Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá không xa. Nhược Hy vừa uống vài ngụm nước, vừa vui vẻ đung đưa chân, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn lúc trước. Băng Tâm ngồi bên cạnh, liếc nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi khẽ cong lên:
“Vui vậy à?”
Nhược Hy cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
“Vui lắm.”
Băng Tâm nhìn nụ cười ấy, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cô khẽ đẩy lưỡi trong khoang miệng, như đang cân nhắc từng lời sắp nói.
Rồi rất nhẹ, Băng Tâm đặt tay mình lên tay Nhược Hy đang đặt trên ghế đá. Cái chạm không mạnh, nhưng đủ để Nhược Hy khựng lại.
Chưa kịp lên tiếng, giọng Băng Tâm đã vang lên, trầm và chậm:
“Nhược Hy… trước đây tôi đối xử với cậu như vậy, cậu thật sự không ghét tôi chút nào sao?”
Nhược Hy sững người. Nàng cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở hai chiếc vòng chỉ đỏ đang nằm cạnh nhau. Im lặng kéo dài vài giây, như thể nàng đang lục lại từng mảnh ký ức cũ.
Cuối cùng, Nhược Hy khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng rất chắc:
“Không ghét…”
Nàng ngẩng lên nhìn Băng Tâm, ánh mắt dịu đi:
“Cậu là người đầu tiên vươn tay ra kéo tớ khỏi vực sâu. Dù lúc đó cậu có lạnh lùng, có xa cách thế nào… thì tớ vẫn biết, cậu chưa từng bỏ mặc tớ.”
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo chút mát lạnh. Băng Tâm siết nhẹ tay Nhược Hy hơn một chút, không nói thêm lời nào. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người dường như có thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm — không cần gọi tên, cũng đủ khiến tim người ta rung lên.
“Nhược Hy…”
Băng Tâm khẽ gọi.
Nàng nghiêng đầu, giọng còn vương ý cười:
“Ơi…?”
Băng Tâm hít sâu một hơi, như gom hết dũng khí:
“Tôi thích cậu.”
“Hả…??”
Nhược Hy tròn mắt, tim như hụt một nhịp. Nàng ngơ ngác nhìn Băng Tâm, giọng lắp bắp:
“Cậu… cậu vừa nói gì cơ?”
Vành tai Băng Tâm dần đỏ lên. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt lảng sang chỗ khác, nhưng bàn tay đặt trên tay Nhược Hy lại siết chặt hơn, như sợ buông ra sẽ không còn cơ hội.
Một nhịp im lặng trôi qua, rồi cô nói lại, chậm rãi và rõ ràng hơn:
“Tôi nói là… tôi thích cậu.”
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi đồ ăn vặt còn sót lại trong không khí. Nhược Hy đứng sững, tim đập loạn nhịp. Nàng nhìn Băng Tâm thật lâu, như muốn chắc chắn đây không phải mơ. Rồi khóe môi nàng khẽ cong lên, giọng run run nhưng ấm áp:
“Vậy… tớ có thể hiểu là, từ nay tớ được phép ghen thật rồi không?”
Băng Tâm quay sang nhìn nàng, bất giác bật cười khẽ:
“Ừ. Được phép.”
Ánh đèn chợ đêm hắt xuống, soi rõ hai chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay họ — lặng lẽ, nhưng ràng buộc.
Băng Tâm đứng dậy, khẽ ho một tiếng để che đi sự bối rối:
“Khụ… được rồi, chúng ta về thôi. Cũng muộn rồi.”
Nhược Hy cười tươi, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo. Hai người sánh vai bước đi trên con đường vắng dần ánh đèn, không ai nói thêm lời nào nhưng khoảng cách giữa họ lại gần hơn bao giờ hết. Gió đêm lướt qua, hai chiếc vòng chỉ đỏ khẽ chạm vào nhau, như một lời hẹn thầm lặng.
Về đến căn hộ, cửa vừa khép lại, không gian yên tĩnh bao trùm. Nhược Hy vào phòng, ngồi xuống mép giường. Ánh mắt nàng vô thức hướng về chiếc hũ tro đặt trên kệ. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng lấy xuống, ôm vào lòng như ôm lấy một phần ký ức quen thuộc.
Giọng nàng nhỏ và mềm, như đang thì thầm:
“Mẹ à… hôm nay cậu ấy đã tỏ tình với con rồi. Cậu ấy nói là thích con…”
Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh.
“Con vui lắm. Mẹ chắc cũng vui cho con, đúng không? Cuối cùng… con cũng có được hạnh phúc của mình rồi.”
Ở phòng bên cạnh, Băng Tâm ngồi dựa bên cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt rọi lên gương mặt vẫn còn vương chút hồng nhạt chưa tan. Cô đưa tay che mặt, khẽ thở ra một hơi, giọng lẩm bẩm rất khẽ:
“Lỡ nói ra mất rồi…”
Nhưng khóe môi cô lại không kìm được mà cong lên. Ngoài kia, thành phố đã chìm dần vào giấc ngủ, còn trong căn hộ nhỏ ấy, hai trái tim lần đầu tiên đồng điệu, lặng lẽ bước sang một chương mới.
Vì sáng hôm sau không có tiết học nên Nhược Hy chẳng buồn đặt báo thức. Đến tận chín giờ sáng, Băng Tâm học xong quay về căn hộ mới lên phòng gọi nàng.
Cô gõ cửa vài tiếng, bên trong hoàn toàn im lặng. Nhíu mày, Băng Tâm đẩy nhẹ cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt bật cười. Nhược Hy cuộn người giữa một đống gấu bông, nửa mặt vùi trong chăn, ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì.
Tóc đen xõa loạn, đôi má ửng hồng vì ngủ lâu trông vừa ngốc vừa đáng yêu.