Cảm giác mềm mại, ấm áp lan tỏa trong lòng Băng Tâm, khiến khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Cô bước đi từng bước cẩn thận, bàn tay vẫn giữ chặt Nhược Hy, tránh bất cứ sự rung lắc nào. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc Nhược Hy khiến Băng Tâm không thể rời mắt, lòng cảm thấy yên bình lạ thường.
Vào đến phòng, Băng Tâm cẩn thận đặt Nhược Hy xuống chiếc nệm êm ái, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho nàng. Khi kéo chăn đến cổ, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt đang say giấc của Nhược Hy.
Cô đứng đó, im lặng ngắm nhìn từng đường nét mềm mại, thanh tú, đôi môi khẽ mím, hàng mi dài cong nhẹ như đang tạo ra một thế giới riêng chỉ dành cho nàng.
Nếu hồi cấp 3 Nhược Hy có khuôn mặt 7–8 phần giống Tuyết Nhi thì giờ đây, càng trưởng thành, nàng càng toát lên vẻ đẹp riêng, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ.
Băng Tâm khẽ cúi người, vén lọn tóc đáng vướng trên mặt Nhược Hy, ngón tay khẽ chạm vào làn da mịn màng, rồi khẽ thì thầm:
“Ngủ ngon… Nhược Hy.”
Sau đó, cô đứng dậy, chậm rãi quay người chuẩn bị về phòng. Khi đi qua chiếc tủ bên cạnh, ánh mắt cô vô tình va phải chiếc lọ trắng tinh và một chiếc hộp nhạc đặt ngay bên cạnh.
Có lẽ âm thanh dìu dặt mà cô nghe thấy khi mới chuyển đến đây chính là từ hộp nhạc ấy phát ra. Băng Tâm lặng lẽ dừng lại một khoảnh khắc, ngắm nhìn, nhưng không nán lại quá lâu, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại khẽ, và trở về phòng của mình.
Khoảnh khắc ấy, sự yên tĩnh và bình yên len lỏi trong không gian, để lại dư âm ấm áp trong lòng Băng Tâm — cảm giác vừa trách nhiệm vừa dịu dàng, khi cô bảo vệ và chăm sóc Nhược Hy theo cách riêng của mình.
Sáng hôm sau, Băng Tâm tỉnh dậy với đầu óc hơi choáng váng. Hôm qua cô có uống rượu một chút, tửu lượng vốn không cao nên hôm nay cảm giác vẫn còn lâng lâng.
Ngồi dậy trên giường, cô khẽ ôm đầu, hít một hơi sâu, nhắm mắt để cơn choáng dịu bớt. Khi mở mắt ra, nhìn lên đồng hồ đã là 8h45 sáng. Cô thở phào nhẹ nhõm — may mà hôm nay là ngày nghỉ, nếu không chắc chắn cô đã trễ học rồi.
Rời giường, Băng Tâm bước ra phòng bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi mỉm cười.
Một thiếu nữ mảnh mai với mái tóc hơi lộn xộn, đang đứng nghiêm túc trước bếp, cặm cụi làm gì đó. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của nàng, làm nổi bật từng đường nét thanh tú.
Cô bỗng thấy trong lòng dịu lại, một cảm giác yên bình lan tỏa.
Thấy có tiếng động, Nhược Hy giật mình quay lại, mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Băng Tâm đang đứng cửa.
“Băng Tâm, cậu dậy rồi sao? Hiếm khi thấy cậu dậy muộn như vậy đấy.”
Giọng nàng khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy quan tâm.
Khi Nhược Hy quay hẳn về phía Băng Tâm, một bên má trái nàng vô tình bị dính một chút bột — cảnh tượng vụng về ấy khiến nàng trông đáng yêu hơn bình thường.
Băng Tâm không nhịn được mà mỉm cười trong lòng, bước tới, ngồi xuống bàn bếp. Cô khẽ day day thái dương, giọng còn ngái ngủ:
“Ừm… có hơi đau đầu một chút.”
Nhược Hy liếc nhìn cô, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng.
“Vậy cậu có muốn tớ làm cho cậu chút nước gừng không? Uống vào sẽ đỡ hơn đấy,”
Nàng đề nghị, giọng nói nhấn nhá sự quan tâm. Băng Tâm khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp len lỏi từ trong tim.
Sau khi nhấp vài ngụm nước gừng mà Nhược Hy pha cho, Băng Tâm mới khẽ liếc mắt, hỏi với giọng hơi tò mò:
– “Cậu đang làm gì vậy?”
Nhược Hy khẽ đỏ mặt, ngượng ngùng đáp:
“Tớ… tớ muốn thử làm bánh pancake… nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
Băng Tâm nhướn mày, ánh mắt pha chút nghi hoặc, chờ câu trả lời.
Nhược Hy lúng túng, đưa ra đĩa bánh vừa mới nướng xong. Băng Tâm nhìn kỹ, trên đĩa có 5 chiếc bánh, trong đó 3 cái cháy xém, 1 cái gần như sống, chỉ còn lại 1 cái có vẻ tạm ổn, nửa sống nửa chín. Cô ngẩn ngơ một lúc, trán hơi nhíu lại, ánh mắt vừa bất lực vừa không kìm được cười.
“Tôi đang tự hỏi… suốt thời gian qua cậu ăn gì để sống được đến bây giờ đó, Nhược Hy?”
Băng Tâm thốt ra, giọng pha chút trêu chọc nhưng không hề ác ý.
Nhược Hy cúi mặt, xấu hổ nhỏ giọng:
“Tớ… tớ nấu được mì mà…”
Giọng nói như một lời thú nhận vụng về, khiến khuôn mặt nàng càng thêm đỏ ửng.
Băng Tâm hít một hơi sâu, ôm trán trong bất lực, lẩm bẩm:
“Đúng là… bảo sao lại gầy đến mức này…”
Nhưng trong lòng vẫn đầy thương cảm. Không đợi nàng kịp làm gì, Băng Tâm cầm một chiếc bánh cháy xém lên, cắn thử một miếng.
Hương vị hơi đắng cháy xém, kèm chút sống nhưng vẫn có vị bột mềm bên trong, khiến cô nhíu mày nhưng rồi khẽ mỉm cười.
“Không tệ lắm.”
Cô nói, giọng hơi trêu mà cũng đầy ấm áp. Nhược Hy lặng lẽ thở phào, thấy Băng Tâm không mắng hay chê mà còn thử ăn, lòng nhẹ nhõm hẳn.