Đến nội dung chính

Chương 60

admin 1.061 Chữ Cài Đặt

Băng Tâm xách hết đồ vào trong, đặt gọn gàng lên bàn rồi lại cúi xuống lục trong một chiếc túi khác.

Chẳng mấy chốc, cô lấy ra một hộp đựng màu rỗng, kích thước nhỏ gọn. Cô đưa nó cho Nhược Hy, giọng nói bình thản nhưng đầy chu đáo:

“Bộ màu lúc nãy hơi to, mang đi học sẽ bất tiện. Cậu chọn mấy màu hay dùng cho vào đây, đem theo sẽ dễ hơn. Xong thì nghỉ ngơi một chút, chiều tôi đưa cậu đi học.”

Nhược Hy nghe vậy liền gật đầu liên tục, hai tay nhận lấy hộp màu. Nàng ngồi xuống sàn, mở hộp lớn ra, cẩn thận lựa từng tuýp màu cần thiết bỏ sang hộp nhỏ, động tác chậm rãi mà nghiêm túc.

Mọi thứ xong xuôi, Nhược Hy ôm hộp màu đặt gọn vào cặp, rồi lăn người lên giường. Chỉ vừa chạm lưng xuống nệm, mí mắt nàng đã nặng trĩu, chẳng mấy chốc chìm vào một giấc ngủ ngon lành, khóe môi còn vương chút ý cười.
Ngủ được hơn một tiếng, Băng Tâm lại sang phòng gọi Nhược Hy dậy. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, hai người cùng nhau rời nhà, sải bước đến trường.

Suốt quãng đường, Nhược Hy đi tay không, từ hộp màu đến cặp sách đều được Băng Tâm cầm hết, dáng vẻ tự nhiên đến mức khiến người khác nhìn vào cũng thấy quen mắt.

Đến trước khoa Nghệ thuật, Băng Tâm mới đưa đồ lại cho nàng. Cô khẽ chỉnh lại cổ áo cho Nhược Hy, động tác cẩn thận như sợ nàng bị gió lạnh, rồi dặn dò từng câu một, giọng trầm thấp:

“Hôm nay nhớ học ngoan. Ai rủ cậu đi đâu thì tuyệt đối không được theo. Tan học tôi sẽ đợi. Trong lớp mà có ai gây khó dễ, phải gọi cho tôi ngay, nghe chưa?”

Nhược Hy ngoan ngoãn gật đầu, ôm đồ vào lòng. Nàng vừa xoay người định bước vào lớp thì bất ngờ bị kéo lại.
Băng Tâm khẽ ôm nàng vào lòng, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn rất nhẹ, như sợ làm nàng giật mình.

“Đi học vui nhé.”

Cô mỉm cười nói.

Nhược Hy đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, mãi đến khi Băng Tâm đã quay lưng rời đi, nàng mới hoàn hồn, vội vã ôm đồ chạy vào lớp, vành tai vẫn còn nóng ran.

Cách đó không xa, Lệ Phong đang núp sau một cột trụ, điện thoại giơ cao, ngón tay bấm lia lịa. Toàn bộ cảnh tượng ngọt ngào ban nãy đã bị anh chụp lại không sót một khoảnh khắc nào.

Anh cúi đầu nhìn màn hình, khóe miệng cong lên đầy gian xảo:

“Khửa khửa khửa… kiểu này thì yêu nhau chắc rồi…”

Ánh mắt Lệ Phong dán chặt vào tấm ảnh Băng Tâm cúi người, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Nhược Hy. Trong lòng anh vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, hai vai khẽ run run vì nén cười.
“Thuyền của mình sắp cập bến rồi, haha!”

Anh nhanh tay lưu ảnh, còn cẩn thận đặt vào một thư mục riêng, vẻ mặt thỏa mãn vì vừa được ăn “đường” no nê, rồi mới hài lòng cất điện thoại đi, lén lút rời khỏi hiện trường như chưa từng tồn tại.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã sang một mùa đông lạnh giá. Gió rét len lỏi qua từng khe cửa, khiến căn hộ buổi trưa vẫn mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Hôm nay Nhược Hy có hẹn đi chơi với Lục Phi, nhưng vì thời tiết quá lạnh, dù đã gần trưa, nàng vẫn cuộn mình trong chăn, hoàn toàn không có ý định rời khỏi giường.

Băng Tâm đẩy cửa bước vào phòng, nhìn cái “kén” đang động đậy trên giường mà bất lực khẽ thở dài.

“Nhược Hy.”

Giọng cô trầm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ.

“Nhóc con, mau dậy đi, gần trưa rồi. Dậy ăn cơm, chẳng phải chiều nay cậu có hẹn với Lục Phi sao?”

Trong chăn truyền ra một tiếng động khe khẽ, Nhược Hy chui đầu sâu hơn, giọng nói lí nhí như sắp tan vào gối:

“Tớ… ngủ thêm một chút nữa thôi…”

Băng Tâm nhíu mày, khoanh tay đứng cạnh giường, giọng không cho phép thương lượng:

“Cậu đã bỏ bữa sáng rồi. Bây giờ còn định ăn trưa muộn nữa à? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Mau dậy.”

Nhược Hy lăn qua lăn lại vài vòng, chăn bị cuốn thành một cục, nhưng người thì vẫn không chịu nhúc nhích. Nhìn cảnh đó, Băng Tâm hoàn toàn hết kiên nhẫn. Cô đưa tay hất chăn ra, rồi không nói không rằng, một tay luồn xuống, bế thẳng Nhược Hy lên.

“Cậu làm gì vậy?!”

Nhược Hy giật mình kêu lên, hai tay theo phản xạ bám lấy cổ cô, đôi mắt còn ngái ngủ mở to đầy ngơ ngác.

Băng Tâm mặt không đổi sắc, giọng bình thản:

“Đưa cậu đi rửa mặt cho tỉnh.”

Cô bế nàng thẳng vào nhà vệ sinh. Trên đường đi, gió lạnh từ cửa sổ khẽ lùa vào, khiến Nhược Hy rùng mình. Nàng vô thức vòng tay chặt hơn quanh cổ Băng Tâm, cả người dán sát lại.

Hơi ấm quen thuộc từ cơ thể cô truyền sang, xua tan cái lạnh mùa đông, khiến Nhược Hy khẽ thở ra một hơi, ngoan ngoãn tựa vào lòng cô, không còn phản kháng nữa.

Sau khi vệ sinh xong, hai người cùng ra bếp. Băng Tâm vừa dọn thức ăn nóng hổi ra bàn, vừa thuận miệng hỏi:

“Cậu hẹn với Lục Phi lúc mấy giờ? Hai cậu định đi đâu?”

Nhược Hy ngồi xuống ghế, gắp một con tôm đã được lột sẵn cho vào miệng. Hai má phồng lên khi nàng nhai, giọng nói có chút mơ hồ:

“Ba giờ ạ. Bọn tớ định qua trung tâm thương mại, mua một chút đồ skincare.”

Băng Tâm khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, cầm đũa ăn cùng. Ánh mắt cô thoáng trầm lại trong chốc lát. Chiều nay cô có một buổi thuyết trình khá quan trọng, không thể đi cùng Nhược Hy được.

“Đi chơi thì nhớ giữ ấm, đừng ham đẹp mà quên lạnh.”

Giọng cô bình thản nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.