Đến nội dung chính

Chương 46

admin 897 Chữ Cài Đặt

Hai người sải bước vào trung tâm thương mại. Điểm dừng chân đầu tiên là khu mua sắm.

Nhược Hy gần như choáng ngợp trước sự rộng lớn và xa hoa nơi đây. Ánh đèn trắng dịu phản chiếu lên những tấm kính trong suốt, từng gian hàng trải dài, trưng bày đủ loại quần áo, túi xách và phụ kiện. Chỉ cần liếc qua cũng đủ nhận ra — không món nào là rẻ tiền.

Trái ngược với vẻ bối rối của nàng, Băng Tâm dường như đã quá quen thuộc với nơi này. Cô bước thẳng đến một cửa hàng quần áo nằm đối diện thang máy, dáng vẻ ung dung, không hề do dự.

Nhược Hy ngơ ngác đi theo sau. Vừa bước qua cửa, nhân viên trong cửa hàng lập tức nhận ra Băng Tâm, vội vàng tiến tới với nụ cười niềm nở.

Băng Tâm chỉ khẽ gật đầu, không nói nhiều, rồi quay sang Nhược Hy:

“Cậu thích gì thì cứ lựa đi.”
Nhược Hy thoáng cứng người. Nàng đưa mắt nhìn quanh — những mẫu váy, áo được treo gọn gàng, kiểu dáng tinh tế, chất liệu nhìn thôi cũng đủ biết giá không hề dễ chịu.

Sự lúng túng hiện rõ trong ánh mắt nàng, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Băng Tâm liếc nhìn nhân viên đứng cạnh, khẽ hất cằm ra hiệu. Cô nhân viên lập tức hiểu ý, bước đến bên Nhược Hy với thái độ vô cùng niềm nở.

“Để chị dẫn em xem qua vài mẫu mới nhé.”

Nói rồi, cô nhẹ nhàng đưa Nhược Hy đi dọc khắp cửa hàng, giới thiệu từng bộ quần áo một cách tận tình, để lại Băng Tâm đứng phía sau, lặng lẽ quan sát — ánh mắt trầm lắng nhưng không hề rời khỏi bóng dáng đang có phần lạc lõng kia.

Đi một vòng cửa hàng vẫn thấy Nhược Hy chưa chọn được bộ nào, Băng Tâm khẽ tặc lưỡi. Cô quay sang ra hiệu với một nhân viên khác:
“Lấy cho tôi bộ này, bộ này… và cả bộ kia nữa.”

Lúc nãy trong lúc quan sát, cô đã để ý vài thiết kế có đường cắt gọn gàng, màu sắc nhã nhặn — rất hợp với khí chất trong veo nhưng có phần dè dặt của Nhược Hy.

Nhân viên nhanh chóng lấy đồ theo yêu cầu. Băng Tâm liếc sang Nhược Hy, giọng bình thản:

“Cậu vào phòng thử mấy bộ này xem.”

Nhược Hy ngoan ngoãn gật đầu, ôm chồng quần áo bước vào phòng thử đồ.

Bộ đầu tiên là một chiếc váy liền màu kem nhạt, dáng chữ A, phần eo được thắt nhẹ bằng dây lụa mảnh. Chất vải mềm, rũ nhẹ theo từng chuyển động, cổ váy đơn giản nhưng tinh tế, tay áo lửng vừa đủ che đi sự rụt rè, lại tôn lên dáng người thanh mảnh.

Khi cánh cửa phòng thử đồ khẽ mở, Nhược Hy bước ra còn có chút ngập ngừng.

Băng Tâm đang dựa vào quầy thu ngân bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng khựng lại.
Chiếc váy khiến Nhược Hy trông dịu dàng hơn hẳn — không quá lộng lẫy, nhưng sạch sẽ, tinh khôi như ánh nắng đầu thu.

Ngay cả Nhược Hy cũng bất ngờ khi nhìn mình trong gương, tay vô thức kéo nhẹ vạt váy, nhỏ giọng hỏi:

“… Có kỳ quá không?”

Băng Tâm không đáp ngay. Một lát sau cô mới nói, giọng trầm nhưng chắc:

“Không. Rất hợp.”

Nghe vậy, Nhược Hy khẽ mím môi cười, nét căng thẳng trên mặt cũng dịu đi đôi chút.

Nhược Hy vừa định quay vào phòng thử đồ thì Băng Tâm lên tiếng:

“Thử tiếp bộ khác đi.”

Nhược Hy gật đầu, cầm lấy bộ thứ hai.

Bộ thứ hai là một áo sơ mi lụa trắng ngà, cổ áo mở nhẹ, kết hợp cùng chân váy xếp ly dài màu nâu sữa. Tổng thể đơn giản nhưng tinh tế, vừa có nét nghiêm chỉnh vừa phảng phất sự dịu dàng. Khi bước ra, Nhược Hy trông chững chạc hơn hẳn, không còn cảm giác quá non nớt.

Băng Tâm khẽ nheo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở phần cổ áo hơi hé mở.

“… Bộ này cũng được,” cô nói, giọng bình thản như thường, nhưng tay lại vô thức gõ nhẹ lên mặt kính quầy thu ngân.

Nhược Hy nghe vậy liền thở phào, trong lòng có chút vui khó tả. Nàng quay người nhìn mình trong gương, cảm giác như vừa bước ra khỏi một phiên bản quen thuộc nào đó của bản thân.

Chưa kịp hỏi thêm, Băng Tâm đã đưa qua bộ thứ ba.

Bộ thứ ba mang phong cách đời thường hơn: áo len mỏng màu be, tay áo hơi dài che quá cổ tay, phối cùng quần jeans ống đứng xanh nhạt.

Màu sắc dịu mắt, không quá nổi bật nhưng lại rất dễ khiến người khác chú ý. Lần này khi Nhược Hy bước ra, Băng Tâm không nói gì ngay. Ánh mắt cô dừng lại trên người nàng lâu hơn mức cần thiết, môi mím nhẹ như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Bộ này… giống cậu hơn,” Băng Tâm nói khẽ, giọng trầm xuống.

Nhược Hy hơi ngẩn ra, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

“Giống… tớ sao?”

Băng Tâm không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác, nhưng vành tai đã lộ ra một màu đỏ rất nhạt.