Đến nội dung chính

Chương 52

admin 815 Chữ Cài Đặt

Mọi người xung quanh bắt đầu nháo nhào, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Băng Tâm liếc nhanh về phía bức tranh của Nhược Hy đặt dưới đất — màu sắc hài hòa, chi tiết tinh tế, tổng thể đẹp mắt đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ấn tượng.

Vậy mà số điểm chấm trên đó lại thấp đến mức khó tin, thấp đến mức khiến cả người ngoài cũng phải nhíu mày.

Băng Tâm dừng bước, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng về phía lão sư, giọng cô lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao:

“Chuyện này là sao?”

Vị lão sư, một người phụ nữ dáng vẻ đanh đá, liền lúng túng, cố gắng biện minh nhưng giọng đã run run:

“S-sao… sao là sao chứ? Tôi… tôi chỉ chấm đúng thôi, có gì sai đâu?”

Nhìn thấy Nhược Hy run rẩy, nước mắt vẫn lấp lánh trên má, Băng Tâm khẽ vuốt lưng nàng, giọng lạnh nhưng chứa sức nặng khiến mọi lời phản kháng đều im bặt:
“Đúng? Thật nực cười. Chấm đúng đến mức sinh viên của cô uất ức đến vậy sao? Không cần nhiều lời. Việc này, tôi sẽ báo cáo trực tiếp lên nhà trường. Bà hãy tự ngẫm lại từ giờ đến lúc đó — xem mình đã sai ở đâu, đã đụng chạm đến ai.”

Lúc Băng Tâm khẽ bế Nhược Hy lên, sải bước thẳng ra khỏi giảng đường, sinh viên xung quanh vừa sợ vừa hả hê. Một vài người thốt lên:

“Ôi, Băng Tâm đúng là thần tượng của tụi tôi!”

“Nhìn cô ấy bế Nhược Hy mà tôi… muốn khóc luôn!”

“Quá uy quyền, quá đỉnh!”

Vị lão sư vẫn đứng đó, mặt tái mét, không dám hé răng thêm lời nào, trong khi tiếng xì xào bàn tán của lớp học vang lên khắp nơi.

Nhìn cảnh tượng này, Nhược Hy vẫn còn run rẩy nhưng đôi mắt dần lóe lên chút an ủi, cảm giác được che chở và bảo vệ khiến tim nàng ấm áp hơn.
Băng Tâm bế Nhược Hy bước đi thẳng, chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt tò mò hay bàn tán xôn xao xung quanh. Sinh viên vẫn còn ngơ ngác, ngoái nhìn bóng lưng uy quyền ấy, nhưng điều đáng chú ý hơn lại diễn ra ở cửa phòng giảng đường.

Lệ Phong nằm sải dài trên sàn, vừa mệt vừa… thỏa mãn. Máu mũi chảy thành một vệt đỏ dài trên nền nhà, nhưng nét mặt anh lại hiện rõ chữ “sống đời này không còn gì hối tiếc”. Một cậu bạn đứng cạnh khẽ giật vai anh:

“Đàn anh… đàn anh… anh ổn chứ??”

Lệ Phong mở mắt lờ đờ, vẫn giữ nụ cười lơ mơ, giọng thều thào nhưng đầy “tận hưởng”:

“Tất cả… đều tuyệt vời… đã thấy Băng Tâm bế Nhược Hy… là đời này anh không còn gì nuối tiếc rồi…”

Máy ảnh trong điện thoại của Lệ Phong vẫn mở, màn hình đầy ắp hình ảnh khoảnh khắc Băng Tâm ôm Nhược Hy vào lòng. Cậu bạn đứng bên cạnh trợn mắt, vừa sợ vừa buồn cười:
“Đàn anh… máu mũi thế này mà còn… xem hình nữa sao??”

Lệ Phong lờ đi, vẫn miên man nhìn hình, cười khẽ một mình:

“Không sao… đây là… khoảnh khắc hoàn hảo…”

Cảnh tượng vừa bi hài vừa… hơi “kinh dị” khiến những sinh viên xung quanh đứng trố mắt, thì thầm với nhau:

“Trời ơi… ai đời máu mũi mà vẫn… thỏa mãn thế kia?”

Trong khi đó, Băng Tâm vẫn bước đi dứt khoát, Nhược Hy ôm chặt băng tâm vào lòng, không hề biết phía sau vừa có một “vụ án mạng thầm lặng” đầy drama nhưng cực kỳ hài hước này.

Băng Tâm bế Nhược Hy ra sân sau, nơi những tán cây rợp bóng mát, gió thoảng nhẹ qua khiến không gian tràn đầy sự dễ chịu. Cô tìm một khoảng đất sạch sẽ, cẩn thận đặt Nhược Hy xuống.

Nàng lúc này đã nín khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng khiến Băng Tâm không khỏi xót xa. Cô khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt Nhược Hy, ngón tay lướt qua đôi mắt hơi nóng.

Cảm giác mát lạnh từ bàn tay Băng Tâm truyền đến, khiến Nhược Hy khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự dịu dàng ấy.

Băng Tâm khẽ vuốt lại mái tóc mềm của nàng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định:

“Yên tâm… tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cậu.”

Nhìn đôi mắt to tròn long lanh đang hướng về mình, Băng Tâm cảm nhận được sự tin tưởng và ấm áp từ Nhược Hy. Nàng nhỏ giọng đáp lại, giọng còn lạc chút vì vừa khóc xong:

“Ừm…”

Khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng nhè nhẹ và bóng cây rợp mát, không gian như lắng đọng, chỉ còn sự yên bình xen lẫn hơi thở nhẹ nhõm của hai cô gái.