Còn Lệ Phong ngồi ngay cạnh Thần Vũ thì hơi nhíu mày. Cậu vốn không hứng thú mấy với màn sĩ diện này, nhưng hiện tại điều cậu quan tâm lại là mỗi phản ứng nhỏ của Nhược Hy – người đang ngồi giữa Băng Tâm và Lục Phi.
Nhược Hy thoáng giật mình, ngập ngừng:
“Anh… không cần phải khách sáo như vậy đâu…”
Nhưng Thần Vũ lại nở nụ cười dịu nhất có thể trong tình trạng ngà ngà:
“Không sao. Em cứ dùng bữa vui vẻ là được.”
Thấy anh đã quyết, mọi người cũng biết cản thêm chỉ làm tình hình gượng gạo. Một vài người trong bàn còn thầm nhủ:
“Lát về mình chuyển lại phần của mình cho anh ấy vậy. Mời kiểu này tội lắm.”
Không ai muốn khiến đàn anh mất mặt trước crush cả, thế nên cuối cùng cả bàn chỉ đành tươi cười… rồi tiếp tục bữa ăn trong tiếng cụng ly rộn rã.
Bữa ăn càng lúc càng náo nhiệt, nhưng Băng Tâm thì lại chỉ tập trung vào một người duy nhất — Nhược Hy.
Thấy Nhược Hy hơi vụng khi gắp thịt, Băng Tâm liền nghiêng người gắp miếng ngon nhất đặt vào bát nàng.
Thấy nàng chỉ ăn rau, cô lại nhẹ nhàng gắp thêm chút nấm vào.
Nhược Hy muốn uống nước, cô đã nhanh tay rót trước.
Vì Nhược Hy không uống được rượu, nên từ đầu đến cuối chỉ dùng nước ngọt. Mỗi lần tay nàng đặt ly xuống hơi mạnh, Băng Tâm đều khẽ nhíu mày như sợ nàng bị sặc hoặc khó chịu.
Khoảng khắc ấy lọt vào mắt Lệ Phong, khiến anh trong lòng chỉ muốn… nằm lăn ra đất dãy đành đạch.
Trời ơi, hai người kia còn muốn ngọt tới mức nào nữa???
Nhưng gương mặt ngoài của Lệ Phong vẫn cố giữ lạnh lùng, chỉ hơi liếc sang Thần Vũ — người đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay cầm ly đã vô thức siết chặt hơn.
Không khí vốn yên bình… cho đến khi một bạn học đã khá say đột nhiên lắc lư nửa người, nheo mắt nhìn hai cô gái:
“Nè~~ Nhược Hy, cậu với Băng Tâm… là một cặp đúng không?”
Bạn đó chỉ thẳng vào ngón tay cả hai.
“Hai cậu đeo nhẫn đôi kìa~~”
Lời nói ấy như mồi lửa rơi đúng đống cỏ khô.
Cả bàn đồng loạt quay sang.
Tiếng thìa đũa chạm xuống bàn lách cách.
Một vài người che miệng cười hùa.
Thần Vũ trợn mắt, còn Lệ Phong thì suýt nghẹn nước.
Ánh mắt tò mò lan khắp bàn như sóng gợn.
Nhược Hy giật bắn người, theo bản năng giấu bàn tay đang đeo nhẫn xuống dưới mặt bàn. Gò má nàng ửng hồng, không biết do ngại hay do ánh đèn. Nàng lúng túng mở miệng:
“Ơ… không phải… ý là…”
Nhưng lời chưa kịp nói trọn, thì Băng Tâm đã bình thản đặt ly xuống, giọng điềm nhiên nhưng lạnh mát như nước suối:
“Chỉ là trùng hợp thôi. Các cậu đừng suy nghĩ sâu xa.”
Giọng cô không cao, nhưng đủ rõ để cả bàn nghe thấy.
Không ai dám chất vấn thêm, vì thái độ của Băng Tâm quá bình tĩnh — bình tĩnh đến mức khiến người ta không đoán nổi cảm xúc thật của cô.
Nhược Hy vẫn cúi đầu, ngón tay siết chặt dưới bàn, không dám nhìn lên.
Còn Thần Vũ thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm… trước khi lập tức nhìn trộm Nhược Hy xem nàng có khó xử hay không.
Lệ Phong cũng khẽ hắt hơi một tiếng vì tức — không biết tức ai, chỉ biết tức.
Không khí bàn ăn nhộn nhịp khi nãy bỗng… yên lặng lạ thường vài giây, như vừa có ai ném một hòn sỏi xuống hồ tạo nên những gợn sóng không thể lắng nhanh.
Tiệc tàn, nhiều người đã say đến mức nói năng líu ríu, có người còn gục luôn xuống bàn. Thần Vũ thì từ trước đã lớn tiếng tuyên bố “để anh bao”, nên khi mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về, anh cũng hùng hổ bước đến quầy thanh toán như một vị anh hùng trong men say.
Anh lục lọi ví, lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen khá bóng, đưa cho nhân viên với vẻ tự tin hơn mức cần thiết.
Cô nhân viên nhận lấy, quẹt thẻ.
Bíp.
Màn hình máy POS hiện lên thông báo khiến sắc mặt cô gái đột ngột thay đổi. Cô thoáng ngập ngừng, mím môi như không biết nên mở lời thế nào.
Thấy vậy, Thần Vũ — vốn đang ngà ngà, lại thêm tính sĩ diện anh cau mày khó chịu.
“Cái gì đấy? Có vấn đề gì à?”
Giọng anh hơi to, thu hút không ít ánh nhìn từ những bàn khác. Một vài người trong nhóm tân sinh viên cũng quay đầu lại, hơi hốt hoảng.
Cô nhân viên siết chặt tấm thẻ, vẫn ậm ừ không dám nói thẳng. Điều này chỉ khiến Thần Vũ nóng máu hơn.
“Này, cô nói luôn đi! Có chuyện gì? Miệng bị ai lấy mất à??”
Cả quán khựng lại. Vài người đang bê đồ ăn dở cũng giật mình.
Cô nhân viên hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nhưng vì bị quát mà giọng cô cũng cao lên theo phản xạ:
“Thưa anh… số dư trong thẻ của anh không đủ để thanh toán ạ.”
— Im lặng.
Không khí trong quán như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Một chiếc ly suýt rơi khỏi tay khách bàn bên.
Lục Phi trợn to mắt.
Đám bạn của Thần Vũ tái mét.