Đến nội dung chính

Chương 45

admin 888 Chữ Cài Đặt

Cả hai ngồi cạnh nhau trong bếp, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tỏa lên từng sợi tóc, từng nếp gấp áo, cả mùi bột và bánh còn vương trong không khí.

Im lặng nhưng không hề gượng gạo, chỉ là khoảnh khắc hai người cùng chia sẻ một điều giản dị mà thân thuộc: Nhược Hy vụng về nhưng tấm lòng ấm áp, Băng Tâm lạnh lùng nhưng đầy quan tâm.

Nhìn Nhược Hy vụng về lau bột trên tay, Băng Tâm bỗng thấy một cảm giác lạ, vừa muốn trêu, vừa muốn bảo vệ. Cô thở nhẹ, khẽ nhắc:

“Lần sau muốn thử làm gì thì báo tôi trước, đừng để cả đĩa cháy xém như này nữa…”

Nhược Hy chỉ biết cười ngượng, mắt lấp lánh niềm vui nhỏ nhoi trong buổi sáng yên bình ấy.

Dọn dẹp xong xuôi, cũng gần đến giờ trưa, Băng Tâm đứng trước cửa sổ, ánh mắt dõi ra ngoài con phố nhộn nhịp bên dưới, rồi quay sang Nhược Hy, giọng nhẹ nhàng nhưng thoáng một chút tò mò:
“Ngày hôm nay có muốn ra ngoài dạo phố không? Từ lúc chuyển đến đây, chúng ta chưa đi chơi lần nào cả.”

Nghe đến đó, mắt Nhược Hy bỗng sáng rỡ, gương mặt liền nở nụ cười tươi rói. Nàng gật đầu lia lịa, giọng nói còn pha chút hứng khởi:

“Ừ! Đi chứ, lâu lắm rồi tớ chưa ra ngoài dạo đâu!”

Băng Tâm nhẹ nhàng gật đầu, rồi cả hai cùng quay về phòng để thay đồ. Cô chọn một bộ đồ đơn giản: áo hoodie trắng, quần ống rộng, vừa thoải mái vừa tiện cho việc đi lại.

Cô còn đem theo vài phụ kiện nhỏ, chỉnh sửa mái tóc trước gương, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa chăm chút, tạo nên vẻ thanh lịch nhưng giản dị.

Bất ngờ thay, Nhược Hy cũng mặc một chiếc áo hoodie trắng y hệt, phối cùng chân váy đen, tạo nên cảm giác như đồ đôi vô cùng ăn khớp. Nhìn thấy mình và Băng Tâm “match” nhau, nàng khẽ lúng túng, giọng nhỏ nhẹ:
“À… cái này… tớ… tớ không cố ý đâu…”

Nàng hơi e dè, sợ rằng Băng Tâm sẽ thấy khó chịu, và càng không muốn người khác phát hiện mối quan hệ của hai người.

Nhưng Băng Tâm chỉ khẽ liếc qua, tay đút túi áo, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:

“Đi thôi.”

Nhược Hy thoáng bất ngờ trước sự đơn giản, ngắn gọn nhưng đầy quyết đoán ấy, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ, thoải mái, và không chút e ngại nữa. Nàng mỉm cười, đi theo phía sau Băng Tâm, bước chân rộn ràng giữa không khí trong lành của buổi trưa.

Xuống đến tầng hầm, nơi để xe, Nhược Hy thắc mắc hỏi khi thấy Băng Tâm tiến thẳng đến một góc riêng:

“Cậu… có xe ở đây sao?”

Băng Tâm chỉ khẽ gật đầu, giọng thản nhiên:

“Quản gia vừa lái đến mấy hôm trước.”

Nói xong, cô đã dừng lại trước một chiếc xe thể thao mui trần màu trắng sáng loáng, bóng loáng dưới ánh đèn hầm. Nhìn kỹ, Nhược Hy há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ.
Nàng biết Hàn gia giàu có, nhưng để con gái chạy một chiếc xe như thế này… đúng là quá xa xỉ, vượt ngoài tưởng tượng của nàng.

Nhìn vẻ háo hức và đôi mắt sáng lên của Nhược Hy, Băng Tâm khẽ nhếch môi, giọng dịu dàng hơn một chút:

“Muốn thử không?”

Nhược Hy nhảy cẫng lên một chút, ánh mắt như lấp lánh cả niềm vui và sự hồi hộp. Cảm giác được đi cùng Băng Tâm trên chiếc xe tuyệt đẹp này khiến trái tim nàng nhảy múa, cả thế giới như bừng sáng trong khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy năng lượng ấy.

Chiếc xe thể thao nhanh chóng lăn bánh khỏi hầm đỗ, lao thẳng ra đường lớn. Mùa thu vừa chạm ngõ, không khí mát mẻ dễ chịu, từng cơn gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ tạt vào mặt khiến Nhược Hy không khỏi khép mắt lại, khóe môi cong lên đầy thích thú.

Băng Tâm khẽ liếc sang bên cạnh. Thấy dáng vẻ thư thái hiếm có ấy, một nụ cười rất nhạt nhưng rõ ràng đã hiện lên trên môi cô.

Chiếc mui trần rẽ vào trục đường chính dẫn thẳng đến khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố S.

Trên đường đi, không ít người phải ngoái đầu nhìn theo chiếc xe thể thao nổi bật giữa dòng xe đông đúc — ánh kim loại lấp lánh dưới nắng thu, tiếng động cơ trầm thấp đầy sức hút.

Nhược Hy dần nhận ra ánh nhìn xung quanh, đôi vai khẽ cứng lại. Nàng hơi nghiêng người, giọng nói nhỏ đi:

“…mọi người nhìn nhiều quá.”

Băng Tâm bật cười khẽ, tay vẫn vững vàng trên vô lăng:

“Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi.”

Nhược Hy không đáp, chỉ hơi cúi đầu, mái tóc khẽ bay theo gió, che đi vành tai đã ửng hồng từ lúc nào không hay.

Chiếc xe chậm rãi giảm tốc khi tiến vào bãi đỗ của trung tâm thương mại. Tiếng động cơ tắt hẳn, để lại một khoảng lặng rất ngắn — đủ để Nhược Hy nhận ra nhịp tim mình vẫn còn hơi nhanh hơn bình thường.