Đến nội dung chính

Chương 49

admin 902 Chữ Cài Đặt

Quản lý khu vui chơi từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, khuôn mặt cứng đờ, biểu cảm đúng kiểu muốn khóc mà không dám khóc.

Còn Băng Tâm thì hoàn toàn bình thản, như thể đây chỉ là việc thuận tay làm. Cô quay sang hỏi:

“Còn thích con nào nữa không?”

Nhược Hy ôm đống thú bông, lắc đầu liên tục, giọng nhỏ lại vì ngại:

“Đ… được rồi… nhiều quá rồi…”

Băng Tâm khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng:

“Ừ, vậy đi chỗ khác chơi tiếp.”

Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt Nhược Hy, niềm vui thuần khiết đến mức chính nàng cũng không nhận ra —

lần đầu tiên, ước mơ nhỏ bé thời thơ ấu của mình đã được thực hiện một cách giản đơn đến vậy.

Tất cả thú bông được gom lại cho vào một chiếc túi dài. Nhiều đến mức cái túi dựng đứng lên, chiều cao gần chạm bằng Nhược Hy.
Băng Tâm lại gọi người mang chúng về căn hộ trước. Trong lúc chờ, ánh mắt cô lướt qua những trò chơi khác trong khu vui chơi, giọng nói thoáng như thuận miệng hỏi:

“Muốn thử chơi xe điện đụng không?”

Nhược Hy chẳng cần suy nghĩ, gật đầu lia lịa, mái tóc đen khẽ lay theo động tác.

Hai người gần như chơi hết một vòng khu vui chơi — từ nhà phao ồn ào tiếng cười, đến vòng đu quay chậm rãi trên cao, rồi tô tượng với mùi sơn thoang thoảng.

Thời gian trôi nhanh đến mức khi ánh đèn trong trung tâm bắt đầu sáng lên, Nhược Hy mới giật mình nhận ra bên ngoài trời đã ngả chiều.

Nàng lưu luyến ngoái đầu nhìn lại khu vui chơi thêm vài lần trước khi theo Băng Tâm rời khỏi trung tâm thương mại.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua kính xe, phủ lên gương mặt Nhược Hy một lớp màu ấm áp.
Nàng ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt cong lên vì thỏa mãn.

Băng Tâm vừa thắt dây an toàn, vừa nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch:

“Vui không?”

Nhược Hy cười đáp, giọng nói mang theo sự chân thành không giấu được:

“Vui lắm… đây là lần đầu tiên tớ được chơi vui như vậy.”

Băng Tâm khẽ siết tay trên vô lăng, cẩn thận lái xe ra khỏi hầm đỗ. Giọng cô trầm ổn, như đang nói một chuyện rất bình thường:

“Những trò trong trung tâm chỉ là mấy thứ đơn giản thôi. Khi nào rảnh, tôi đưa cậu đi khu vui chơi thật sự.”

Ngay lập tức, mắt Nhược Hy sáng rỡ. Nàng nhoài người về phía Băng Tâm, đưa ra ngón út nhỏ xíu của mình, giọng nói đầy mong đợi:

“Cậu hứa rồi đấy nhé.”

Băng Tâm liếc nhìn nàng, khẽ bật cười:

“Trẻ con quá đấy.”

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn rời một tay khỏi cần số, ngoắc ngón út lại với nàng. Hai ngón tay móc lấy nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Một lời hứa giản đơn — nhưng lại đủ khiến trái tim Nhược Hy đập nhanh hơn một nhịp.

Hai người ăn tối xong mới trở về căn hộ. Trước cửa đã xếp ngay ngắn một dãy túi lớn túi nhỏ, từ quần áo cho đến túi gấu bông dài lê thê.

Băng Tâm mở cửa, không nói không rằng ôm trọn toàn bộ đống đồ vào lòng. Dáng người cao gầy nhưng động tác lại gọn gàng, cứ thế một mạch mang hết vào phòng của Nhược Hy.

Đặt đồ xuống xong, cô quay lại nhìn nàng, giọng điệu bình thản như thường:

“Cậu tự sắp xếp được chứ?”

Nhược Hy gật đầu một cái thật nhẹ. Băng Tâm lúc này mới xoay người rời đi, tiện tay khép cửa phòng lại.

Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Nhược Hy bắt đầu sắp xếp quần áo vào tủ. Từng bộ đồ mới tinh được treo ngay ngắn, mùi vải mới thoang thoảng khiến nàng có chút lâng lâng.

Khi mọi thứ đã đâu vào đó, ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc túi gấu bông đặt sát giường.

Nhược Hy cúi xuống mở một đầu túi, hai tay cầm đầu còn lại rồi dốc mạnh.

Từng con gấu bông lăn ra, rơi lộp bộp lên giường. Một con, hai con… rồi cả một đống, mềm mại và đủ loại kích cỡ, nhanh chóng chiếm gần hết mặt giường.

Nhìn đống gấu nằm ngổn ngang, trong đầu nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Không chần chừ, Nhược Hy bật nhảy thẳng lên giường, vùi cả người vào giữa đám gấu bông.

Lông mềm áp vào má, vào tay, vào ngực — cảm giác êm ái đến mức nàng khẽ khép mắt lại, khóe môi cong lên theo bản năng.

Cùng lúc đó, Băng Tâm đứng ngoài cửa, định gõ cửa gọi nàng đi vệ sinh cá nhân.

Nhưng khi cánh cửa hé mở, cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại.

Một Nhược Hy cuộn người giữa đống gấu bông, mái tóc đen xõa ra trên nền lông trắng mềm, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ vừa chiếm được ổ ấm.

Băng Tâm đứng yên tại chỗ.

Trong lòng cô, mọi suy nghĩ đều lặng đi, chỉ còn lại hai chữ vang lên rất rõ ràng:

“Dễ thương.”

Cô khẽ ho một tiếng, quay người đi, coi như chưa từng nhìn thấy gì — nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên từ lúc nào.