Đến nội dung chính

Chương 56

admin 1.034 Chữ Cài Đặt

Một tên tóc vàng huých vai đồng bọn, ánh mắt dán chặt lên người nàng, giọng điệu trêu ngươi:

“Ui chà, em gái xinh thế này mà đi chợ đêm có một mình à?”

Nhược Hy giật mình, vô thức lùi nửa bước. Nàng siết chặt hai chiếc vòng tay trong lòng bàn tay, giọng nhỏ đi thấy rõ:

“Xin… xin lỗi, tôi đang đợi người.”

Tên khác bật cười khanh khách, bước lên chặn mất lối đi:

“Đợi ai chứ? Hay là đợi tụi anh đây nè?”

Vòng vây dần khép lại. Mùi thuốc lá, mùi rượu pha lẫn mồ hôi khiến Nhược Hy khó chịu đến mức sống lưng lạnh toát. Nàng đảo mắt nhìn quanh, cố tìm bóng dáng quen thuộc giữa biển người đông đúc, nhưng Băng Tâm vẫn chưa quay lại.

Tên tóc vàng cúi người xuống gần hơn, giọng nói hạ thấp đầy ám muội:

“Đi chợ đêm một mình nguy hiểm lắm, để tụi anh đưa em đi cho an toàn.”
Một tên đứng sát bên vươn tay ra, định chạm vào vai nàng.

Nhược Hy hoảng hốt, lập tức lùi mạnh về sau, lưng suýt va vào quầy hàng. Nàng ôm chặt hai chiếc vòng vào ngực như bám víu cuối cùng, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:

“Đừng… đừng lại gần tôi.”

Đám thanh niên nhìn nhau, nụ cười trên mặt càng lúc càng khó coi, giống như đã bị khơi dậy hứng thú xấu xa.

Và đúng lúc ấy

“Ối chà ối chà~ xem ai đây~”

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, lạnh lẽo đến mức khiến đám thanh niên khựng lại trong tích tắc. Chưa kịp quay đầu nhìn cho rõ, một tiếng bốp khô khốc vang lên giữa không gian ồn ào của chợ đêm.

Tên vừa vươn tay định chạm vào Nhược Hy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thân người đã bị một lực mạnh đánh bật sang bên, ngã sõng soài xuống nền đất.
Cả đám sững sờ, tiếng cười cợt ban nãy tắt ngấm như bị bóp nghẹt. Nhược Hy giật mình, tim đập thình thịch. Nàng ngẩng đầu lên— Băng Tâm đứng đó.

Cô vừa từ phía sau bước tới, một tay còn nắm chặt cổ áo tên kia, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Ánh đèn chợ đêm hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật đường nét sắc sảo cùng vẻ u ám chưa từng thấy.

Băng Tâm buông tay, tên kia ngã hẳn xuống đất, ôm bụng rên rỉ. Cô chậm rãi phủi tay như vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, giọng nói bình thản nhưng từng chữ đều mang theo áp lực nặng nề:

“Tay này… ai cho mày chạm?”

Không khí xung quanh lập tức đông cứng. Đám thanh niên còn lại vô thức lùi lại nửa bước, ánh mắt dao động khi đối diện với khí thế áp đảo trước mặt.

Băng Tâm bước lên một bước, đứng chắn hoàn toàn trước Nhược Hy. Dáng người cao ráo, vai thẳng, như một bức tường không thể vượt qua. Cô không quay đầu, chỉ khẽ nói, giọng trầm xuống:
“Nhược Hy, đứng sau tôi.”

Nghe thấy giọng cô, sống mũi Nhược Hy cay xè. Nàng vội vàng làm theo, nắm chặt vạt áo Băng Tâm phía sau, hai chiếc vòng tay chỉ đỏ vẫn còn run run trong lòng bàn tay.

Tên tóc vàng nuốt khan, cố tỏ ra cứng miệng:

“Mày là ai hả? Dám xen vào chuyện của tụi tao—”

Ánh mắt Băng Tâm liếc sang hắn, lạnh lẽo đến mức khiến lời nói nghẹn lại giữa chừng.

“Tôi là người mà các người… không nên động vào.”

Giọng cô không lớn, nhưng đủ để khiến cả đám hiểu rõ,

đêm nay, bọn chúng đã chọn nhầm người rồi.

Băng Tâm che chắn Nhược Hy sau lưng, thân người hơi nghiêng, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía tên xăm trổ đứng sau đám kia. Cô khẽ hất cằm, giọng nói bình thản nhưng mang theo áp lực nặng nề:

“Hùng Cường… đàn em của mày đấy à?”

Nhược Hy sững người. Nàng mở to mắt, theo phản xạ rướn người nhìn qua vai Băng Tâm. Dưới ánh đèn chợ đêm mờ ảo, gương mặt kia hiện ra rõ ràng đến đáng sợ.

Đúng là hắn.

Hùng Cường — kẻ từng bắt nạt nàng suốt những năm cấp ba. Giọng Băng Tâm tiếp tục vang lên, lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như hạ xuống vài độ:

“Có lẽ lần đó… vẫn chưa đủ với mày nhỉ?”

Hùng Cường giật thót. Bàn tay hắn vô thức siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Miệng há ra nhưng không dám thốt nổi một lời. Những ký ức bị chôn sâu bỗng chốc ùa về, rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Hôm đó, hắn dở trò với Nhược Hy ngay trong trường. Băng Tâm đứng cách đó không xa, ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý định can thiệp. Hắn đã nghĩ:

À, hóa ra cô ta cũng chán ghét Nhược Hy như mình.

Nhưng hắn đã nhầm.

Tan học hôm ấy, chưa kịp ra khỏi cổng trường bao xa, hắn đã bị một nhóm người chặn lại. Không một lời giải thích, không một câu cảnh cáo thừa thãi. Chỉ có những cú đánh dồn dập, chính xác, đủ đau để hắn nhớ cả đời nhưng lại không để lại dấu vết quá lộ liễu.

Trước khi rời đi, một người trong số đó chỉ nói đúng một câu:

“Đây là lời nhắn của Băng Tâm.”

Từ hôm đó trở đi, hắn không dám bén mảng lại gần Nhược Hy nữa.

Cho đến tận bây giờ.

Hùng Cường nuốt khan, ánh mắt dao động khi nhìn Băng Tâm. Hắn rốt cuộc vẫn không hiểu nổi, nếu cô chán ghét Nhược Hy đến vậy, thì vì sao lại ra tay thay nàng?

Băng Tâm bước lên nửa bước, giọng nói trầm xuống, từng chữ như dẫm thẳng lên nỗi sợ của hắn:

“Lần này… mày muốn tự đi, hay để tao tiễn?”

Đám thanh niên xung quanh bắt đầu xôn xao, vài tên đã lén lùi về sau. Không ai ngờ được một chợ đêm náo nhiệt lại có thể trở nên ngột ngạt đến thế.