Đến nội dung chính

Chương 47

admin 929 Chữ Cài Đặt

Nhân viên cửa hàng đứng cạnh mỉm cười tinh ý:

“Em này mặc đồ sáng màu rất hợp, nhìn dịu dàng và có cảm giác dễ lại gần.”

Nghe câu nói ấy, Băng Tâm khẽ ho một tiếng, quay sang nói nhanh:

“Bộ cuối cùng nữa.”

Bộ thứ tư là một váy liền màu xanh nhạt, dáng suông, cổ tròn, phần lưng được nhấn nhẹ bằng đường may tinh tế. Không quá cầu kỳ, nhưng khi Nhược Hy mặc lên lại toát ra vẻ mềm mại, yên tĩnh, như một buổi chiều thu lặng gió.

Khi nàng bước ra lần này, Băng Tâm thực sự im lặng.

Không phải vì không có gì để nói — mà là vì trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, Nhược Hy không chỉ là “một người đi cùng mua sắm”, mà là một sự hiện diện khiến ánh mắt cô vô thức bị kéo lại.

“… Lấy hết đi,” Băng Tâm cuối cùng nói.

Nhược Hy giật mình:

– “Hả? Nhiều vậy sao?!”
Băng Tâm quay sang nhìn nàng, ánh mắt sâu hơn thường ngày:

“Không nhiều. Là hợp.”

Nhược Hy cắn môi, trong lòng vừa bối rối vừa ấm áp, không nhận ra rằng từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã lặng lẽ thu ngắn lại.

Sau một hồi dạo quanh khu mua sắm, trên tay Băng Tâm đã treo đầy túi lớn túi nhỏ. Hễ thấy món đồ nào hợp với Nhược Hy, cô liền không do dự mà mua hết, tựa như tiền bạc chưa từng là vấn đề cần cân nhắc.

Nhìn hai tay Băng Tâm gần như không còn chỗ trống, Nhược Hy có phần áy náy, hạ giọng nói:

“Để tớ xách giúp cậu một ít nhé…”

Băng Tâm liếc sang nàng, giọng vẫn thản nhiên nhưng mang theo chút ý cười khó nhận ra:

“Không cần. Người cậu như que củi thế kia, xách được bao nhiêu đâu. Lỡ xỉu giữa trung tâm thương mại thì tôi không chịu trách nhiệm.”
Nói rồi cô đặt toàn bộ túi đồ xuống sàn, rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ một lát sau, hai nhân viên của trung tâm thương mại đã nhanh chóng xuất hiện.

Băng Tâm bình thản đọc địa chỉ căn hộ, hai người kia gật đầu đáp ứng rồi xách toàn bộ túi rời đi, động tác thuần thục như đã quen với việc này từ lâu.

Băng Tâm liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, đã quá mười hai giờ trưa. Cô quay sang Nhược Hy, giọng dứt khoát:

“Đi thôi, chúng ta đi ăn.”

Hai người bước vào thang máy hướng lên khu ẩm thực. Cửa vừa mở, mùi thức ăn nóng hổi lập tức tràn vào không gian kín, khiến bụng Nhược Hy không kìm được mà khẽ réo lên một tiếng.

Băng Tâm thoáng nghiêng đầu nhìn nàng, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc đen hơi rối trước trán Nhược Hy. Giọng cô thấp và chậm rãi:
“Lần sau muốn gì thì nói với tôi. Ở đây không còn là Lâm gia của cậu nữa. Chỉ cần nói với tôi, tôi đều đáp ứng.”

Nhược Hy sững người nhìn cô. Khuôn mặt ấy vẫn bình thản, không hề dao động, như thể những lời vừa rồi chỉ là một câu nói bình thường đến không thể bình thường hơn.

Chỉ có điều… Nhược Hy không biết từ lúc nào, vành tai cùng gò má đã lặng lẽ nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt.

Bước chậm qua từng quán ăn trong khu ẩm thực, Băng Tâm quay đầu hỏi, giọng bình thản:

“Cậu muốn ăn gì?”

Nhược Hy nhìn quanh một vòng.

Theo thói quen, nàng suýt buột miệng nói ăn gì cũng được, nhưng câu nói ban nãy của Băng Tâm chợt vang lên trong đầu. Nhược Hy khẽ mím môi, nuốt lại lời định nói, ánh mắt tiếp tục lướt qua những cửa hàng san sát.

Rồi ánh nhìn nàng dừng lại.

Giữa những quán ăn hiện đại, một tiệm bánh xèo Nhật hiện ra với không gian cổ kính, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa gỗ, mang theo cảm giác yên bình khó tả. Nhược Hy vô thức nhìn lâu hơn một chút, như bị bầu không khí nơi đó giữ lại.

Giọng nàng vang lên rất khẽ, mang theo chút dè dặt:

“Tớ… muốn ăn thử bánh xèo.”

Băng Tâm theo tầm mắt nàng nhìn sang quán ăn ấy. Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rất nhẹ, như thể lựa chọn đó vốn dĩ đã là điều hiển nhiên.

Hai người cùng bước vào quán.

Một ông bác trung niên với dáng vẻ hiền hòa nhanh chóng bước ra chào đón, nụ cười thân thiện hiện rõ trên gương mặt:

“Chào hai cháu, mời vào trong ngồi.”

Không gian ấm cúng bao trùm lấy họ, tiếng xèo xèo từ gian bếp vọng ra, hòa cùng mùi thơm nhè nhẹ của bột bánh và rau củ, khiến Nhược Hy bất giác cảm thấy lòng mình dịu lại.

Chủ quán nhìn hai người, giọng ôn hòa hỏi:

“Hai cháu muốn ăn bánh tự rán hay bánh làm sẵn?”

Băng Tâm suy nghĩ trong giây lát, rồi đáp gọn gàng:

“Chúng cháu muốn tự rán ạ.”

“Được.” Ông chủ gật đầu, chỉ tay về phía trong. “Bàn có bếp ở bên kia, hai cháu tự chọn chỗ ngồi nhé.”

Nói xong, ông quay người đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu.

Hai người theo hướng chỉ dẫn, chọn một chiếc bàn nhỏ nằm ở góc trong cùng của quán.

Vị trí ấy yên tĩnh, tránh xa dòng người qua lại, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống mặt bàn gỗ khiến không gian thêm phần ấm áp.