Đến nội dung chính

Chương 3

admin 916 Chữ Cài Đặt

Nhưng cuộc sống ở đây cũng không hề dễ chịu hơn là bao. Tuyết Nhi luôn mang trong lòng sự ganh ghét, tìm mọi cách hãm hại Nhược Hy, chỉ vì nàng học giỏi hơn, luôn được thầy cô khen ngợi.

Mẹ Lâm cũng không tốt đẹp hơn là bao, biết nàng là con riêng bên ngoài nhà họ Lâm bà luôn tìm cách móc mỉa gây khó dễ, chê bai nàng đủ thứ.

Dù nhà Lâm đã cho Nhược Hy có chỗ ngủ, cơm ăn đầy đủ, nhưng mỗi ngày trôi qua vẫn đầy áp lực, những trò chơi xảo trá, những lời thầm thì, những cái nhìn soi mói của Tuyết Nhi luôn khiến nàng căng thẳng và mệt mỏi.

Nhược Hy chỉ biết nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng, vì biết chống lại chỉ chuốc thêm phiền phức, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn tràn đầy quyết tâm: nàng sẽ không để bất cứ ai khuất phục mình.

Thoáng chốc, Nhược Hy đã lên cấp 3. Nhờ học lực xuất sắc, nàng được nhận vào trường trung học tốt nhất thành phố.
Tuyết Nhi cũng học ở đây, nhưng là nhờ tiền chạy lớp, chứ không phải năng lực thực sự. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp, Nhược Hy đã khiến mọi người chú ý, học lực xuất sắc, cách cư xử nhã nhặn và đặc biệt là vẻ ngoài khác biệt.

Mái tóc đen óng mượt rơi nhẹ trên vai, đôi mắt xanh lục biếc như viên ngọc quý, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên một nét đẹp thuần khiết, thanh thoát mà lạ thường.

Dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng mỗi cử chỉ đều có nhịp điệu uyển chuyển, khiến những người xung quanh không khỏi dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, che chở.

Ngay cả những học sinh giỏi, mạnh mẽ nhất trong lớp cũng lặng lẽ liếc nhìn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Không ít người thầm nhủ.

“Bạn học này… không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh đến mức đáng sợ.”
Trong khi Nhược Hy vẫn bước đi bình thản, ánh mắt tập trung vào bài vở.

Chuông ra chơi vừa reo, Nhược Hy đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi với bước chân nhẹ nhàng nhưng mắt vẫn đầy tò mò.

Nàng muốn thăm quan ngôi trường rộng lớn này một chút, để tự mình cảm nhận không gian mà từ nay sẽ gắn bó suốt những năm cấp 3.

Vừa bước ra hành lang, ánh mắt Nhược Hy chợt dừng lại khi nhìn thấy một đám học sinh tụ tập quanh một góc. Sự tò mò thúc giục nàng tiến lại gần, nhấn từng bước chân trên sàn gạch bóng loáng.

Khi đến gần hơn, nàng mở to mắt, bất ngờ: ở giữa đám đông là một cô gái với mái tóc xám đậm buông nhẹ trên vai, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương mênh mông, dáng người cao ráo, uy nghiêm, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh lên vẻ quyền uy khiến ai cũng phải dè chừng.
Những học sinh xung quanh thì xì xào, bàn tán.

“Người đó là Hàn Băng Tâm, nghe nói học lực xuất sắc ngang ngửa Lâm Nhược Hy, nhưng nhan sắc… quả thực khác xa, một trời một vực.”

Nhìn Hàn Băng Tâm, Nhược Hy cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa hai người: nếu nàng mang vẻ ngoài nhỏ bé, thanh thoát và ngây thơ, thì Băng Tâm lại toát lên khí chất lạnh lùng, trưởng thành, như một nữ hoàng đứng giữa vương quốc riêng.

Dù vậy, trái tim Nhược Hy vẫn rộn lên một cảm giác lạ.

Những tiếng xì xào, ánh mắt tò mò xung quanh dường như càng làm bầu không khí trở nên nặng nề.

Nhược Hy dù tò mò về Hàn Băng Tâm nhưng cuối cùng vẫn rụt rè quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng trên sàn hành lang, lặng lẽ hòa mình vào dòng học sinh ra chơi.

Một lúc sau, nàng ngồi xuống căng tin trường, chọn một góc yên tĩnh. Bữa trưa hôm nay tuy đơn giản nhưng hợp khẩu vị, khiến Nhược Hy vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

Không khí tạm thời bình yên cho đến khi Tuyết Nhi xuất hiện cùng đám bạn xấu, mặt khinh bỉ cười cợt nhìn Nhược Hy.

Cô ta dừng lại trước bàn, nheo mắt nhếch môi, giọng nhấn nhá đầy mỉa mai.

“Yo, em gái đang ăn trưa sao? Đường đường là nhị tiểu thư nhà họ Lâm mà lại… ăn những món bình dân thế này sao?”

Tuyết Nhi giả vờ ngạc nhiên, đưa tay che miệng, rồi nhấn mạnh thêm:

“Ôi, quên mất, em chỉ là con riêng bên ngoài thôi mà, ăn cái này cũng hợp lý mà nhỉ.”

Đám bạn xung quanh phá lên cười ầm ĩ, tiếng cười vang khắp căng tin, làm bầu không khí bỗng nặng nề đến khó thở.

Nhược Hy cúi đầu, cố gắng nhịn cơn nóng giận, tay vẫn cầm nĩa nhưng tim đập thình thịch. Nàng biết, nếu phản ứng ngay lúc này, chẳng khác nào tiếp thêm “vật liệu” cho trò trêu chọc của Tuyết Nhi.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé nhưng kiên định của Nhược Hy, một vài học sinh xung quanh cảm thấy hơi… nể phục, nhưng sự áp đảo của Tuyết Nhi vẫn khiến ai nấy phải khẽ nhích ra xa, nhường “sân khấu” cho cô ta và đám bạn.