Đến nội dung chính

Chương 42

admin 973 Chữ Cài Đặt

Còn Thần Vũ, đứng chết trân tại chỗ.

Mặt anh đỏ bừng — không biết do men rượu hay do xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Bàn tay đang cầm ví run nhẹ, ánh mắt liên tục nhìn quanh xem có ai nghe thấy không… nhưng khổ thay, tất cả đều nghe.

Đặc biệt là Băng Tâm, người từ xa đã nhìn trọn cảnh tượng ấy. Cô không cười, chỉ lạnh lùng nhếch nhẹ khóe môi.

Lệ Phong thì phải lấy cố gắng lắm mới không phá lên cười thành tiếng. Cậu quay sang một góc tường che mặt, vai run vì nhịn cười quá mạnh.

Nhược Hy ngồi đó, sững sờ, hai tay đặt lên đùi, không biết nên thương hại hay thấy… ngại giùm.

Không khí quán nhậu chưa bao giờ im ắng đến vậy.

Thần Vũ đứng đó, tay chân lúng tung, mắt nhìn khắp nơi mà không biết phải làm sao. Những ánh mắt tò mò, xì xào bàn tán của mọi người xung quanh chỉ khiến anh càng thêm xấu hổ. Anh muốn nói gì đó, nhưng giọng khàn khàn, chẳng thành lời.
Một vài người trong nhóm tân sinh viên định tiến lên giúp anh thanh toán, nhưng bỗng một chiếc thẻ đen bóng loáng khác được chìa ra trước mặt. Băng Tâm đứng đó, ánh mắt bình thản, nhưng giọng nói lại vang lên đầy quyết đoán:

“Quẹt cái này đi.”

Cô điềm tĩnh đưa thẻ cho nhân viên. Người nhân viên lễ phép nhận lấy, máy POS kêu “bíp” vang lên, hóa đơn dài ngoằng được in ra. Sau khi quẹt xong, cô khẽ nhận lại thẻ, nhẹ nhàng nhét vào ví.

“Bữa này cứ xem như tôi mời đi, không cần trả lại…” giọng Băng Tâm lúc đầu bình thản, nhưng khi nói về Nhược Hy, càng về sau càng nhỏ dần:

“…chỉ cần đối xử tốt với Nhược Hy một chút là được rồi…”

Vành tai cô đã đỏ lên từ lúc nào mà cô cũng không hay.

Không khí xung quanh như lắng lại trước câu nói của Băng Tâm, mọi người vẫn còn ngơ ngác trước sự việc vừa xảy ra.
Nhìn cảnh tượng ấy, một số người trong nhóm bạn của anh chỉ còn biết cười trừ, biết rằng chuyện này họ không thể chen vào.

Băng Tâm chỉ đơn giản quay lại, ánh mắt lạnh lùng như thường thấy, nhưng trong lòng lại có chút mềm mại lạ thường — chỉ dành riêng cho Nhược Hy.

Ánh mắt Băng Tâm liếc qua Thần Vũ, giọng nói mang chút mỉa mai, lạnh lùng nhưng vẫn rõ sự uy lực:

“Vậy… đàn anh, tụi em xin phép về trước. Lần sau đừng tự làm mình mất mặt như vậy, cố quá thành quá cố đấy.”

Câu nói vừa dứt, cô xoay người bước ra ngoài. Nhược Hy lặng lẽ đi theo từng bước chậm rãi, để lại Thần Vũ đứng lại giữa quán, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt vừa xấu hổ vừa oán hận.

Không gian quán nhậu giờ đây như rộng ra, nhưng vẫn tràn ngập sự im lặng ngượng ngùng của anh.

Con đường về khu căn hộ lúc này đã vắng lặng, chỉ còn hai bóng người đi cạnh nhau. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên mặt đường, hắt xuống những khoảng tối lấp ló, làm bước chân họ thêm phần lẻ loi nhưng gần gũi.
Băng Tâm khẽ gãi đầu, giọng trầm tư nhưng nhẹ nhàng:

“Cái này… vết sẹo đó của cậu là do sao vậy?”

Nhược Hy giật mình, như bị nhắc đến một ký ức sâu kín. Mắt nàng nhìn xuống, giọng nhẹ nhàng, âm trầm:

“Khi ấy tớ mới có 5 tuổi. Hôm ấy mẹ về muộn, tớ muốn nấu một bữa cơm cho mẹ… nhưng bản thân còn quá nhỏ nên không may bị bỏng. Lúc đó nhà nghèo, chỉ có thể bôi thuốc tạm thời, nên mới để lại sẹo như bây giờ.”

Băng Tâm nghe xong, trái tim như chùng xuống một nhịp. Nỗi đau trong giọng nói, hình ảnh một cô bé năm tuổi cố gắng nấu cơm cho mẹ… tất cả khiến cô bỗng cảm thấy một khoảng trống sâu thẳm trong lòng.

Nhưng ngay sau đó, trong suy nghĩ của Băng Tâm lóe lên một cảm giác lạ: có gì đó không hoàn toàn khớp. Cô chậm rãi nhíu mày, ánh mắt sắc hơn, như đang dò xét, cân nhắc điều gì đó.

Không phải là nghi ngờ hay phán xét, mà là một cảm giác bất an mơ hồ — liệu câu chuyện này, dù thật đến đâu, lại có điều gì mà cô chưa thấy hết?

Con đường yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân hòa lẫn với gió nhẹ, nhưng trong lòng hai cô gái, những tâm tư, những nỗi niềm và cả sự dè dặt, lặng lẽ đan xen, như dự báo cho những câu chuyện chưa được hé mở ở phía trước.

Băng Tâm cất giọng, thoáng chút nghi ngờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhược Hy:

“Khoan đã…? Nhà nghèo là sao?”

Trong ký ức của cô, từ khi sinh ra, Lâm Gia luôn là một gia tộc tài phiệt, giàu có và quyền lực. Mọi tiện nghi, mọi nhu cầu của con cái họ đều được đáp ứng đầy đủ.

Nếu Nhược Hy bằng tuổi cô lúc ấy, làm sao có thể “nghèo” được chứ?

Nhược Hy khẽ cười buồn, giọng nói thoáng nghẹn lại, mang theo cả một nỗi niềm đã bị chôn giấu lâu ngày:

“Tớ… là con riêng bên ngoài của Lâm Gia…”

Nghe đến đây, Băng Tâm há hốc mồm, ánh mắt mở to, không thể tin vào tai mình. Cả con đường vắng lặng như dừng lại một nhịp, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua.

Trong lòng cô là sự ngỡ ngàng, kinh ngạc và cả một chút bàng hoàng: tất cả những gì cô biết về Nhược Hy bỗng chốc thay đổi.