Đến nội dung chính

Chương 34

admin 961 Chữ Cài Đặt

Nhược Hy chưa kịp mở miệng thì Băng Tâm đã trả lời, giọng rất nhẹ nhưng đủ sắc bén:

“Có đem. Nhưng tụi em thuê nhà ở ngoài trường rồi. Cảm ơn đàn anh đã quan tâm.”

Lệ Phong thoáng sững lại, sau đó bật cười gãi đầu:

“À, ừ… vậy thì tốt quá. Dù sao cũng chào mừng hai em đến Đại học A. Để anh dẫn đi vòng quanh trường cho quen địa điểm nhé.”

Anh ta bước lên trước vài bước, tay chỉ về phía quảng trường trung tâm:

“Đằng kia là nơi tổ chức các hoạt động lớn của trường. Còn tòa nhà bên phải là thư viện, một trong những thư viện rộng nhất khu vực, nghe nói chứa hơn năm trăm nghìn đầu sách.”

Nhược Hy đôi mắt sáng rỡ, quay hết bên này đến bên kia để nhìn cho rõ. Nàng có cảm giác như bản thân đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác — mới mẻ, rộng lớn, và đầy hy vọng.
Băng Tâm thì bước chậm rãi phía sau, dù vẻ mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Nhược Hy.

Nhìn thấy sự háo hức khó che giấu trên gương mặt nàng, đáy mắt Băng Tâm thoáng mềm đi một chút, rất nhanh lại biến mất.

“Còn phía trước,” Lệ Phong tiếp tục giới thiệu, “là khu nhà hành chính, nơi các em làm mọi thủ tục giấy tờ.”

Anh quay lại, nở nụ cười mang chút ngại ngùng nhưng nhiệt tình:

“Có gì thắc mắc cứ hỏi anh. Anh ở đây để hỗ trợ tân sinh viên mà.”

Nhược Hy gật đầu cảm ơn. Băng Tâm chỉ đáp một tiếng “Ừ”, nhưng vẫn lịch sự.

Bầu không khí giữa ba người trở nên thoải mái hơn. Những bước chân nối tiếp nhau đi dọc con đường lát gạch, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán cây, tạo thành những đốm sáng lung linh dưới chân họ — báo hiệu một khởi đầu mới đang đến gần.
Tham quan trường xong cũng đã gần tối. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khuôn viên Đại học A, kéo những bóng cây dài đổ xuống sân.

Băng Tâm và Nhược Hy bước ra cổng trường khi các quán ven đường bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng hắt lên không khí nhộn nhịp của phố xá.

Căn hộ mà Băng Tâm thuê chỉ cách trường vài phút đi bộ. Nhưng vừa rời khỏi cổng trường một đoạn, mùi đồ nướng bỗng ập tới — thơm nức, đậm vị, quyện với mùi than hồng nóng ấm.

Khắp lề đường là những xiên thịt, bạch tuộc, cánh gà… bốc khói nghi ngút, tiếng mỡ nổ lách tách vang lên liên tục.

“Ọt…”

Tiếng bụng Nhược Hy kêu lên rõ mồn một. Nàng đỏ mặt, mắt vẫn dán chặt vào quầy đồ nướng gần đó. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt nàng long lanh như mèo nhìn thấy đồ ăn.

Băng Tâm nhìn sang, khóe môi không nhịn được cong lên. Lần đầu tiên trong ngày, lớp lạnh lùng trên mặt cô dịu xuống rõ rệt.
“Muốn ăn đến vậy à?”

Cô hỏi, giọng mang chút trêu chọc.

Nhược Hy giật mình, ấp úng:

“T… tại vì nó thơm quá…”

Băng Tâm bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng thật hiếm hoi.

“Được rồi. Hôm nay đi ăn thử đồ nướng nhé.”

Không chờ Nhược Hy phản ứng, Băng Tâm đã bước về phía quán vỉa hè gần nhất. Ánh đèn neon phản chiếu lên bộ đồ đơn giản của cô, khiến dáng người cao gầy càng thêm nổi bật giữa phố xá đông người.

Nhược Hy bối rối chạy theo, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ — vừa vui, vừa ấm, lại hơi khó diễn tả. Từ nhỏ đến lớn, nàng rất ít khi được ai chủ động dắt đi ăn như thế… đặc biệt là một người luôn lạnh lùng như Hàn Băng Tâm.

Chủ quán thấy hai cô gái xinh đẹp tiến tới liền nhiệt tình chào hỏi:

“Hai em ăn gì nào? Thịt xiên, bạch tuộc, hay cánh gà nướng?”

Nhược Hy nhìn menu mà hoa cả mắt. Còn Băng Tâm đứng khoanh tay, ánh mắt lướt một vòng rồi bình thản nói:

“Lấy cho tụi em mỗi thứ vài xiên. Với hai phần mì cay nữa.”

“Có liền!”

Mùi khói bốc lên, ánh than hồng lóe sáng, tiếng nướng xèo xèo vang vào tai… Nhược Hy ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, hai chân vô thức đung đưa, trông như một chú mèo đói đang chờ bữa.

Băng Tâm đặt điện thoại sang một bên, chống tay lên bàn nhìn nàng:

“Nhìn cậu là biết đói từ lâu rồi.”

Nhược Hy cắn môi:

“Tại trưa tớ hồi hộp quá… không ăn được.”

Băng Tâm hơi sững lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô trở mềm, giọng dịu xuống không tự chủ:

“Ở đây… không cần phải hồi hộp. Cứ ăn đủ, ngủ đủ. Mọi chuyện còn lại để tôi.”

Nhược Hy ngước lên — và tim nàng khẽ lỗi nhịp.

Dưới ánh đèn đường mờ ấm, gương mặt Băng Tâm hiện ra rõ ràng: lạnh lẽo nhưng vững chãi, như thể chỉ cần đứng cạnh cô thì mọi lo lắng đều tan biến.

Khoảnh khắc ấy, Nhược Hy cảm thấy… mình đã bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới.

Món ăn vừa dọn lên, Nhược Hy lập tức sáng mắt. Nàng gắp một xiên bạch tuộc, thổi phù phù rồi cho ngay vào miệng. Hai má phồng lên tròn trĩnh như con hamster đang nhai vội.

Cảnh tượng ấy khiến Băng Tâm khựng lại một giây.

Cô nhếch môi rất nhẹ — một nụ cười suýt bật ra nhưng được kìm lại kịp thời.

Dễ thương thật.

Cô thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lành lạnh.

“Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ.”

Băng Tâm nghiêm giọng, nhưng đáy mắt lại mềm đi.