Đến nội dung chính

Chương 57

admin 888 Chữ Cài Đặt

Sau lưng cô, Nhược Hy nắm chặt hai chiếc vòng tay chỉ đỏ, tim đập loạn nhịp. Nàng nhìn tấm lưng trước mặt, bỗng dưng cảm thấy vừa xa lạ… vừa an toàn đến kỳ lạ.

Hùng Cường liếc mắt về phía Nhược Hy đang nép sát sau lưng Băng Tâm. Ánh nhìn thoáng chốc tối lại.

Hắn đã thấy nàng đi vào chợ đêm một mình, cứ ngỡ hai người đã tách ra mỗi người một ngả nên mới dám lớn gan kéo đám đàn em tới gây chuyện. Không ngờ Băng Tâm lại xuất hiện đúng lúc này.

Tên đàn em vừa bị đánh ngã còn đang loạng choạng chống tay định đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Hùng Cường nghiến răng đá mạnh một phát vào người.

“Mày còn đứng đó làm gì? Muốn chết à?”

Hắn gằn giọng, ánh mắt vừa sợ vừa tức, như trút hết bực dọc lên đàn em.

Không dám chậm trễ thêm giây nào, cả nhóm vội vàng cúi đầu, lủi thủi rút lui khỏi khu chợ đêm, dáng vẻ chật vật nhanh chóng biến mất trong dòng người đông đúc.
Băng Tâm chẳng buồn liếc theo. Cô quay người lại, che khuất Nhược Hy khỏi ánh đèn hỗn loạn xung quanh, bàn tay đặt lên vai nàng một cách tự nhiên nhưng chắc chắn.

“Cậu có sao không?” giọng cô trầm xuống, thấp và lạnh hơn thường ngày.

“Bọn chúng có làm gì cậu chưa?”

Nhược Hy khẽ lắc đầu, hàng mi vẫn còn run run. Nàng siết chặt tay áo Băng Tâm thêm một chút, rồi mới nhỏ giọng đáp:

“Tớ… tớ không sao.”

Nghe vậy, Băng Tâm mới hơi thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại một tia lạnh lẽo chưa tan. Băng Tâm liếc xuống bàn tay Nhược Hy đang siết chặt trước ngực, ánh mắt thoáng dừng lại, giọng nói mang theo chút tò mò:

“Cậu đang nắm cái gì vậy?”

Nhược Hy khựng lại một nhịp, lúc này mới chợt nhớ ra. Nàng vội vàng xòe bàn tay ra trước mặt Băng Tâm. Trên lòng bàn tay trắng mịn là hai chiếc vòng tay chỉ đỏ, sợi chỉ mảnh nhưng sắc đỏ lại vô cùng nổi bật dưới ánh đèn chợ đêm.
Băng Tâm đưa tay cầm lấy một chiếc, khẽ xoay nhẹ giữa các ngón tay, ánh mắt trầm xuống.

“Cậu mua à?”

Nhược Hy gật đầu lia lịa. Vành tai nàng dần dần đỏ lên, lan đến cả gò má. Sau một hồi do dự, nàng mới lấy hết can đảm, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng ồn xung quanh:

“Cậu… cậu có thể đeo cùng tớ không…”

Nói xong, Nhược Hy cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt vạt áo, tim đập thình thịch. Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn Băng Tâm, chỉ sợ sẽ bắt gặp ánh mắt từ chối của cô.

Thấy Băng Tâm im lặng không trả lời, tim Nhược Hy càng đập nhanh hơn, từng nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng siết chặt tay, đầu óc rối bời, gần như đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời tệ nhất.

Đúng lúc ấy, trong tầm mắt nàng bỗng xuất hiện đôi tay thon dài của Băng Tâm. Nhược Hy tròn xoe mắt, ngẩng phắt đầu lên nhìn cô. Băng Tâm chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp nhưng dịu đi hẳn:
“Đeo cho tôi đi.”

Khoảnh khắc đó, Nhược Hy thoáng sững người, rồi niềm vui bất chợt tràn lên khiến tim nàng mềm ra. Nàng gật đầu liên tục, cẩn thận cầm lấy chiếc vòng chỉ đỏ, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay Băng Tâm.

Từng động tác đều chậm rãi, khéo léo, cố gắng tránh chạm vào tay cô nhiều nhất có thể, như sợ chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm lộ hết những rung động đang giấu kín trong lòng.

Sau khi đeo xong cho Băng Tâm, cô khẽ cúi mắt nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ:

“Đẹp lắm.”

Chưa để Nhược Hy kịp phản ứng, Băng Tâm đã nắm lấy cổ tay nàng. Trái ngược hoàn toàn với sự dè dặt lúc nãy của Nhược Hy, động tác của cô dứt khoát nhưng lại vô cùng cẩn thận.

Cô giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhẹ nhàng luồn chiếc vòng còn lại qua cổ tay nàng rồi thắt nút gọn gàng.

Khoảnh khắc ấy, Nhược Hy như hóa đá. Mặt nàng đỏ bừng đến tận mang tai, tim đập loạn nhịp, cả người cứng đờ không dám cử động, chỉ biết đứng yên để mặc Băng Tâm hoàn thành từng động tác, cảm giác ấm nóng từ cổ tay lan thẳng lên tận ngực.

Thấy Nhược Hy vẫn đứng đơ ra như tượng, Băng Tâm khẽ đưa tay bẹo nhẹ lấy má nàng, giọng mang theo ý trêu chọc:

“Đơ ra đấy làm gì hửm? Đi tiếp thôi.”

Nhược Hy lúc này mới hoàn hồn, vội vàng “a” lên một tiếng rồi lật đật theo sau Băng Tâm. Hai người dạo một vòng quanh chợ đêm, ghé ăn thêm vài món ăn vặt, từ xiên nướng đến bánh ngọt.

Tiếng cười nói xen lẫn trong dòng người náo nhiệt, đến khi chơi chán chê mới chịu dừng lại nghỉ ngơi.