Chỉ một tiếng “nhóc” vừa rơi xuống, khuôn mặt Nhược Hy vừa mới dịu lại lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín. Nàng đứng sững một nhịp, rồi vội vàng bước nhanh theo, suýt nữa thì va vào lưng cô.
“Không được gọi tớ là nhóc!”
Giọng nàng mang theo chút ấm ức, còn có cả sự xấu hổ không giấu nổi.
Băng Tâm nghe vậy khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa hành lang vắng. Cô không quay đầu lại, nhịn cười đáp:
“Ừ, ừ… không gọi.”
Nhưng ngay sau đó, khóe môi cô lại cong lên thêm một chút, như thể trong lòng đã âm thầm ghi nhớ dáng vẻ vừa giận vừa ngượng kia của nàng.
Hai người chọn đại một quán ăn vỉa hè gần đó để ăn tối. Bàn ghế nhựa xếp san sát, ánh đèn vàng treo lủng lẳng, mùi đồ nướng quyện cùng tiếng người cười nói khiến không khí vừa ồn ào vừa gần gũi.
Nhược Hy ăn ngon lành hơn thường ngày, thỉnh thoảng còn lén liếc Băng Tâm, trong lòng có cảm giác rất lạ — giống như một buổi tối bình thường, nhưng lại ấm áp đến mức khiến nàng không muốn kết thúc.
Ăn xong, hai người sóng vai đi về. Trên đường, họ băng qua một khu chợ đêm. Ánh đèn neon rực rỡ, tiếng rao hàng, tiếng nhạc lẫn tiếng cười nói hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.
Nhược Hy vừa nhìn thấy đã không giấu được phản ứng — đôi mắt lập tức sáng rực, bước chân chậm lại hẳn.
Băng Tâm nhận ra, khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Có muốn đi thử không?”
Nhược Hy không cần nghĩ, gật đầu lia lịa, mái tóc khẽ lay theo động tác.
Hai người nhanh chóng hòa vào dòng người trong chợ đêm. Với Nhược Hy, mọi thứ đều mới mẻ — từ những quầy đồ thủ công nho nhỏ, xiên nướng bốc khói nghi ngút cho đến những món đồ lấp lánh treo đầy trên sạp.
Nàng nhìn đâu cũng thấy tò mò, bước chân không ngừng lại được.
Băng Tâm rút chiếc ví trong túi áo, đặt vào tay nàng:
“Cậu đi loanh quanh ở đây thôi. Thích gì thì cứ mua. Tôi đi vệ sinh một lát.”
Nhược Hy hơi ngẩn ra, rồi vội vàng gật đầu, hai tay cầm chặt chiếc ví như sợ làm rơi mất.
Nàng đứng lại, nhìn theo bóng lưng cao gầy của Băng Tâm dần khuất vào dòng người đông đúc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa mong chờ — như thể đêm nay, còn điều gì đó đang chờ nàng ở phía trước.
Ánh mắt Nhược Hy nhanh chóng bị một quầy hàng phụ kiện ở không xa thu hút. Nàng khẽ dừng bước, rồi cẩn thận chen qua từng người một, mất một lúc mới đến được trước quầy.
Quầy hàng chỉ đơn giản là một tấm bạt trải dưới đất, trên đó bày la liệt đủ loại phụ kiện. Ông chủ là một ông lão đã ngoài tám mươi, lưng hơi còng, mái tóc bạc trắng nhưng gương mặt lại hiền hậu lạ thường.
Thấy Nhược Hy đứng nhìn chăm chú, ông lão nở nụ cười móm mém, giọng chậm rãi mà ấm áp:
“Cháu gái lại đây. Muốn xem gì thì cứ nhìn thoải mái nhé.”
Nhược Hy khẽ “dạ” một tiếng, rồi ngồi xổm xuống trước quầy. Ánh đèn vàng của chợ đêm hắt xuống, làm những món đồ nhỏ bé kia ánh lên sắc màu dịu nhẹ.
Phần lớn là vòng tay chuỗi hạt, vòng chỉ đỏ, vòng ngọc đủ kiểu dáng — có chiếc đơn giản mộc mạc, có chiếc được chạm khắc tinh xảo, màu sắc phong phú.
Nàng nhìn đến mức đôi mắt tròn xoe, đầu ngón tay khẽ chạm vào từng món một, vừa tò mò vừa thích thú, như thể lạc vào một góc nhỏ yên bình giữa khu chợ đêm ồn ào.
Ông lão lần lượt cầm vài chiếc vòng lên, chậm rãi giới thiệu cho Nhược Hy nghe. Giọng ông trầm trầm, mang theo chút nhịp điệu của năm tháng.
“Vòng này cầu bình an, đeo vào thì ngủ ngon, ít mộng xấu.”
“Còn cái này là cầu tiền tài, làm ăn hanh thông, gặp nhiều may mắn.”
“Chiếc ngọc kia thì tốt cho sức khỏe, đeo lâu người sẽ nhẹ nhõm hơn.”
Nhược Hy nghe mà mắt sáng lên, hết nhìn vòng này lại nhìn sang vòng khác, trong lòng phân vân không biết nên chọn cái nào. Đến khi ông lão cầm lên một cặp vòng tay chỉ đỏ, sợi chỉ được thắt nút gọn gàng, ở giữa đính một hạt nhỏ xinh, ông mỉm cười nói:
“Cặp này là về tình duyên. Một đôi hai chiếc, đeo cùng nhau thì duyên phận càng bền.”
Tim Nhược Hy khẽ đập mạnh một nhịp. Nàng cúi đầu nhìn cặp vòng trong tay, ngón tay vô thức siết nhẹ sợi chỉ đỏ. Sau một thoáng do dự, nàng khẽ gật đầu:
“Cháu lấy cặp này ạ.”
Thanh toán xong, Nhược Hy cẩn thận cầm cặp vòng trong lòng bàn tay. Nhìn hai sợi chỉ đỏ nằm gọn gàng trong tay, nàng không giấu được cảm giác háo hức lan dần trong ngực.
Khóe môi khẽ cong lên, trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất — nhanh chóng đưa nó cho Băng Tâm.
Bỗng nhiên, từ phía đầu chợ có một nhóm thanh niên xăm trổ đầu xanh đầu đỏ tiến lại.
Bọn chúng đã để ý Nhược Hy từ lúc nàng đứng chọn vòng, thấy nàng đi một mình liền nảy sinh ý đồ. Tiếng cười cợt thô lỗ vang lên giữa dòng người ồn ào.