạm vào trán nàng, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một chút khàn khàn khó giấu:

“…Đừng trang điểm như thế trước mặt người khác nữa.”

Nhược Hy vẫn chưa hoàn hồn, mặt đỏ bừng, chỉ có thể đứng im tại chỗ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.