Trở về nhà Nhược Hy vẫn không nói gì.
Ký ức bị phơi bày khiến tâm trạng Nhược Hy trở nên nặng nề, ánh mắt vô định nhìn ra ban công, dường như đang lạc vào một thế giới riêng đầy nỗi niềm.
Băng Tâm biết phần nào mình cũng có lỗi, nên không nói gì, chỉ khẽ bước đến, tay cầm vài lon nước ngọt cùng một gói snack. Căn ban công đủ rộng để đặt một bộ bàn ghế nhỏ, cô đặt đồ lên bàn, ngồi xuống đối diện Nhược Hy.
Gió đêm nhẹ thổi, làm tóc Nhược Hy bay lên nhẹ nhàng, còn Băng Tâm giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt hướng về nàng, giọng nói khẽ vang:
“Nếu được, cậu có thể kể hết mọi chuyện về cậu cho tôi nghe được không? Nhiều lúc nói ra hết tâm sự, cảm giác sẽ tốt hơn đó…”
Nhược Hy khẽ rời mắt khỏi con đường trống vắng phía dưới, chầm chậm quay sang nhìn người đối diện. Ánh mắt cô dừng lại ở Băng Tâm, nơi mà hình ảnh của cô ngày xưa đã thay đổi rất nhiều:
từ vụ ẩu đả với Trạch Phong, không còn né tránh, không còn ánh mắt chán ghét, mà thay vào đó là một Băng Tâm trưởng thành, bình tĩnh, nhưng vẫn đủ ấm áp để khiến Nhược Hy cảm thấy an tâm.
Cô nhớ lại khoảnh khắc năm ấy, khi Băng Tâm không ngần ngại cho nàng mượn áo trong nhà vệ sinh, cái nhìn dịu dàng nhưng đầy quan tâm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức.
Lúc này, nàng cảm nhận được một điều rõ ràng: Băng Tâm vẫn là người ngày ấy, nhưng đã mạnh mẽ hơn, bao dung hơn, và sẵn sàng để lắng nghe.
Không gian ban công yên ắng, chỉ còn tiếng gió thoảng qua, tiếng lon nước khẽ đặt trên bàn và hơi thở đều đặn của hai người.
Nhược Hy im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể, từng mảnh ký ức, từng nỗi buồn, từng cảm giác bị bỏ rơi… và Băng Tâm lắng nghe, không một lời phán xét, chỉ ngồi đó, vững chãi và tĩnh lặng như một điểm tựa vững chắc giữa tâm bão của nàng.
Từng câu chuyện được nhắc lại, từng nỗi đau được thổ lộ, khiến không gian quanh họ vừa tĩnh lặng vừa gần gũi, như thể chỉ còn họ tồn tại trong khoảnh khắc ấy.
Nhược Hy nhận ra rằng, đôi khi, một người lắng nghe đúng nghĩa, một ánh mắt thấu hiểu, cũng đủ khiến trái tim nhẹ nhõm hơn cả ngàn lời an ủi sáo rỗng.
Thành phố lúc này đã chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn vàng le lói hắt lên những tòa nhà cao tầng, tạo thành một không gian vừa yên bình vừa mênh mang.
Nhược Hy tựa lưng vào thành lan can, cơ thể nàng dường như vừa được giải tỏa mọi gánh nặng trong lòng. Trái tim đã nhẹ nhõm hơn, sau khi trút hết tâm sự và những muộn phiền.
Băng Tâm ngồi đối diện, khuôn mặt trầm tư, ánh mắt thoáng chút suy nghĩ. Cô chưa từng nghĩ rằng tuổi thơ của Nhược Hy lại nhiều chông gai đến vậy.
Suốt ba năm cấp ba, cô không chỉ thiếu cảm thông mà đôi khi còn lạnh nhạt, hắt hủi. Thế nhưng Nhược Hy vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, không hề oán giận hay hờn trách.
Sự kiên cường và bao dung ấy khiến Băng Tâm trong lòng dâng lên một cảm giác vừa trân trọng vừa hối hận
Hai con người ngồi lặng im trên ban công, giữa gió thu se lạnh, từng lá vàng rơi lác đác quanh chân, như thể thế giới ngoài kia đều đang lùi lại nhường chỗ cho khoảnh khắc yên bình này.
Không ai nói lời nào, nhưng trong lòng mỗi người, một sợi dây vô hình đã âm thầm kéo gần họ lại. Một sự kết nối nhẹ nhàng, không cần lời, nhưng đủ ấm áp để khiến trái tim cảm nhận được sự gần gũi.
Thời gian trôi chầm chậm. Băng Tâm cuối cùng quay sang nhìn Nhược Hy và nhận ra: đôi mắt nhắm nhẹ, khuôn mặt thư giãn, nàng đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Ánh đèn rọi lên tóc nàng, những sợi tóc mềm mại bay nhẹ trong gió, tạo thành một khung cảnh dịu dàng, khiến lòng Băng Tâm vừa dịu lại vừa cảm thấy bình yên lạ thường.
Có lẽ cả ngày hôm nay Nhược Hy đã mệt mỏi lắm, nên Băng Tâm khẽ kéo ghế, đứng dậy nhẹ nhàng tiến đến bên nàng. Cô không muốn đánh thức Nhược Hy dậy, chỉ khẽ khom người, cẩn thận bế nàng lên trong vòng tay.
Nhược Hy như cảm nhận được sự thay đổi, khẽ cựa mình, rồi vùi mặt vào lòng ngực Băng Tâm như một chú mèo nhỏ vừa tìm được chiếc ổ ấm áp.