Đến nội dung chính

Chương 50

admin 947 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, vì đã tỉnh rượu hoàn toàn, Băng Tâm lại dậy sớm như thường lệ. Trong lúc cô tất bật chuẩn bị bữa sáng, Nhược Hy từ phòng ngủ bước ra, mái tóc còn hơi rối, mắt lim dim ngáp ngắn ngáp dài, tay ôm chặt một con gấu bông.

Cảnh tượng ấy khiến Băng Tâm cật lực kìm nén cảm giác muốn cưng nựng, sợ làm mất hình tượng nghiêm nghị của mình, nên chỉ khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy uy lực:

“Dậy rồi, ăn sáng đi.”

Băng Tâm nhấn giọng nhẹ nhàng.

Nhược Hy ngơ ngác một chút, vẫn ngáp khẽ, giọng thỏ thẻ:

“Ừm… dậy rồi…”

Sau bữa sáng, hai người thay đồ và chuẩn bị đến trường. Hôm nay là tiết học của khoa nghệ thuật, sinh viên được tự do vẽ tranh để giáo viên đánh giá năng lực.

Khi bước vào lớp, Nhược Hy được nhiều bạn niềm nở chào hỏi, khiến nàng khẽ đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa bối rối.
“Nhìn Nhược Hy hôm nay dễ thương ghê!” — một bạn nữ nói nhỏ với người bên cạnh.

“Ừ, chắc mới dậy mà tóc vẫn mềm mượt thế kia.” — bạn khác liếc nhìn Nhược Hy, cười khẽ.

“Ê, cậu ấy có ôm gấu bông nữa kìa, dễ thương chết đi được!” — một bạn nam thì thầm đầy thích thú.

Băng Tâm nhanh chóng ngồi vào lớp học của khoa mình, nhưng đầu óc cô vẫn còn để hình ảnh Nhược Hy ngái ngủ sáng nay len lỏi khắp tâm trí. Cô lặng lẽ quan sát, đôi mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.

Ở một góc khác, Nhược Hy đang chăm chú vẽ bức tranh của mình. Bỗng nhiên, nàng nhận ra tuýp màu trắng đã hết từ lúc nào. Nàng nhíu mày, lúng túng nhìn quanh, không dám hỏi mượn ai.

Ngay lúc đó, một bạn học ngồi phía sau nhận ra sự bối rối của nàng. Bạn ấy khẽ nhoài người lên, giọng dịu dàng:
“Ê, cậu gặp vấn đề gì à? Có cần giúp không?”

Nhược Hy giật mình quay ra, thấy ánh mắt thân thiện của bạn ấy. Nàng nhỏ giọng đáp, hơi ngượng:

“Màu trắng của tớ… hết rồi…”

Bạn học mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tuýp màu về phía Nhược Hy:

“Đây, cậu cứ dùng đi, đừng ngại nhé.”

Nhược Hy mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy, cảm ơn một cách khẽ khàng:

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Bạn học gật nhẹ, quay lại với bức tranh của mình, còn Nhược Hy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vẽ với tâm trạng dễ chịu hơn hẳn.

Mọi người đối xử tốt với Nhược Hy, nhưng không hẳn là vô cớ. Hôm ở quán rượu, Băng Tâm đã đứng ra trả hết mọi chi phí, không để ai phải trả lại một xu nào. Cô không mong đền đáp gì cả, chỉ hy vọng mọi người sẽ quan tâm và đối xử tốt với nhóc nhỏ Nhược Hy mà thôi.
Chính vì vậy, các bạn học xung quanh dần cảm thấy thiện cảm với nàng. Dáng vẻ dễ thương, có chút rụt rè, ánh mắt e lệ và những nụ cười ngượng nghịu của Nhược Hy khiến ai cũng muốn che chở, quan tâm.

Chỉ qua những cử chỉ nhỏ, Nhược Hy đã âm thầm ghi điểm trong lòng mọi người.

Ngay cả những bạn ít để ý trước đây cũng bắt đầu dành cho Nhược Hy những ánh mắt thiện cảm, và dường như, không chỉ riêng Băng Tâm, mà cả lớp học đang lặng lẽ đón nhận sự hiện diện nhỏ bé nhưng đầy sức hút của nàng.

Nhưng đâu đó vẫn còn vài người không vừa lòng với Nhược Hy. Họ cho rằng nàng chỉ diễn trước mặt mọi người để gây chú ý. Khi bức tranh được nộp lên bàn chấm, có vẻ như những lời phàn nàn kia cũng đã len lỏi tới tai lão sư.

Kết quả là, khi trả tranh, mặt vị giáo sư thoáng đen lại.

Tranh của Nhược Hy – một tác phẩm rõ ràng tỉ mỉ, sáng tạo – lại nhận điểm thấp đến mức khiến cô ngơ ngác. Nàng nhìn bức tranh của mình, không hiểu đã sai ở đâu mà bị đánh giá như vậy.

Bạn học lúc nãy – người đã giúp Nhược Hy mượn màu trắng – liếc sang, trợn mắt, không giấu nổi sự bức xúc:

“Đm!? Tranh của cậu đẹp như vậy mà sao điểm lại thấp vậy? Lão sư chấm sai chỗ nào à?!”

Một bạn khác nhăn mặt, chen vào:

“Chẳng hiểu nổi… cái này rõ ràng là nổi bật nhất lớp rồi còn gì?”

Một nhóm bạn nữa thì xì xào:

“Tớ thấy màu sắc và bố cục của tranh cậu ấy đâu thua ai mà?”

“Nhìn kỹ đi, chi tiết còn tỉ mỉ hơn cả tớ ấy chứ!”

“Lão sư hôm nay chắc đang cáu hay sao ý, kiểu ghét Nhược Hy thôi!”

Nhìn cảnh tượng đó, nhiều bạn khác trong lớp cũng bắt đầu tụ tập lại, bàn tán xôn xao, vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Ai nấy đều tự hỏi tại sao một bức tranh đẹp, công phu như thế lại bị chấm điểm thấp.

Không khí lớp học trở nên vừa sôi nổi vừa ấm áp theo kiểu mọi người cùng bênh vực cô bé nhỏ nhắn, dễ thương kia, khiến Nhược Hy vừa bối rối, vừa cảm thấy được quan tâm, lòng ấm áp lạ thường.

Một bạn học khác không chịu im lặng, mạnh dạn đứng lên, giọng vừa nghiêm túc vừa bức xúc:

“Thưa lão sư, có phải cô đã chấm sai bức tranh của Nhược Hy không ạ? Cậu ấy thực sự rất chăm chút và bức tranh rất đẹp!”