Băng Tâm cố nén cười, bước lại gần giường, cúi xuống khẽ lay lay vai nàng:
“Nhóc con, dậy đi. Gần trưa rồi mà còn ngủ kiểu này à?”
Nhược Hy khẽ nhúc nhích, mơ màng mở mắt. Trước mặt nàng là Băng Tâm đang ngồi xổm bên giường, ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên gương mặt cô. Nàng chớp chớp mắt vài cái rồi ngơ ngác hỏi:
“Cậu… không đi học sao?”
Băng Tâm bật cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ má nàng:
“Hôm nay tôi chỉ có một tiết thôi, học xong là về luôn. Ai ngờ có người ở nhà vẫn ngủ như heo con.”
Nhược Hy phụng phịu, thò hai tay ra khỏi chăn vươn vai, giọng kéo dài đầy làm nũng:
“Tớ không có lười mà~ chỉ là ngủ thêm chút xíu thôi…”
Nhìn dáng vẻ ngái ngủ ấy, ánh mắt Băng Tâm thoáng dịu hẳn đi, trong lòng không hiểu sao lại mềm xuống thêm vài phần.
Băng Tâm khẽ đưa tay ngắt nhẹ mũi nàng:
“Được rồi, mau dậy đi nhóc con. Không được ngủ nướng nữa đâu.”
Nhược Hy trong chăn lăn qua lăn lại mấy vòng như mèo lười, mãi một lúc sau mới chịu bật người ngồi dậy. Nàng ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn mơ màng, lững thững lê vào nhà vệ sinh.
Băng Tâm nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi cong lên rất khẽ rồi quay ra bếp. Cô hâm nóng lại đồ ăn sáng, sắp xếp gọn gàng lên bàn, mùi bánh mì và sữa nóng nhanh chóng lan khắp căn hộ.
Một lát sau, Nhược Hy vệ sinh xong bước ra. Vừa thấy đồ ăn nóng hổi bày sẵn trước mặt, nàng thoáng sững người rồi ngồi xuống. Băng Tâm ngồi đối diện, một tay lướt điện thoại xem thời khóa biểu của nàng, giọng nói bình thản:
“Ăn nhanh đi. Lát nữa chúng ta ra ngoài một chút. Chiều nay khoa cậu có tiết học bắt đầu lúc hai rưỡi, đừng quên.”
Nhược Hy ngồi cách đó không xa, miệng nhai bánh mì, hai má phồng lên nho nhỏ. Nàng vừa ăn vừa gật đầu lia lịa theo từng lời Băng Tâm nói, trông ngoan ngoãn đến mức khiến người đối diện không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần.
Sau khi Nhược Hy ăn xong bữa sáng, hai người nhanh chóng xuống hầm đỗ xe. Chiếc xe thể thao quen thuộc rời khỏi bãi, lăn bánh êm ái trên con đường còn vương nắng sớm.
Nhược Hy ngồi ghế phụ, nghiêng đầu tò mò hỏi:
“Cậu muốn mua gì sao?”
Băng Tâm vừa đánh lái vừa đáp, giọng thản nhiên:
“Chỉ mua chút sách thôi.”
Cô cho xe rẽ vào một cửa hàng văn phòng phẩm lớn cách đó không xa. Sau khi đỗ xe, hai người sải bước vào trong. Không gian rộng rãi, kệ hàng xếp san sát khiến Nhược Hy có chút choáng ngợp. Nàng theo sát phía sau Băng Tâm, mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh.
Khi Băng Tâm dừng lại ở khu sách để lựa chọn, Nhược Hy đứng bên cạnh chờ. Ánh mắt nàng lang thang khắp cửa hàng, rồi bất chợt dừng lại ở một góc khác — khu bán đồ vẽ với đủ loại màu sắc, cọ và toan bày biện gọn gàng.
Bước chân nàng khẽ chậm lại, ánh nhìn dán chặt vào những hộp màu và giá vẽ kia, như thể vừa tìm thấy một thế giới quen thuộc khiến tim mình không tự chủ được mà rung lên.
Một lúc sau, Băng Tâm đã chọn đủ số sách mình cần. Cô cầm chồng sách xoay người định đi ra quầy thanh toán thì bỗng cảm giác nơi vạt áo bị kéo nhẹ lại.
Băng Tâm quay đầu, vừa hay bắt gặp đôi mắt long lanh của Nhược Hy đang nhìn mình, trong đó lộ rõ vẻ mong chờ xen lẫn chút ngại ngùng. Cô thoáng khựng lại:
“Sao vậy?”
Nhược Hy vẫn nắm chặt một góc áo của cô, tay còn lại khẽ chỉ về phía khu bán đồ vẽ cách đó không xa, giọng nhỏ nhẹ:
“Tớ… tớ muốn mua màu.”
Băng Tâm nhìn dáng vẻ ấy, tim khẽ mềm xuống. Cô khẽ cong môi, không giấu nổi ý cười:
“Đi qua đó xem.”
Hai người cùng bước sang khu đồ vẽ. Trước mắt là từng dãy kệ bày đầy cọ vẽ, bảng pha màu và những tuýp màu được sắp xếp ngay ngắn, ánh đèn chiếu lên khiến chúng trông càng bắt mắt.
Nhược Hy như bị cuốn vào thế giới quen thuộc của mình, nàng ngó nghiêng từ kệ này sang kệ khác, vẻ mặt chăm chú đến mức quên mất thời gian.
Cuối cùng, nàng dừng lại, cẩn thận nhấc lên một hộp màu.
Băng Tâm đứng bên cạnh liếc qua, khẽ nhướng mày:
“Biết chọn đấy.”
Bộ màu trong tay Nhược Hy là một trong những bộ đắt nhất ở đây, đổi lại chất lượng màu sắc và độ bền đều thuộc hàng rất tốt. So với bộ màu nàng đang dùng — mua từ thời cấp ba bằng số tiền tích góp ít ỏi, nay đã gần cạn — thì đúng là một trời một vực.
Băng Tâm liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
“Được rồi, ra thanh toán thôi.”
Nhược Hy vui vẻ ôm chặt hộp màu vào lòng, bước theo sau Băng Tâm. Dáng vẻ nàng lúc này hệt như một đứa trẻ vừa được người thân mua cho món đồ mình yêu thích, khóe môi cong lên không giấu nổi niềm vui.
Hai người ăn trưa bên ngoài xong, lúc trở về nhà thì cũng đã gần một giờ chiều.