Đến nội dung chính

Chương 53

admin 979 Chữ Cài Đặt

Cha mẹ Hàn lập tức đáp chuyến bay sớm nhất đến thành phố S ngay sau cuộc gọi của Băng Tâm.

Dưới sức ép tuyệt đối của Hàn gia, chỉ trong vòng nửa ngày, vị giảng viên kia đã chính thức bị cho thôi việc.

Tin tức lan truyền nhanh chóng khắp khuôn viên trường, trở thành đề tài xôn xao khắp nơi. Từ đó về sau, không còn ai dám xem nhẹ cái tên Băng Tâm nữa — tất cả đều hiểu rõ, cô tuyệt đối không phải người có thể tùy tiện động vào.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Băng Tâm đưa cha mẹ về căn hộ nghỉ ngơi trước.

Nhược Hy rót nước cho hai người, hai tay nâng cốc đưa tới, giọng nhỏ nhẹ:

“Mời hai bác uống nước ạ.”

Mẹ Hàn đón lấy, khẽ gật đầu mỉm cười với nàng. Ánh mắt bà chậm rãi lướt quanh căn hộ — không quá xa hoa, bài trí gọn gàng tinh tế, từng góc nhỏ đều toát lên vẻ ấm cúng hiếm thấy.
Bà hơi dừng lại, khóe môi cong lên một chút, trong lòng thầm đánh giá: nơi này… quả thật rất có hơi thở của cuộc sống.

Đúng lúc ấy, mẹ Hàn như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt bà khẽ sáng lên. Bà đặt cốc nước xuống, mỉm cười hiền hòa rồi gọi:

“Nhược Hy, qua đây ngồi cạnh ta nào, con.”

Nhược Hy thoáng khựng lại, có chút lúng túng. Nàng liếc nhìn Băng Tâm một cái theo bản năng, rồi mới đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ Hàn, lưng thẳng nhưng hai tay lại vô thức đan vào nhau vì căng thẳng.

Mẹ Hàn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, trong lòng càng thêm mềm lại. Bà khẽ nắm lấy bàn tay hơi gầy của nàng — làn da mát lạnh, mảnh khảnh đến mức khiến người ta không khỏi xót xa. Giọng bà trở nên chậm rãi, dịu dàng:

“Hôm nay ta đến đây, ngoài chuyện của Băng Tâm, còn muốn đưa cho con một món đồ.”
Nói rồi, bà mở túi xách, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ lót nhung. Khi nắp hộp bật mở, ánh lục bích dịu nhẹ lập tức hiện ra.

Một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích xanh biếc, sắc ngọc trong veo, được chạm khắc tinh xảo đến từng đường vân, vừa cổ điển vừa trang nhã.

Mẹ Hàn nâng chiếc vòng trong tay, ánh mắt nghiêm túc hơn đôi chút:

“Con và Băng Tâm đã đính hôn, sớm muộn gì cũng là con dâu của Hàn gia. Đây là bảo vật gia truyền, truyền qua nhiều đời, chỉ trao cho con dâu nhà ta.”

Bà mỉm cười, đặt chiếc vòng vào tay Nhược Hy.

“Ta mong con nhận lấy.”

Nhược Hy sững người. Đôi mắt nàng tròn xoe nhìn chiếc vòng nằm gọn trong lòng bàn tay, ánh ngọc phản chiếu khiến đầu óc nàng trống rỗng trong chốc lát.

Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng được người khác trân trọng trao cho một món đồ quý giá đến như vậy — không phải vì thân phận, không phải vì lợi ích, mà là vì hai chữ gia đình.
Ngón tay nàng khẽ run lên, cổ họng nghẹn lại, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Nhược Hy bối rối cúi đầu, hai tay ôm chặt chiếc hộp nhung, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

“Cái này… con… con sợ mình không giữ nổi…”

Chưa kịp nói hết câu, giọng nói trầm ổn của Băng Tâm đã vọng ra từ trong bếp, mang theo cảm giác an tâm rất rõ rệt:

“Mẹ tôi đã đưa thì cậu cứ nhận đi.”

Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi, lại khiến tim Nhược Hy khẽ chấn động. Nàng hít sâu một hơi, rồi khẽ gật đầu:

“Con… cảm ơn bác ạ.”

Mẹ Hàn cười đến mức ánh mắt cong cong, niềm vui không giấu được. Bà nhẹ nhàng nói:

“Đưa đây, để ta đeo cho con nhé.”

Bà đứng dậy, động tác chậm rãi và cẩn thận, vòng tay ra sau cổ Nhược Hy. Khi chiếc vòng lục bích mát lạnh chạm vào làn da, Nhược Hy khẽ rùng mình. Ngọc xanh nằm yên trên xương quai xanh mảnh khảnh, vừa vặn đến lạ.

Mẹ Hàn lùi lại một bước, ngắm nhìn nàng từ đầu đến chân, giọng đầy hài lòng:

“Đẹp lắm… rất hợp với con.”

Nhược Hy lập tức đỏ mặt, hàng mi khẽ run lên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà, chỉ nhỏ giọng “dạ” một tiếng.

Đúng lúc ấy, Băng Tâm từ trong bếp bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề, giọng nói tự nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên:

“Ba mẹ ở lại ăn cơm nhé, chiều hẵng bay về.”

Cha Hàn gật đầu, mẹ Hàn cũng mỉm cười đồng ý. Không khí trong căn hộ bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn — không còn là sự yên tĩnh thường ngày, mà là cảm giác rộn ràng rất giống một bữa cơm gia đình thực sự.

Buổi chiều, hai người quay lại trường để tiếp tục buổi học. Khoa Nghệ thuật lúc này đã thay giảng viên mới — một người đàn ông trung niên, tóc điểm bạc, ánh mắt trầm ổn.

Chỉ cần nhìn qua cách ông quan sát tranh và cầm bút nhận xét cũng đủ biết đây là người có nhiều năm kinh nghiệm thực tế.

Khi đến lượt chấm bài của Nhược Hy, ông dừng lại khá lâu. Ánh mắt ông sáng lên, gật đầu liên tục, thậm chí còn gọi nàng đứng dậy để cả lớp cùng xem tranh.

“Bố cục chắc, màu sắc có chiều sâu, cảm xúc rất rõ ràng. Em có thiên phú, lại chịu khó quan sát. Nếu tiếp tục giữ được trạng thái này, tương lai rất đáng mong đợi.”