Kết thúc buổi học, Nhược Hy chậm rãi bước từng bước trên con đường lát đá, ánh hoàng hôn trải dài trên vai nàng.
Cả ngày dài như nặng trĩu trong đầu, mãi đến khi về tới cổng biệt thự nhà họ Lâm, nàng mới thở ra một hơi thật dài.
Vừa bước vào cửa, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là Lâm Tuyết Nhi đang ngồi vắt vẻo trên sofa, tay xoay xoay ly nước cam, ánh mắt đầy soi mói.
Trông thấy Nhược Hy trở về với bộ dạng chỉnh tề, khác hẳn với vẻ nhếch nhác ban sáng, cô ta khẽ nhíu mày, khuôn mặt thoáng nét khó chịu. Tuy nhiên, vì cha Lâm đang ngồi ở đó nên cô ta chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười giả tạo.
Ông Lâm ngồi dựa vào ghế, tay nâng tách trà, dáng vẻ ôn hòa của một người cha mẫu mực. Ông mỉm cười hỏi, giọng điềm đạm.
“Nhược Hy về rồi à con? Ngày đầu đến trường thế nào, có gặp khó khăn gì không?”
Nhược Hy cúi đầu, đôi mắt giấu đi sự mệt mỏi, khẽ đáp.
“Cũng tạm ổn ạ…”
Câu trả lời ngắn gọn, nhẹ như gió thoảng. Tuyết Nhi nghe thế khẽ hừ mũi, còn ông Lâm chỉ gật gù, tưởng rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
Sau vài lời phép tắc, Nhược Hy liền mượn cớ “muốn nghỉ ngơi sớm” để rút về phòng. Căn phòng nhỏ cuối hành lang vẫn tối tăm như trước, nhưng nàng đã cố gắng trang trí lại, vài chậu cây nhỏ, một tấm rèm mỏng và chiếc hộp nhạc mẹ để lại đặt ngay ngắn trên bàn.
Nàng thả balo xuống, nằm dài ra giường, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà.
Cảnh tượng ở căng tin, giọng nói trầm ấm của Băng Tâm, cả ánh nhìn của những người xung quanh… tất cả cứ chồng chéo trong đầu khiến tim nàng khẽ nhói.
Nàng đưa tay lên che mắt, khẽ thở ra một hơi, lòng nặng trĩu, vừa rối bời, vừa hoang mang, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Hàn, nơi ánh đèn vàng hắt ra từ những khung cửa sổ lớn, tạo nên khung cảnh ấm áp nhưng sang trọng. Băng Tâm vừa bước qua cánh cổng sắt cao vút, đôi giày vải vẫn còn vương chút bụi đường.
Vừa vào đến sảnh, mẹ cô, Lục Tư Nhiên, đã từ phòng khách bước ra, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Tiểu Băng về rồi à? Ngôi trường mới này thế nào, con có quen được môi trường không?”
Băng Tâm tháo cặp đặt xuống ghế, khẽ vuốt lại mái tóc dài, ánh mắt điềm tĩnh:
“Cũng tạm ổn ạ. Dù sao cũng là trường cấp ba có tiếng, chất lượng quả thật không tệ.”
Cha cô, Hàn Dịch Phong, đang ngồi đọc báo ở sofa, nghe vậy liền mỉm cười:
“Con cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Không cần phải gồng mình quá, chỉ cần làm hết sức mình là được.”
Giọng ông trầm ấm, pha chút nghiêm nghị của một người từng trải trên thương trường.
Nói đến gia tộc Hàn, ai sống trong thành phố này cũng phải dè chừng. Cha của Băng Tâm là một thương nhân nổi tiếng, từng đứng sau nhiều tập đoàn lớn, còn mẹ cô, Lục Tư Nhiên là một tiểu thuyết gia có tiếng, tên tuổi phủ sóng khắp các tạp chí văn học.
Cả hai đều mang phong thái đĩnh đạc, điềm nhiên, khiến căn nhà vốn đã rộng lớn lại càng thêm phần uy nghiêm.
Băng Tâm còn có một người anh trai, Hàn Vũ Phong, lớn hơn cô sáu tuổi, hiện đang du học ở nước ngoài. Từ nhỏ, cô đã quen với việc sống trong kỳ vọng của gia đình, học cách điềm tĩnh, lý trí và giấu kín cảm xúc thật của mình.
Đêm nay, khi trở về phòng, Băng Tâm tháo đồng hồ ra, khẽ ngồi xuống bàn học. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, hình ảnh một cô gái với mái tóc ướt và ánh mắt hơi hoang mang ở căng tin lại bất giác hiện lên trong tâm trí cô.
Một thoáng ngập ngừng… rồi môi cô khẽ cong nhẹ , rất khẽ, như thể chính cô cũng không nhận ra nụ cười ấy.
Băng Tâm khẽ lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh vừa thoáng qua trong tâm trí mình. Cô thả người xuống giường, mái tóc xõa dài phủ lên gối trắng.
Trong ánh đèn bàn mờ dịu, đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, ngón tay khẽ vuốt qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc, Tuyết Nhi.
Phải, cô thích Tuyết Nhi.
Từ hồi cấp hai, khi còn là một cô gái ít nói và luôn bị gò bó trong khuôn phép, Băng Tâm đã bị cuốn hút bởi dáng vẻ táo bạo và có phần bất cần của “đàn chị” ấy.
Với một người luôn sống trong sự hoàn hảo như cô, cảm giác nổi loạn đó lại mới lạ và hấp dẫn đến kỳ lạ.