Đến nội dung chính

Chương 51

admin 959 Chữ Cài Đặt

Lão sư – một phụ nữ đã ngoài 40, dáng vẻ hơi cứng nhắc, ánh mắt sắc bén, hơi giống bà thím chua ngoa đanh đá – liếc qua cậu bạn vừa lên tiếng, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ:

“Cậu quan tâm nhiều quá làm gì? Tôi chấm như vậy đều có lý do hết. Tôi ghét những người sống sau lớp mặt giả tạo…”

Từng câu từng chữ như mũi kim nhọn, hướng thẳng vào Nhược Hy. Nàng cúi gằm mặt, tim đập mạnh, cảm giác áp lực ập xuống khiến nàng nhớ lại những ngày tháng tủi nhục ở Lâm gia, khi mẹ kế và chị gái không ngừng mắng mỏ, coi thường nàng.

Nhưng không khí lớp học không im lặng như vậy. Một vài bạn khác bắt đầu xì xào, một số người đứng lên bảo vệ Nhược Hy:

“Lão sư… cậu ấy thực sự không giả tạo đâu, cô nhìn kỹ lại đi!”

“Chúng tôi thấy bức tranh này rất tốt, không thể cho điểm thấp như vậy được!”
“Sao cô lại nhắm vào Nhược Hy thế chứ, rõ ràng là công bằng nên chấm theo chất lượng chứ?”

Những lời này vang lên, khiến lão sư hơi chững lại, còn Nhược Hy thì cảm thấy tim mình ấm lên một chút. Dù vẫn còn lo sợ, nhưng ít ra cô biết không phải mình đơn độc giữa đám đông.

Tiếng chuông reo vang lên, nhưng chẳng thể nào lay chuyển nổi vị lão sư khó tính kia. Bạn học của Nhược Hy, mặt tái mét vì lo lắng, lập tức bật dậy, lao ra khỏi lớp, định chạy đi tìm Băng Tâm cứu nàng.

Nhưng khoa nghệ thuật cách khá xa khoa kinh tế, quãng đường không hề ngắn, khiến cậu bạn hụt hơi, chân chới với.

Bỗng, từ giảng đường bên cạnh, Lệ Phong xuất hiện. Ánh mắt cậu bạn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức chạy tới, hốt hoảng hô to:

“Đàn anh! Lệ Phong! Mau giúp em! Chạy qua khoa Kinh tế gọi Băng Tâm đi! Nhược Hy đang bị lão sư làm khó!”
Chưa kịp nói hết câu, Lệ Phong đã phóng vụt đi, tốc độ nhanh đến mức vạt áo của cậu bay lồng lộng, tạo ra một luồng gió nhẹ quét qua mọi người xung quanh.

Những sinh viên đứng gần quay lại nhìn theo, chỉ kịp thốt lên vài tiếng trầm trồ:

“Bay như gió luôn đó…”

“Sao chạy nhanh vậy trời, như siêu nhân!”

Bạn học kia vẫn đứng lặng, cả người vừa lo vừa trấn tĩnh lại, thở hổn hển:

“Hy vọng anh ấy kịp tới… kịp thôi…”

Không khí lúc này vừa căng thẳng vừa hồi hộp, như mọi ánh mắt trong hành lang đều dồn về phía Lệ Phong – người đang lao như cơn gió hướng về khoa Kinh tế, nơi Nhược Hy đang cần cứu giúp.

Giảng đường vừa khép lại, Băng Tâm còn chưa kịp cất sách vở thì tiếng hét vút lên như cá heo vang từ cuối hành lang:

“Băng Tâm! Băng Tâmmmmmm! Chạy qua khoa Nghệ Thuật điii, Nhược Hy của em đang bị làm khó kìaaaaaa!”
Chỉ một nhịp sau, Băng Tâm khoác cặp lên vai, phóng vút ra khỏi giảng đường như cơn gió, từng bước chân dồn nhịp mạnh xuống hành lang dài.

Nhìn từ xa, Lệ Phong đã đứng sẵn ngoài sân, cặp mắt dõi theo từng bước chạy thần tốc của cô, nở một nụ cười vừa tự tin vừa hối hả.

Lần này, anh không chạy tới tận cửa giảng đường như trước, tránh phải chạy lại nhiều lần; chỉ cần gọi to, Băng Tâm sẽ lập tức nhận ra, phóng thẳng tới cứu Nhược Hy.

Hành lang như rung lên nhịp bước, từng chiếc cặp, từng vạt áo bay theo từng cú chạy của Băng Tâm, tạo nên một cảnh tượng vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, khiến những sinh viên đi ngang nhìn theo không khỏi trầm trồ:

“Chạy nhanh quá trời!”

“Nhìn như phim hành động ấy nhỉ…”

Băng Tâm lao như bay, mắt hướng thẳng về phía khoa Nghệ Thuật, tim dồn nhịp vì vừa lo vừa hồi hộp – Nhược Hy của cô đang cần cô, và lần này, không để bất cứ ai làm khó nàng.

Rầm!

Cánh cửa khoa Nghệ Thuật bị mở tung một cách thô bạo. Băng Tâm đứng đó, hơi thở hổn hển, mắt nhìn thẳng vào lớp học. Tiếng động khiến tất cả sinh viên đồng loạt quay lại, ánh mắt tò mò, ngạc nhiên.

Ánh mắt Băng Tâm lia nhanh về phía Nhược Hy. Nàng đang ngồi đó, mắt tròn xoe, ngơ ngác, và những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê bắt đầu lăn dài, rơi lộp độp lên bức tranh đang đặt trên đùi.

Băng Tâm hơi khựng lại, tim nhói đau. Cô bước vội về phía Nhược Hy, hơi nghiêng người, đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt, giọng vừa lo lắng vừa dịu dàng:

“Nhược Hy ngoan… nào, đừng khóc nữa. Nói cho tôi nghe, ai đã làm khó cậu vậy?”

Nhìn thấy Băng Tâm, Nhược Hy càng không kìm được, nước mắt trào ra mạnh hơn. Nàng òa lên, nhào vào lòng Băng Tâm mà nức nở.

Băng Tâm khẽ vòng tay quanh lưng Nhược Hy, không siết chặt mà chỉ để gần, để nàng cảm thấy an toàn. Cô cảm nhận thân hình gầy gò của Nhược Hy run rẩy theo từng tiếng nức nở, lòng quặn thắt theo từng nhịp thở của nàng.

Bầu không khí lớp học như lắng đọng, chỉ còn tiếng khóc nhẹ và hơi thở dồn dập, nhưng trong mắt Băng Tâm, Nhược Hy vẫn là cô bé cần được che chở nhất, và cô sẽ không để ai làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa.