Những lời đánh giá thẳng thắn ấy khiến Nhược Hy vừa bất ngờ vừa vui mừng, khóe môi không giấu được ý cười. Áp lực buổi sáng như tan biến hoàn toàn.
Tan học chưa bao lâu, Lục Phi đã lon ton chạy sang lớp nàng. Vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, cô đã nghiêng người, ghé sát tai Nhược Hy, thì thầm đầy vẻ tò mò:
“Nè Nhược Hy, cậu thừa nhận với tớ đi… cậu với Băng Tâm là một cặp đúng không?”
Nhược Hy giật mình, theo phản xạ định lắc đầu chối, nhưng ngón tay vô thức chạm vào chiếc vòng lục bích mát lạnh trên cổ.
Hình ảnh buổi trưa, cùng giọng nói bình thản mà chắc chắn của Băng Tâm chợt hiện lên trong đầu. Nàng hít nhẹ một hơi, lấy hết dũng khí rồi khẽ gật đầu:
“Cậu… cậu đừng nói với ai đó.”
Lục Phi lập tức trợn mắt, sau đó bật cười khinh khỉnh:
“Trời ơi, chuyện này cả trường đồn ầm lên rồi, cậu nghĩ hai người giấu kín lắm sao?”
Mặt Nhược Hy càng lúc càng đỏ. Là một cặp thì đúng — dù sao nàng và Băng Tâm cũng đã đính hôn. Nhưng nói đến yêu… nàng lại không dám chắc. Giữa hai người, đến giờ vẫn chưa hề có một lời tỏ tình nào được nói ra.
Nàng cất gọn hộp màu, cùng Lục Phi sóng bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước, Nhược Hy chợt khựng lại.
Cách đó không xa, Băng Tâm đang đứng ở hành lang. Trước mặt cô là một cô gái có ngoại hình vô cùng nổi bật — dáng cao, trang điểm tinh tế, ánh mắt mang theo ý tứ rõ ràng.
Đối phương liên tục tiến sát lại gần, giọng nói mềm mỏng đầy chủ ý. Băng Tâm đứng yên tại chỗ, thái độ lịch sự nhưng lạnh nhạt, liên tục từ chối, song cô gái kia vẫn không hề có ý định bỏ cuộc.
Lông mày Nhược Hy bất giác nhíu chặt lại. Có lẽ dạo gần đây được Băng Tâm chiều chuộng quá mức, gan nàng cũng lớn hơn một chút.
Không nói không rằng, nàng bước nhanh về phía họ. Khi đến nơi, Nhược Hy chủ động khoác lấy cánh tay Băng Tâm, động tác tự nhiên đến mức chính nàng cũng sững lại trong giây lát. Giọng nói mềm đi, mang theo chút nũng nịu rất khẽ:
“Băng Tâm… tớ đói rồi, mình đi ăn được không?”
Băng Tâm thoáng ngẩn ra, cúi xuống nhìn nàng. Chỉ một giây sau, khóe môi cô cong lên rất nhẹ.
Cô gái đứng đối diện sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Nhược Hy ngẩng lên, ánh mắt nhìn đối phương bình thản nhưng rõ ràng — không cần nói thành lời cũng đủ hiểu: người này là của tôi.
Băng Tâm đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Nhược Hy, giọng trầm xuống, mang theo ý bảo vệ:
“Được, chúng ta đi ăn.”
Cô không nhìn thêm cô gái kia lấy một lần, trực tiếp dẫn Nhược Hy rời đi. Bóng lưng hai người song song khuất dần nơi hành lang, để lại phía sau cô gái kia đứng cứng đờ tại chỗ, vừa ngượng ngùng vừa không cam tâm, chẳng biết nên đi hay nên ở.
Hai người sóng bước dọc theo hành lang dài. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính rọi xuống sàn, kéo theo bóng dáng họ chồng lên nhau một cách vô thức.
Băng Tâm cúi mắt nhìn xuống, thấy Nhược Hy vẫn còn ôm chặt lấy cánh tay mình từ nãy đến giờ, liền khẽ nhếch môi:
“Ôm đủ chưa?”
Nhược Hy giật mình, như bị bắt quả tang. Nàng vội vàng buông tay ra, bước lệch sang một bên. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, từ mang tai lan thẳng xuống cổ, môi mấp máy như muốn giải thích nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào cho trọn vẹn.
Băng Tâm thấy vậy thì không nhịn được, bật cười khẽ. Giọng cô mang theo chút trêu chọc rất nhẹ:
“Sao lại hành động như thế… chẳng lẽ—”
Cô cố tình ngừng lại một nhịp, nghiêng đầu nhìn nàng,
“cậu ghen à?”
Nhược Hy như bị chạm trúng tim đen. Mặt nàng càng đỏ hơn, vội vàng lắc đầu, giọng lắp bắp:
“K-không có… tớ… tớ chỉ là…”
Nàng cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau, càng nói càng nhỏ dần. Băng Tâm nhìn dáng vẻ bối rối ấy, ánh mắt dịu xuống. Cô bước chậm lại, giọng trầm hơn, không còn trêu đùa:
“Không cần giải thích.”
Cô dừng bước, nhìn thẳng vào Nhược Hy:
“Nhưng… tôi không ghét.”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, tim Nhược Hy lại đập loạn nhịp.
Khóe môi Băng Tâm vẫn chưa hề hạ xuống. Cô thong thả đút hai tay vào túi áo, bước đi phía trước với dáng vẻ ung dung quen thuộc.
“Chẳng phải lúc nãy cậu kêu muốn đi ăn sao?”
Cô nghiêng đầu liếc lại, giọng mang theo ý cười rất rõ,
“Muốn ăn gì nào, nhóc?”