Đến nội dung chính

Chương 4

admin 850 Chữ Cài Đặt

Nhược Hy hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân.

“Mình không phải cứ tranh cãi với họ, cứ kiên nhẫn thôi…”

Nàng khẽ nhấc nĩa, tiếp tục ăn, mắt lướt qua đôi mắt ganh ghét của Tuyết Nhi mà vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đến lạ thường.

Thấy Nhược Hy vẫn bình tĩnh, chẳng chút hoảng sợ hay phản ứng, Tuyết Nhi càng khó chịu, ánh mắt lóe lên vẻ tức tối. Cô ta bước đến, nghiến răng, giọng nhếch nhác nhưng vẫn đầy uy quyền.

“Ha, được rồi, để chị giúp em ăn nhanh hơn nhé.”

Nói xong, cô ta giật lấy hộp sữa bên cạnh, mở nắp và đổ thẳng lên đầu Nhược Hy.

Dòng sữa lạnh ướt đẫm mái tóc đen của nàng, nhỏ xuống vai và áo trắng, khiến Nhược Hy giật mình nhưng vẫn cố nén cảm giác bị sỉ nhục.

Mọi người xung quanh sững sờ, vài người rùng mình, nhưng không ai dám can thiệp. Đám bạn của Tuyết Nhi cười khẩy, hùa theo trò trêu chọc, làm không khí căng tin trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Nhược Hy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Tuyết Nhi, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên một vẻ bình tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng Tuyết Nhi không để Nhược Hy kịp phản ứng. Cô ta quăng hộp sữa sang một bên, lao tới nắm tóc Nhược Hy, giật mạnh, kéo nàng đứng dậy. Giọng âm trầm, đầy uy lực nhưng mang theo vẻ cảnh cáo.

“Mày đang lườm tao đấy à? Khôn hồn thì biết điều một chút, đừng tỏ vẻ ta đây!”

Nói xong, Tuyết Nhi thả Nhược Hy ra, quay người bỏ đi cùng đám bạn, để lại Nhược Hy đứng thở hổn hển giữa căng tin, áo và tóc vẫn còn ướt sũng. Nàng cúi đầu, tay vuốt mái tóc dính sữa.

Áo thun trắng bên trong ướt đẫm, dần trở nên trong suốt, Nhược Hy kéo khóa áo khoác bên ngoài lại, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.

Nàng cởi áo khoác ra, may mắn là sữa chưa thấm đến quần và áo lót. Tay nàng lóng ngóng giặt áo, vừa loay hoay vừa cảm thấy ngượng ngùng vì cảnh tượng trước đó.
Một tiếng cạch vang lên, Nhược Hy giật mình, đỏ bừng mặt.

Băng Tâm đứng đó, ánh mắt trầm ổn nhưng quan sát tinh tế. Nhược Hy chẳng dám nhìn thẳng mặt cô, chỉ cúi thấp, cố giấu cảm giác xấu hổ.

Băng Tâm liếc qua chiếc áo khoác đang giặt trên bồn rửa, rồi nhìn áo thun trắng ướt đẫm, nặng nề, thoang thoảng mùi sữa còn lưu trong không khí. Ánh mắt cô nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm, giọng trầm ấm vang lên.

“Bạn học, cậu gặp chuyện gì sao? Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm.”

Nhược Hy cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ.

“Không có gì… chỉ là… gặp một chút chuyện thôi.”

Băng Tâm đứng im, ngẫm nghĩ một hồi, rồi từ cặp lấy ra một chiếc áo thun trắng khác, đưa về phía Nhược Hy. Ánh mắt cô ấm áp, nụ cười khẽ hiện trên môi.

“Áo cậu ướt hết rồi, dùng tạm áo của tôi đi. Áo thun và áo khoác giặt xong cứ phơi tạm trước cửa lớp là được.”
Nhược Hy ngước mắt, ngượng ngùng nói, giọng khẽ khàng.

“Cái này… có vẻ không ổn lắm…”

Băng Tâm khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, giọng trầm ấm.

“Không sao đâu, cậu đừng ngại. Dù sao cũng sắp vào học rồi, cậu cũng không muốn mặc đồ ướt mà, đúng không?”

Nhược Hy mím môi, lòng vừa xấu hổ vừa cảm thấy ấm áp, đành nhận lấy chiếc áo. Khi thay xong, áo thun của Băng Tâm có vẻ hơi rộng nhưng lại thơm thoang thoảng mùi bạc hà, khiến Nhược Hy không khỏi ngạc nhiên và ngượng ngùng.

Nàng lau nhanh tóc ướt, giặt nốt chiếc áo thun của mình, rồi bước ra ngoài.

Nhìn quanh, Băng Tâm đã rời đi, chắc là về lớp trước rồi. Đi trên hành lang, Nhược Hy cảm nhận ánh mắt tò mò của vài học sinh vừa chứng kiến cảnh ở căng tin, họ thì thầm bàn tán không ngớt.

Nhược Hy bỗng thấy ngột ngạt, vô thức đưa tay lên che mặt, cảm giác vừa bối rối vừa mong muốn tránh xa ánh nhìn của người khác.

Bỗng nhiên, một làn hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên vai Nhược Hy, lan xuống lưng nàng khiến nàng hơi rùng mình.

Băng Tâm vừa quay lại, nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác của mình lên người Nhược Hy, cử chỉ tinh tế nhưng đầy quan tâm. Băng Tâm hai tay đặt lên vai nàng, khẽ cúi đầu thì thầm.

“Đừng để tâm đến lời bàn tán của người khác… mau về lớp đi. Áo thun với áo khoác, mai trả tôi cũng được.”

Nhược Hy mím môi, trong lòng vừa xấu hổ vừa cảm thấy ấm áp, khẽ gật đầu.

Băng Tâm mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng dịu dàng rồi quay đi, để lại Nhược Hy đứng đó với nhịp tim vừa rộn ràng vừa bối rối.